Ấn Độ đã chính thức thúc đẩy các bước đi để tham gia chương trình Hệ thống tác chiến trên không tương lai (FCAS) do Pháp dẫn đầu, mở ra khả năng New Delhi góp mặt trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu sau khi hợp tác Pháp-Đức trong chương trình này đổ vỡ.
Ngày 17/8, Iran thông báo hai nhân viên Đại sứ quán Pháp liên quan đến một vụ tranh cãi ngoại giao hồi tháng 7 sẽ không được phép quay trở lại nước này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu Chính phủ xây dựng lại dự luật hạn chế trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, sau khi Hội đồng Hiến pháp bác bỏ một phần quan trọng của văn bản với lý do quy định này hạn chế quá mức một số quyền tự do.
Gần 500 người đã bị bắt giữ tại Pháp vì bị nghi liên quan đến các vụ cháy rừng kể từ đầu mùa hè, trong khi hỏa hoạn tiếp tục hoành hành tại nhiều quốc gia châu Âu.
Hội đồng Hiến pháp Pháp ngày 14-8 bác bỏ dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, cho rằng biện pháp này hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận, giao tiếp và chưa bảo đảm đầy đủ quyền riêng tư. Quyết định này là trở ngại mới đối với nỗ lực của Tổng thống Emmanuel Macron nhằm siết quản lý mạng xã hội đối với trẻ em.
Tòa án tối cao Pháp cho rằng dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội có phạm vi quá rộng và đặt ra vấn đề về quyền riêng tư.
Tòa án tối cao Pháp hôm 14.8 đã bác bỏ dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, cho rằng dự luật quá rộng và xâm phạm quyền tự do ngôn luận, giao tiếp một cách không tương xứng.
Chính quyền chuyển tiếp Mali ngày 13/8 đã chính thức xác nhận việc ân xá cho công dân Pháp Yann Christian Bernard Vézilier - người bị kết án 20 năm tù với cáo buộc liên quan đến âm mưu gây phương hại an ninh quốc gia. Sắc lệnh do Tổng thống chuyển tiếp - Đại tướng Assimi Goïta ký duyệt, được xem là một động thái ngoại giao bất ngờ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bamako và Paris đang đóng băng.
Được thành lập từ năm 2010, Quỹ Zidane - quỹ từ thiện của tân huấn luyện viên đội tuyển Pháp Zinédine Zidane đã mang đến sự giúp đỡ và an ủi cho những người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như quyên góp cho các trường học, làng mạc, bệnh viện và viện dưỡng lão ở Algeria.
Giữa vùng đất khô hạn Nam Khánh Hòa, dòng sông Cái vẫn âm thầm chảy, mang theo nguồn sống cho hàng ngàn ha ruộng đồng nhờ một công trình thủy lợi cổ xưa.
Ấn Độ đang mở rộng lựa chọn máy bay chiến đấu mới, trong bối cảnh New Delhi không muốn tiếp tục theo đuổi các mẫu Sukhoi mới của Nga.
Cơ quan Điều tra và Phân tích An toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA) và hãng chế tạo máy bay Airbus sẽ cử chuyên gia tới Ấn Độ hỗ trợ điều tra sự cố chuyến bay Air India từ Phuket (Thái Lan) đến New Delhi bị mất độ cao đột ngột giữa hành trình, khiến ít nhất 17 người bị thương.
Hiệp hội Cứu nạn trên biển quốc gia Pháp (SNSM) ghi nhận 230 người, trong đó có hơn 20 trẻ em, trên một chiếc xuồng cao su rời bờ biển Đông Bắc nước Pháp vào cuối ngày 9/8 trong cảnh hỗn loạn.
Ấn Độ đã bắt đầu các bước chính thức để tham gia chương trình của Pháp nhằm tạo ra tiêm kích thế hệ thứ sáu có tên gọi Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS).
Tiêm kích Su-57 Felon Nga và Dassault Rafale Pháp đều thuộc nhóm những chiến đấu cơ tiên tiến nhất đang phục vụ tại châu Âu.
Trước nguy cơ thông tin sai lệch và hoạt động can thiệp từ bên ngoài gia tăng, Pháp đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho môi trường thông tin trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, tập trung vào hoàn thiện pháp lý, tăng trách nhiệm của các nền tảng số và củng cố năng lực giám sát.
Nhiều chính trị gia Pháp trở thành mục tiêu của các chiến dịch phát tán tin giả, cho thấy nguy cơ thao túng thông tin đang trở thành vấn đề đáng chú ý trước thềm cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi khẳng định Baghdad theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng với các nước láng giềng và sẽ không cho phép lãnh thổ Iraq bị sử dụng để đe dọa an ninh của bất kỳ quốc gia nào. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Iraq với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8-8.
Ngày 7/8, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi về tình hình khu vực, các biện pháp tăng cường an ninh, ổn định cũng như bảo đảm an toàn và tự do hàng hải trong bối cảnh Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.
Pháp đã chính thức gửi đề xuất kỹ thuật và thương mại chi tiết tới Ấn Độ về hợp đồng mua sắm 114 tiêm kích Rafale thông quan thỏa thuận liên chính phủ (G2G). Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình mua sắm vũ khí hàng đầu của Ấn Độ.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Bộ Y tế Pháp ngày 6/8 thông báo ghi nhận một ca nhiễm mới virus Hanta chủng Andes. Người này là công dân mang hai quốc tịch Pháp và Argentina, quá cảnh tại Pháp trong nửa cuối tháng 7 trước khi được cách ly tại Tây Ban Nha.
Với người nước ngoài, Singapore bị gán biệt danh 'Thành phố của những khoản phạt', tuy nhiên người dân không hề phàn nàn những quy định quá nghiêm này.
Chính quyền Mỹ đang trì hoãn việc phê chuẩn đề cử Đại sứ Pháp tại Washington của Tổng thống Emmanuel Macron.
Ngày 4/8, lực lượng an ninh của Pháp và Anh đã giải cứu 157 người di cư sau khi chiếc thuyền chở họ bốc cháy trong lúc tìm cách vượt eo biển Manche. Đây là một trong những chiến dịch giải cứu người di cư có quy mô lớn nhất được ghi nhận kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2018.
Ngày 4/8, giới chức Pháp cho biết các tàu của Pháp và Anh đã giải cứu 157 người di cư sau khi chiếc thuyền chở họ bốc cháy trong lúc tìm cách vượt eo biển Manche. Đây là một trong những chiến dịch giải cứu người di cư có quy mô lớn nhất được ghi nhận kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2018.
Không quân Pháp bắt đầu cải tạo quy mô lớn căn cứ Luxeuil-Saint-Sauveur, chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích Rafale F5 mang tên lửa hạt nhân siêu vượt âm ASN4G trong tương lai.
EU đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất những năm gần đây, sau khi khoảng 60.000 người từ Morocco tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.
Giới chức Pháp cho biết 4 người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ.
Hãng hàng không Qantas của Australia vừa hoàn thành chuyến bay thương mại được cho là dài nhất từ trước đến nay khi chiếc Airbus A350 hạ cánh xuống thành phố Toulouse của Pháp sau 24 giờ 24 phút bay liên tục từ Melbourne, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch khai thác các đường bay thẳng siêu dài.
Những vụ cháy rừng nghiêm trọng tại miền tây nam nước Pháp không chỉ đe dọa các cơ sở quốc phòng và hàng không chiến lược mà còn làm tê liệt hoạt động của hàng chục nghìn doanh nghiệp du lịch, lâm nghiệp, công nghiệp và rượu vang…
Một máy bay của hãng hàng không Qantas (Australia) đã hoàn thành chuyến bay được cho là dài nhất trong lịch sử hàng không thương mại, khi hạ cánh tại thành phố Toulouse (Pháp) sau 24 giờ 24 phút bay liên tục từ Melbourne.
Hãng hàng không Qantas của Australia vừa hoàn thành chuyến bay thương mại được cho là dài nhất từ trước đến nay khi chiếc Airbus A350 hạ cánh xuống thành phố Toulouse (Pháp) sau 24 giờ 24 phút bay liên tục từ Melbourne, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch khai thác các đường bay thẳng siêu dài.
Ngày 27/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng quy mô lớn ở Tây Nam nước này giữ vững tinh thần trước những tuần lễ đầy gian nan phía trước.
Quan hệ giữa Mỹ và Pháp tiếp tục xuất hiện bất đồng khi các nhà ngoại giao Mỹ rời khỏi phòng họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 27-7, đúng lúc đại diện Pháp phát biểu và chỉ trích hồ sơ nhân quyền của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Mùa Hè 2026 đang trở thành một trong những giai đoạn thiên tai khắc nghiệt nhất mà Tây Âu từng chứng kiến khi các vụ cháy rừng quy mô lớn đồng loạt bùng phát tại Pháp và Tây Ban Nha, buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán, đe dọa những trung tâm kinh tế - du lịch quan trọng.
Pháp lần đầu triển khai vận tải cơ Airbus A400M thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, khi các đám cháy rừng quy mô lớn vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng mặt đất.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 27/7, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng thời triển khai lực lượng hỗ trợ cho Pháp và Tây Ban Nha theo Cơ chế Bảo vệ Dân sự châu Âu, trong bối cảnh các đám cháy rừng đang hoành hành tại hai quốc gia này buộc trên 320.000 người phải rời bỏ nhà cửa, tính đến hết ngày 26/7. Đây là một trong những chiến dịch sơ tán quy mô lớn nhất từng được tiến hành tại châu Âu.
Lực lượng cứu hỏa tại 2 nước Pháp và Tây Ban Nha đang chạy đua với thời gian để ngăn những đám cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử ở cả hai nước vượt ngoài tầm kiểm soát.
Chính phủ Tây Ban Nha ngày 25-7 chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia khi các vụ cháy rừng tiếp tục lan rộng, đe dọa khu vực phía Tây thủ đô Madrid và buộc khoảng 70.000 người dân tại nhiều làng mạc phải sơ tán. Cùng thời điểm, tình hình cháy rừng tại Pháp cũng diễn biến nghiêm trọng, khiến tổng số người phải sơ tán ở hai nước tăng lên hơn 267.000 người.
Mỗi sự kiện kết thúc đều để lại hai dấu ấn. Một dấu ấn nằm trên sân khấu: Những tiết mục đã diễn ra, những giải thưởng đã được trao, những bức ảnh đẹp được lưu giữ. Dấu ấn còn lại nằm trong ký ức công chúng: Người ta nhớ điều gì, cảm thấy điều gì và đánh giá sự kiện ấy bằng những giá trị nào. Không phải lúc nào hai dấu ấn ấy cũng trùng khớp.
Các xe tăng bánh lốp AMX-10RC do Pháp viện trợ thể hiện vai trò rất mờ nhạt trong Lực lượng vũ trang Ukraine.
Hơn 250.000 người đã phải sơ tán khi các vụ cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục hoành hành tại Pháp và Tây Ban Nha trong bối cảnh nắng nóng kéo dài tại Nam Âu. Ít nhất một người đã thiệt mạng tại Tây Ban Nha, trong khi lực lượng chức năng hai nước đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện để khống chế ngọn lửa.
Các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha và Pháp đã buộc hơn 250.000 người phải sơ tán, trong bối cảnh lực lượng chức năng hai nước vẫn đang nỗ lực khống chế các đám cháy.
Báo The Guardian đưa tin hơn 250.000 người tại Tây Ban Nha và Pháp buộc phải sơ tán trong bối cảnh chính quyền hai nước đang nỗ lực khống chế các đám cháy rừng chưa được kiểm soát.
Những đám cháy rừng đang bùng phát dữ dội tại khu vực tây nam nước Pháp và miền trung Tây Ban Nha, buộc chính quyền phải sơ tán khoảng 200.000 người dân.
Các vụ cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành tại nhiều nước châu Âu, buộc hơn 166.000 người tại Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán hoặc được yêu cầu ở trong nhà.
Hơn 200.000 người đã phải sơ tán hoặc được yêu cầu ở yên tại chỗ khi các vụ cháy rừng lớn hoành hành tại Pháp và Tây Ban Nha. Trong khi Tây Ban Nha lần đầu ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì cháy rừng, Pháp phải sơ tán toàn bộ bán đảo du lịch Cap Ferret.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 25/7 bác bỏ thông tin cho rằng nước này đã gia nhập 'Liên minh tự nguyện' - cơ chế do Anh và Pháp khởi xướng nhằm điều phối hỗ trợ Ukraine, đồng thời khẳng định Bratislava 'chưa từng, hiện không và sẽ không' là thành viên của liên minh này.
Theo Cơ quan Y tế Pháp, các khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng trong khoảng thời gian từ ngày 17/6 đến 2/7 ghi nhận 21.674 ca tử vong do mọi nguyên nhân.