Ngày 8-12, tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), diễn ra Hội nghị các nhà kinh tế Việt Nam lần thứ XVI (VEAM 2025). Sự kiện có sự tham gia của đại diện của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN) và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS). Đây là hoạt động thường niên nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu kinh tế - xã hội của học giả trong và ngoài nước.
Hội thảo tham vấn đánh giá hiệu quả và tác động của thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (VNFF) tổ chức đã diễn ra tại Hà Tĩnh dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Quang Bảo và sự tham dự của hơn 120 đại biểu trong nước và quốc tế.
IMF đánh giá bất chấp bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, các nền kinh tế Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) sẽ duy trì đà tăng trưởng khởi sắc hiện nay nhờ hoạt động kinh tế phi dầu mỏ mạnh mẽ.
Ngành Thuế đang hiện đại hóa quy trình quản lý thuế, ứng dụng dữ liệu lớn và chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ, tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế.
Các chuyên gia nhận định quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng sẽ huy động được nguồn lực lớn, là 'miếng ghép' quan trọng cho thị trường vốn đang cần để phát triển hạ tầng nói riêng, nền kinh tế nói chung.
Theo Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, với nguyên tắc quản lý rủi ro là 'bộ não', còn quy trình nghiệp vụ là 'xương sống', hệ thống quản lý thuế mới đáp ứng nhu cầu phân loại đúng đối tượng nộp thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm, phân nhóm, phân tầng từng nhóm đối tượng.
Cùng điểm các thông tin kinh tế thế giới nổi bật trong ngày 5/12/2025.
Theo Báo cáo Nợ Quốc tế 2025 vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, từ năm 2022 đến 2024, số tiền các nước đang phát triển phải chi trả cho nợ gốc và lãi vay nước ngoài đã vượt quá số vốn vay mới nhận được tới 741 tỷ USD. Đây là mức chênh lệch lớn nhất trong vòng ít nhất 50 năm qua.
Tại Hội nghị 'Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin' diễn ra từ ngày 2 - 5/12 ở Quảng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, Cục Thuế xác định rõ yêu cầu tái thiết kế quy trình quản lý thuế gắn với ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
Chiều ngày 5/12, tại tỉnh Quảng Ninh, Cục Thuế tiếp tục chương trình Hội nghị 'Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin'.
Từ ngày 02 - 05/12, tại Quảng Ninh, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị 'Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin'. Với quan điểm quản lý rủi ro là 'bộ não', quy trình nghiệp vụ là 'xương sống', ngành Thuế đang đẩy mạnh tái thiết kế toàn bộ quy trình theo hướng kết nối chặt chẽ giữa quản lý theo đối tượng và quản lý rủi ro tuân thủ thuế.
WB và ADB công bố hai dự án đầu tiên theo Khuôn khổ Tín nhiệm Toàn phần, kỳ vọng giảm thủ tục và tăng hiệu quả hỗ trợ phát triển tại các quốc đảo Thái Bình Dương.
WB cho biết các nước đang phát triển chi trả nợ vượt xa vốn vay mới tới 741 tỷ USD giai đoạn 2022–2024, trong bối cảnh lãi suất cao, chi phí vay tăng và rủi ro tài chính tiếp tục bủa vây.
Báo cáo Nợ Quốc tế 2025 do Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố cho thấy, từ năm 2022 đến 2024, số tiền các nước đang phát triển phải trả nợ nước ngoài đã vượt quá khoản vốn vay mới tới 741 tỷ USD.
Trong hơn một thập kỷ qua, tiến trình hội nhập quốc tế của ngành Ngân hàng Việt Nam đã diễn ra mạnh mẽ, liên tục và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng để hệ thống ngân hàng khẳng định vị thế trên bản đồ tài chính - tiền tệ quốc tế. Trước thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 59-NQ/TW về 'Hội nhập quốc tế trong tình hình mới' (Nghị quyết 59), ngành Ngân hàng đã thể hiện rõ vai trò chủ động, tích cực trong việc tham gia các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu; đồng thời thu hút hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là điểm tựa quan trọng để bước vào giai đoạn hội nhập mới, nơi Nghị quyết 59 đóng vai trò là cú hích thể chế nhằm tiếp tục nâng tầm vị thế quốc gia.
Hai dự án mới này tại Fiji và Tonga được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) trong khuôn khổ Khung Hợp tác Toàn diện (FMRF) phản ánh mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa ADB và WB trong hỗ trợ các dự án công...
Việc hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số và xanh hóa nền kinh tế thực hiện tăng trưởng xanh không chỉ là một phần của chiến lược quốc gia mà còn là yếu tố then chốt để đảm bảo phát triển bền vững.
Cà phê với một chị giảng viên đại học ngành tài chính ở Việt Nam trong chuyến về công tác tháng 11 vừa qua, tôi nghe chị kể là người em làm buôn bán nhỏ của mình cứ có dư tiền là mua vàng để dành.
Ngày 3/12, Ngân hàng thế giới (WB) đã công bố Báo cáo nợ quốc tế thường niên và đưa ra cảnh báo cho các nước đang phát triển.
Ngày mai (5/12), hội thảo quốc tế 'Chuyển đổi số trong vận hành và bảo trì đường sắt đô thị' sẽ diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của nhiều diễn giả, khách mời trong nước và quốc tế.
Các nước đang phát triển đã trả thêm 741 tỷ USD tiền gốc và lãi cho khoản nợ nước ngoài, nhiều hơn số tiền nhận được từ nguồn tài trợ mới giai đoạn 2022-2024.
Ngày 3/12, Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo rằng các nước đang phát triển 'vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ' khi chi phí trả nợ tăng mạnh lên mức kỷ lục, dù điều kiện tài chính toàn cầu đã bớt căng thẳng hơn.
Nguồn nước bảo đảm, không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần đưa các địa phương về đích nông thôn mới (NTM).
Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (chủ đầu tư) đang đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự 02 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biển đổi khí hậu TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Dữ liệu của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA) cho thấy nhiều nước Đông Nam Á đã ghi nhận lượng mưa tháng 11 cao nhất kể từ năm 2012.
Các chuyên gia và tổ chức quốc tế đánh giá, Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng và dự báo có thể đạt mục tiêu cả năm 2025. Tuy nhiên, rủi ro thuế quan, áp lực lạm phát và biến động tỷ giá sẽ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi chặt chẽ trong những tháng cuối năm.
Theo giới phân tích, một số khu vực bị lũ lụt ở Đông Nam Á đã ghi nhận lượng mưa tháng 11/2025 cao nhất kể từ năm 2012. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu khiến các hình thái thời tiết theo mùa trở nên cực đoan hơn.
3 ngày qua, Hà Nội luôn thuộc top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới. Theo PGS.TS. Hoàng Anh Lê, cần hành động quyết liệt, khẩn trương.
Chuyên gia Shan Saeed nhận định Việt Nam đang đạt trạng thái cân bằng hiếm có về tăng trưởng, lạm phát, tiêu dùng và dòng vốn, tạo nền tảng để bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.
Quá trình tăng trưởng kinh tế nổi bật của Việt Nam vừa qua dựa chủ yếu vào đóng góp của vốn (chiếm tới 70%) và lao động trong khi năng suất giữ vai trò thứ yếu. Tuy nhiên, sự già hóa dân số ở Việt Nam dự báo sẽ diễn ra nhanh từ những năm 2040 sẽ kéo theo mức đóng góp của lao động vào tăng trưởng kinh tế chuyển từ dương sang âm...
Năm 2025, công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai chủ động, bài bản và hiệu quả, góp phần quan trọng hỗ trợ hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số, củng cố niềm tin nhà đầu tư và mở rộng hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa cập nhật chính sách năng lượng, mở đường để hỗ trợ các nước thành viên đang phát triển theo đuổi năng lượng hạt nhân.
Trong nhịp sống đô thị bận rộn, nhu cầu thuê dịch vụ vệ sinh và chăm sóc căn hộ đang trở thành xu hướng tất yếu, giúp cư dân tiết kiệm thời gian và chất lượng cuộc sống.
Vị trí địa chiến lược, nền kinh tế mở và quy mô thương mại không ngừng mở rộng đang tạo ra cơ hội chưa từng có cho ngành logistics Việt Nam. Với chiến lược phát triển lần đầu được ban hành ở tầm quốc gia cùng quyết tâm giảm mạnh chi phí, câu hỏi đặt ra là Việt Nam cần gì để vượt qua những điểm nghẽn tồn tại?
Bất chấp các rủi ro địa chính trị, lạm phát và thương mại toàn cầu suy giảm, Việt Nam được đánh giá đang ở vị thế thuận lợi khi các động lực tăng trưởng lan tỏa, tạo điều kiện để GDP năm 2026 tiến gần mốc 10%.
Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 24% tổng số doanh nghiệp, phần lớn vẫn gặp rào cản về vốn, quy mô và cơ hội tham gia chuỗi cung ứng.
Trước thách thức của biến đổi khí hậu và cam kết Net Zero, ngành Nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, từ những thửa ruộng canh tác truyền thống sang mô hình phát thải thấp.
Tỷ lệ lao động nữ lớn nhưng cơ hội thăng tiến còn hạn chế cho thấy du lịch Việt Nam cần tiến sâu hơn vào quỹ đạo bình đẳng và bao trùm. Khi phụ nữ được trao quyền, điểm đến trở nên chất lượng hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn.
Bên lề Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025, phóng viên Tạp chí Công Thương đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn CNCTech, phụ trách mảng Logistics (CLS), Tổng Giám đốc Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang về vai trò của doanh nghiệp tiên phong đưa logistics Việt Nam ra thị trường thế giới.
Dù nằm trong nhóm 7 quốc gia có tần suất thiên tai cao nhất năm 2024 theo báo cáo của ADREM, Việt Nam vẫn cho thấy khả năng ứng phó hiệu quả khi tỷ lệ thiệt hại kinh tế chỉ chiếm 0,7% GDP. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức thiệt hại hai chữ số tại các nền kinh tế lớn như Mỹ hay Canada, cho thấy nền tảng xã hội và kinh tế Việt Nam đang duy trì được sự ổn định trước các cú sốc khí hậu.
Phụ nữ vốn là người hiểu rõ sở thích, nhu cầu của khách gia đình, khách nữ, có thể giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường và đa dạng giới. Việc trao quyền, đặt phụ nữ vào vị trí trung tâm - từ tạo ra trải nghiệm trong cộng đồng cho đến các vị trí lãnh đạo chiến lược - góp phần định hình mô hình du lịch văn minh, an toàn và công bằng hơn. Đây cũng là 'chìa khóa' để khai thác tối đa tiềm năng của du lịch, bảo đảm lợi ích kinh tế được chia sẻ rộng rãi, đặc biệt là đối với phụ nữ trong các cộng đồng yếu thế.
Tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 (Đà Nẵng, ngày 29/11), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách logistics bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, minh bạch, khả thi, giảm mạnh thủ tục hành chính và các rào cản.
Sáng 29/11, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 với chủ đề: 'Logistics Việt Nam - vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới'.
Nhấn mạnh logistics là 'huyết mạch' của nền kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành phải tăng trưởng 15-16% mỗi năm, tỷ trọng đạt 6-7% GDP và kéo giảm chi phí logistics xuống thấp hơn mức 16% hiện nay.