Peru sa thải Bộ trưởng Nội vụ do không kiểm soát được tội phạm bạo lực
Trong 3 tháng đầu năm 2025, Peru ghi nhận 459 vụ giết người, trong đó vụ sát hại ca sỹ ngôi sao Paul Flores là đỉnh điểm khiến hàng trăm người biểu tình yêu cầu chính phủ trấn áp tội phạm.

Người dân Peru tuần hành yêu cầu chính phủ trấn áp nạn tống tiền và giết người sau vụ sát hại nam ca sỹ Flores. (Ảnh: AP)
Ngày 21/3, Quốc hội Peru đã bỏ phiếu bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Jose Santivanez vì không ngăn chặn được sự gia tăng tội phạm bạo lực sau vụ sát hại một ca sỹ nổi tiếng.
Quyết định trên đã được thông qua với 79 phiếu thuận và 11 phiếu chống, 20 phiếu trắng.
Tổng thống Dina Boluarte có 72 giờ để bổ nhiệm bộ trưởng mới thay thế ông Santivanez.
Việc bãi nhiệm bộ trưởng diễn ra sau vụ ngôi sao cumbia Paul Flores, 39 tuổi, thiệt mạng ngày 16/3 khi xe lưu diễn của anh bị tấn công sau một buổi hòa nhạc bên ngoài thủ đô Lima.
Ban nhạc Armonia 10 của anh bị một băng đảng tội phạm đòi tiền chuộc và dọa giết ca sỹ chính trừ khi nhóm trả tiền bảo kê.
Hàng trăm người đã tuần hành đến tòa nhà Quốc hội Peru để yêu cầu chính phủ trấn áp nạn tống tiền và giết người sau vụ sát hại nam ca sỹ Flores.
Theo thông tin chính thức, trong 3 tháng đầu năm 2025, Peru đã ghi nhận 459 vụ giết người liên quan đến tội phạm. Đây là con số cao nhất trong hai thập kỷ.
Ngày 17/3, Chính phủ Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại thủ đô Lima để triển khai quân đội giúp cảnh sát trấn áp tội phạm có tổ chức.
Tội phạm tống tiền đã gia tăng đến mức báo động ở Peru. Người dân sống trong nỗi sợ hãi các băng đảng. Chúng đe dọa tài xế xe buýt, chủ cửa hàng, thợ làm tóc và thậm chí cả giáo viên để đòi trả tiền bảo kê./.