PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa: Từ đam mê giảng dạy đến khát vọng nâng tầm logistics Việt Nam
Gần 30 năm gắn bó với lĩnh vực logistics, PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đã để lại dấu ấn qua hàng chục đề tài, dự án chiến lược, góp phần định hình chính sách phát triển ngành logistics Việt Nam.
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình bền bỉ, đầy tâm huyết của người phụ nữ trí thức luôn nỗ lực cống hiến, vừa làm khoa học, vừa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
Video PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025:
Kiến tạo những giá trị thực tiễn
Trong bức tranh phát triển kinh tế hiện đại, ngành logistics không chỉ là “mạch máu” của nền thương mại mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh quốc gia. Ở lĩnh vực này, những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ nhà khoa học Việt Nam đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics, một trong những động lực tăng trưởng mới của đất nước.
Một trong những gương mặt tiêu biểu đó là PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Trong gần 30 tham gia giảng dạy, đào tạo, chị đã dành nhiều tâm huyết cho các công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao, kết nối chặt chẽ giữa khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp (Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) gần 30 năm tâm huyết với ngành logistics Việt Nam.
PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa đã chủ trì và tham gia trên 20 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đề án tư vấn chính sách chiến lược cho các Bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tham gia nhiều dự án quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Anh, Úc...), biên soạn 4 giáo trình và sách chuyên khảo, công bố trên 100 bài báo khoa học, hướng dẫn luận án nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên giành giải thưởng lớn trong các cuộc thi tài năng trẻ logistics.
Bên cạnh đó, chị còn là thành viên Ban chỉ đạo và là trưởng nhóm nghiên cứu về nguồn nhân lực logistics Việt Nam trong Đề án “Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050” do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện (Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9/10/2025); là chủ nhiệm đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chủ trì các đề tài nghiên cứu về logistics, chuỗi cung ứng, vận tải thủy nội địa, thương hiệu cảng biển cho các Bộ, Ngành và địa phương (Bộ Giao thông vận tải - nay là Bộ Xây dựng, tỉnh Bình Dương, Bình Định, Hải Phòng, Long An…).
Cùng với đó, PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa đã chủ trì và tham gia 2 dự án nghiên cứu cho Ngân hàng thế giới và là thành viên 3 dự án quốc tế, tham gia Ban biên soạn Báo cáo logistics Việt Nam và Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long, chủ trì thực hiện Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh logistics cấp tỉnh (LCI) của Việt Nam năm 2022, là thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 344 “Logistics đổi mới” và Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 1044 “Container vận chuyển hàng hóa”...
Với tâm niệm “nghiên cứu để tạo ra giá trị thực tiễn”, PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa đã cùng các cộng sự quyết tâm thực hiện nhiều đề tài có giá trị và ý nghĩa quan trọng cho các tổ chức quốc tế, các bộ, ngành và doanh nghiệp trong nước. Với chị, mỗi công trình là một dấu ấn của tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm với sự phát triển của ngành logistics Việt Nam.


PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa là chuyên gia, khách mời trong nhiều diễn đàn, hội thảo uy tín về logistic.
“Tôi đặc biệt nhớ đến Đề án Phát triển ngành logistics TP Hồ Chí Minh, một dự án được triển khai trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Dù gặp nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn nỗ lực tiến hành khảo sát thực tế, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự hỗ trợ của UBND TP Hồ Chí Minh và Sở Công Thương, nhằm bảo đảm chất lượng nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu thực tiễn”.
"Khi đề án được công bố, chúng tôi rất vui khi nhận được sự đánh giá tích cực từ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Bởi chính doanh nghiệp cảm nhận rõ ràng rằng những khó khăn, vướng mắc của họ đã được lắng nghe, phản ánh trong đề án và các giải pháp đưa ra cũng rất sát với nhu cầu thực tiễn. Về phía cơ quan quản lý, nội dung đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp của nhóm nghiên cứu đã được đánh giá cao về tính khoa học và khả năng ứng dụng”, PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa bày tỏ.
Không chỉ dừng lại ở những con số hay báo cáo, đề án cũng đã mở ra hướng đi chiến lược cho TP Hồ Chí Minh, khi nhóm nghiên cứu đề xuất tư vấn xây dựng và phát triển 7 trung tâm logistics tại TP Hồ Chí Minh theo hướng liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Đến nay, một số vị trí trung tâm đã được triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố cũng như toàn ngành logistics.
“Những đóng góp về mặt khoa học chỉ thật sự có ý nghĩa khi được ứng dụng trong thực tiễn. Đó cũng là cách thức mà các nhà khoa học chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp và cơ quan quản lý, gắn kết nghiên cứu với thực tế, tạo nên các đề tài vừa có giá trị khoa học, vừa mang tính ứng dụng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững”, PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa nhấn mạnh.
Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực
Bên cạnh những đóng góp quan trọng trong nghiên cứu và phát triển khoa học, PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa còn dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo thế hệ trẻ, nguồn nhân lực chất lượng góp phần định hình tương lai của ngành logistics Việt Nam.
Video PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa chia sẻ về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistic:
PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa cho biết, những năm gần đây, logistics và quản lý chuỗi cung ứng trở thành lĩnh vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội, doanh nghiệp và giới trẻ. Phụ huynh cũng bắt đầu nhìn nhận đây là một lĩnh vực năng động, có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai và tích cực định hướng, khuyến khích con em theo học. Chính vì vậy, số lượng sinh viên đăng ký theo học các ngành liên quan đến logistics và quản lý chuỗi cung ứng tăng lên đáng kể.
“Điều này đòi hỏi chúng tôi phải liên tục đổi mới, không chỉ củng cố nền tảng lý thuyết mà còn cập nhật kiến thức thực tiễn, nắm bắt xu hướng phát triển của ngành logistics trên thế giới để có thể gắn kết vào nội dung bài giảng và bổ sung vào chương trình đào tạo, để có những chương trình đào tạo mới, cập nhật theo xu hướng. Từ đó đáp ứng được nhu cầu đào tạo của cộng đồng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistic Việt Nam qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Cùng với đó, chúng tôi luôn chú trọng kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đây là yếu tố then chốt để sinh viên có cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế, hiểu sâu hơn về hoạt động vận hành của ngành logistics. Qua đó, giúp các em rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, sẵn sàng hòa nhập ngay vào môi trường làm việc chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp. Đặc biệt chúng tôi mong muốn đào tạo đội ngũ nhân lực logistics Việt Nam có trình độ cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành logistics nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung”, PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa bộc bạch.

Những giờ giảng dạy tâm huyết cho các bạn trẻ của chị Hồ Thị Thu Hòa.

PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa chụp ảnh kỷ niệm cùng học viên, sinh viên.
Với những cống hiến bền bỉ, PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa vinh dự nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 4 bằng khen của Bộ Công Thương (năm 2019), Bộ Xây dựng (năm 2017), Hội LHPN Việt Nam (2016), Ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh (năm 2018) và các giải thưởng khoa học trong và ngoài nước… Bên cạnh đó, chị cũng tham gia tích cực hoạt động của các Hiệp hội ngành nghề: Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (giữ vai trò Phó Chủ tịch).
Vừa qua, PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa đã vinh dự được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025, chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng, chị không giấu được sự xúc động: “Khi được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025, tôi có một cảm xúc thật đặc biệt, một sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tự hào. Giải thưởng là sự ghi nhận trân quý cho những nỗ lực, cống hiến không ngừng suốt gần 30 năm qua của tôi trong lĩnh vực giáo dục, một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa. Trong suốt chặng đường ấy, tôi may mắn luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa; sự đồng hành, ủng hộ của các đồng nghiệp, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên… và đặc biệt là sự yêu thương, hậu thuẫn của gia đình. Tất cả những nguồn động viên ấy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để kiên định với lựa chọn của mình…”, PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa chia sẻ.

Những tấm gương phụ nữ Việt Nam được vinh danh năm 2025.

PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa vinh dự được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2025.
Với chị Hồ Thị Thu Hòa, niềm vui này không chỉ là của riêng cá nhân chị mà còn là niềm tự hào chung của những người phụ nữ Việt Nam, những người luôn nỗ lực hết mình vì công việc, vì xã hội và vẫn chu toàn trong vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình. “Tôi tin rằng, tất cả các chị em được vinh danh năm nay đều cùng chung cảm xúc ấy, vừa xúc động, vừa tràn đầy niềm tin và khát vọng cống hiến... Nếu phụ nữ Việt Nam xưa được ngợi ca là ‘Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang’, thì phụ nữ Việt Nam hôm nay tiếp nối tinh thần ấy bằng bản lĩnh, tri thức và khát vọng vươn lên. Chúng ta đang và sẽ tiếp tục góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, để Việt Nam tự tin hội nhập và vươn ra biển lớn”, PGS.TS. Hồ Thị Thu Hòa bày tỏ.
Từ giảng đường đến thực tiễn, từ nghiên cứu đến hoạch định chính sách, hành trình của PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và cống hiến không ngừng của đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung và đội ngũ nữ trí thức Việt Nam nói riêng, những người lặng lẽ góp phần xây dựng nền tảng tri thức vững chắc, thúc đẩy ngành logistics Việt Nam vươn tầm quốc tế. Đặc biệt là người truyền cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam hiện đại nỗ lực làm chủ tri thức, khoa học, đóng góp vào công cuộc dựng xây đất nước.