Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tạo tiền đề cho năm 2021

Chiều 28-11, Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) tiếp tục chương trình làm việc.

Quang cảnh hội nghị.

Dự phiên họp có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI, theo dõi, hướng dẫn Đảng bộ thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Cùng dự có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các Phó Bí thư Thành ủy chủ trì phiên họp.

Mở đầu phiên họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản thay mặt Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020; định hướng phát triển 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2021.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà trình bày Định hướng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, 3 năm 2021-2023; tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2020, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2021; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo về Định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2021 của thành phố.

Phấn đấu năm 2021 tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7,5%

Các báo cáo cho thấy, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 được thực hiện trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi đan xen. Đặc biệt, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực trong năm 2020 và 5 năm 2016-2020.

Nổi bật là tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt 3,94%, tuy không đạt kế hoạch 7,5% nhưng là mức cao so với các địa phương khác và so với mức chung của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt 279.359 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019. Đến cuối năm 2020, có 10 huyện và 368 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 96,3%, hoàn thành trước hạn 2 năm mục tiêu đề ra. Hà Nội cũng tiếp tục dẫn đầu cả nước về giáo dục và đào tạo; an sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.

Tuy nhiên, UBND thành phố cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như tăng trưởng kinh tế năm 2020 không đạt kế hoạch đề ra; chỉ số giá được kiểm soát nhưng tiềm ẩn tăng cao ở nhóm hàng thực phẩm; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) của Hà Nội còn ở mức thấp...

Báo cáo nêu rõ, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh, tình hình, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề xuất xác định mục tiêu tổng quát trong năm tới là tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, phấn đấu GRDP tăng khoảng 7,5%.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố cũng đề xuất nội dung chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”.

Nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm với sự phát triển của Thủ đô

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020; định hướng phát triển 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2021. Qua đó, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm với sự phát triển của Thủ đô.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đại diện tổ đại biểu số 1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất với chủ đề năm 2021, đặc biệt tâm đắc với thành tố “phát triển”, qua đó có kiến nghị về quy hoạch Thủ đô, xây dựng chính quyền điện tử, thu hút nguồn nhân lực, giải pháp bảo vệ môi trường... Ngoài ra, các đại biểu cũng mong muốn thành phố tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, hệ thống giao thông lớn, đồng thời, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, các thành viên tổ đại biểu số 2 đã đóng góp nhiều ý kiến về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội như vận tải hành khách công cộng, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; việc khởi công các cụm công nghiệp… Nhiều ý kiến cũng đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của năm 2021 cũng như 5 năm tới.

Đại diện tổ đại biểu số 3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn thông tin, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến cụ thể nhằm kiểm soát chỉ tiêu về kiềm chế lạm phát, phát triển hệ thống phân phối hiện đại trên nền tảng thương mại điện tử; xây dựng nông thôn mới...

Trong khi đó, đại diện tổ đại biểu số 4, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, nhiều đại biểu đánh giá cao năng lực thích ứng của thành phố trong tình hình mới. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan khi thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Kết luận phiên thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, 35 ý kiến thảo luận của 4 tổ đại biểu đã nêu nhiều ý kiến xác đáng, góp phần hoàn thiện các báo cáo. Các ý kiến cũng thể hiện sinh động sự tâm đắc với các chủ đề, chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu, thể hiện quyết tâm cao hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ.

Trong đó, nổi bật là các đại biểu nhất trí cao và có nhiều ý kiến tâm đắc với đề xuất chủ đề năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới, phát triển”, cũng như phương án tăng trưởng GRDP năm 2021 là 7,5%.

Sau khi nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày dự thảo, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII.

Bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề cập từng nội dung theo chương trình hội nghị, nhấn mạnh những vấn đề trọng yếu liên quan.

Về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí chỉ đạo, sau hội nghị, Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy cần rà soát, trình Ban Thường vụ Thành ủy sửa đổi, bổ sung để thực hiện ngay từ đầu năm 2021.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc, các sở, ngành thành phố nghiêm túc thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021; đồng thời chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2021.

Đề cập Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí lưu ý 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là: Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; tập trung lãnh đạo việc chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2021-2025); Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm (giai đoạn 2021-2025), 3 năm (giai đoạn 2021-2023) và Kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố 5 năm (giai đoạn 2021-2025), trên cơ sở Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND thành phố, tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật, bổ sung để trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến và HĐND thành phố xem xét, quyết định vào tháng 8-2021.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị.

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2021, các cấp ủy chỉ đạo xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách, bố trí vốn đầu tư công năm 2021 bảo đảm theo nguyên tắc ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch, vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, dự án sử dụng vốn ODA, dự án chuyển tiếp, chỉ bố trí vốn cho các dự án mới khi bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định. Đồng chí cũng lưu ý, triệt để tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên và phấn đấu tiết giảm 10% tổng mức đầu tư của các dự án; tăng thu từ những lĩnh vực còn dư địa để dành nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án có tính cấp bách, phát huy hiệu quả vốn ngân sách của thành phố.

Thời gian còn lại của năm 2020 không còn nhiều, khối lượng công việc còn lớn, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tạo tiền đề cho năm 2021. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp, các ngành phải tập trung chuẩn bị, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thật đầm ấm, an vui, quan tâm chăm lo thật tốt cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, kể cả các hộ tạm trú để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại hội nghị, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đi vào cuộc sống.

Võ Lâm - Hương Ly - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/984782/phan-dau-hoan-thanh-o-muc-cao-nhat-cac-chi-tieu-kinh-te---xa-hoi-nam-2020-tao-tien-de-cho-nam-2021