Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 10/6 xác nhận Chính phủ Anh đã ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm virus Hanta tại Tristan da Cunha, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm ở Nam Đại Tây Dương.
Ngày 1/6, các chuyên gia y tế Argentina khẳng định tiếp tục tăng cường giám sát dịch tễ tại khu vực Patagonia, nơi lưu hành virus Andes (một chủng thuộc virus Hanta) có khả năng lây truyền từ người sang người và ổ dịch bùng phát trên du thuyền quốc tế MV Hondius, khiến 3 người tử vong và 13 người nhiễm bệnh.
Con tàu du lịch Hondius đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nhiều ngày nay khi ghi nhận các ca dương tính và tiếp xúc gần liên quan đến virus Hanta. Ngày 1/6, Công ty điều hành Oceanwide Expeditions đã thông báo sẽ vận hành trở lại con tàu Hondius sau khi được khử trùng kỹ lưỡng.
Khi con tàu du lịch MV Hondius rời cảng Ushuaia, Argentina vào ngày 1/4/2026, không ai trên tàu có thể ngờ rằng họ sắp trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Sau bốn tuần, ba hành khách đã tử vong, nhiều người khác nguy kịch, cuộc truy vết phức tạp được tiến hành. Ổ dịch virus Hanta trên con tàu này không chỉ là một thảm kịch đơn lẻ, nó đã trở thành phép thử mới đối với khả năng chống chịu của hệ thống y tế toàn cầu trong bối cảnh chúng ta vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự đồng thuận để đối phó với những đại dịch mới.
Ngày 28/5, các nhà chức trách Australia thông báo gia hạn thời gian cách ly đối với 6 hành khách đi trên một con tàu du lịch quốc tế ở bang Tây Australia cho đến cuối tháng 6, sau khi ghi nhận thêm các ca nhiễm virus Hanta liên quan đến chuyến hải trình này.
Khi cơn khủng hoảng đại dịch Covid-19 vừa được đẩy lùi, cộng đồng quốc tế đã phải 'nín thở' dè chừng trước một loại mầm bệnh mới. Virus Hanta chủng Andes được tìm thấy trên con tàu du lịch MV Hondius khi đang thực hiện hành trình đi qua Đại Tây Dương.
Bệnh nhân, hiện không có triệu chứng, đã được chuyển đến Đơn vị Cách ly cấp cao (UATAN) của Bệnh viện Quốc phòng Trung ương Gomez Ulla ở Madrid, Tây Ban Nha.
Ngày 25/5, Bộ Y tế Tây Ban Nha đã xác nhận một trường hợp dương tính mới với virus Hanta trong số 14 người Tây Ban Nha là hành khách của tàu du lịch MV Hondius bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh khi vượt Đại Tây Dương vào tháng 4.
Chỉ trong 24 giờ, nhà khoa học tại phòng thí nghiệm ở Senegal đã giải mã được một phần bộ gen của virus Hanta, loại virus trên tàu du lịch MV Hondius.
Giới chức y tế bang Colorado (Mỹ) đã chính thức mở cuộc điều tra sau khi xác nhận một bệnh nhân trưởng thành tử vong do nhiễm virus Hanta, một loại mầm bệnh nguy hiểm lây truyền từ loài gặm nhấm.
Ngày 18/5, Viện Y tế Công cộng và Môi trường Quốc gia Hà Lan (RIVM) tuyên bố nguy cơ virus Hanta lây lan tại nước này hiện vẫn 'rất thấp', trong bối cảnh tàu du lịch MV Hondius vừa cập cảng Rotterdam để làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng theo quy định y tế. Các nhân viên vệ sinh bắt buộc phải sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc.
Các nhà khoa học Argentina đang tiến hành thử nghiệm một loại thuốc xịt mũi chứa hợp chất carrageenan nhằm phòng ngừa virus Hanta, căn bệnh nguy hiểm đang thu hút sự chú ý quốc tế sau vụ lây nhiễm trên du thuyền MV Hondius treo cờ Hà Lan.
Ngày 17/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố vẫn giữ nguyên đánh giá đợt bùng phát virus Hanta ở mức 'nguy cơ thấp' khi con tàu du lịch khởi phát dịch bệnh này đang tiến gần đến Hà Lan.
Con tàu du lịch hạng sang MV Hondius, nơi xảy ra ổ dịch virus Hanta khiến ba người tử vong, dự kiến cập cảng Rotterdam của Hà Lan trong sáng 18/5 để tiến hành khử trùng, trong bối cảnh giới chức nước này chuẩn bị các biện pháp cách ly đối với những người còn ở lại trên tàu.