Ông Trump có khả năng giảm đáng kể thuế với Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế quan cao Mỹ áp dụng với Trung Quốc 'sẽ giảm đáng kể, nhưng không về mức bằng 0'.
Sau nhiều lần tăng thuế quan, hiện tổng thuế suất mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc là 145%, bao gồm 20% đã áp đặt trước đó và 125% nằm trong gói thuế đối ứng. Đáp lại, Bắc Kinh đã có các động thái tăng thuế tương tự, nhưng xác nhận không tiếp tục tăng thuế sau khi áp mức thuế bổ sung 125%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 22-4. Ảnh: Getty Images
Tờ The Hill (Mỹ) dẫn lời Tổng thống Trump phát biểu ngày 22-4 tại Phòng Bầu dục: "145% là con số rất cao. Nó sẽ không cao mãi mức đó, sẽ không như thế... Nó sẽ không ở gần con số đó đâu. Con số đó sẽ giảm đáng kể, nhưng không về mức bằng 0". Ông chủ Nhà Trắng thứ 47 bổ sung: "Chúng ta sẽ cư xử rất tử tế. Họ cũng sẽ hành xử rất tốt, và chúng ta chờ xem điều gì xảy ra. Nhưng cuối cùng thì họ phải đạt được một thỏa thuận, bởi nếu không, họ sẽ không thể tiếp tục kinh doanh tại Mỹ". Ngoài ra, Tổng thống Trump viện dẫn mối quan hệ của mình với Chủ tịch Tập Cận Bình là lý do khiến ông lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận.
Ông Trump cũng thừa nhận những tác động kinh tế tiêu cực từ việc tăng thuế hải quan sẽ còn ảnh hưởng đến Mỹ trong một thời gian. "Chúng ta đang làm rất tốt. Tôi thấy thị trường chứng khoán tăng tốt, nhưng đây là giai đoạn chuyển tiếp và sẽ mất một thời gian. Nhưng chúng ta đang làm tốt, với mọi quốc gia", ông nói.
Trấn an thị trường
Trước đó cùng ngày 22-4, Nhà Trắng cho biết họ đang "tạo tiền đề cho một thỏa thuận với Trung Quốc", nhằm trấn an thị trường tài chính và giới đầu tư đang lo lắng rằng tiến triển với Bắc Kinh có thể sắp diễn ra. Về phần mình, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá: "Trung Quốc từng lợi dụng chúng ta, nhưng điều đó sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ đối xử rất tốt với Trung Quốc, duy trì mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, họ đã kiếm được hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ USD mỗi năm, và dùng nguồn tiền đó để tăng cường quân sự. Điều đó sẽ không tiếp diễn. Nhưng họ sẽ đạt được nhiều điều tích cực, tôi nghĩ họ sẽ hài lòng, và tôi tin rằng đôi bên sẽ cùng chung sống hòa thuận và lý tưởng nhất là hợp tác với nhau".
Phát biểu của chủ nhân Nhà Trắng là một dấu hiệu nữa cho thấy ông muốn xoa dịu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc. Trước đó, ông tuyên bố Washington muốn và cũng tin rằng sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 22-4 cũng thừa nhận mức thuế quan cao là không bền vững và ông hy vọng sẽ có "sự giảm leo thang" trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo The Hill (Mỹ), phát biểu bên lề các cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), Bộ trưởng Bessent thừa nhận cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc dẫn đến tình trạng "cấm vận thương mại hai chiều" không thể duy trì lâu dài, đồng thời ông kỳ vọng tình hình sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới. Ông Bessent tiết lộ các cuộc đàm phán với Bắc Kinh vẫn chưa bắt đầu, nhưng một thỏa thuận là điều có thể xảy ra. Ông nêu bật: "Không ai tin rằng tình trạng hiện tại với mức thuế 145% và 125% có thể duy trì lâu dài. Vì vậy, tôi cho rằng trong tương lai rất gần, chúng ta sẽ chứng kiến bước hạ nhiệt. Hiện tại, cả hai bên đang áp đặt các biện pháp mang tính chất cấm vận lẫn nhau".
Bà Alicia Garcia-Herrero tại ngân hàng Natixis (Pháp) đánh giá rằng ông Trump có vẻ đang "không giữ được bình tĩnh" trước tình trạng thị trường lao dốc, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, và niềm tin của nhà đầu tư vào đồng USD lung lay.
Trung Quốc không vội vàng
Giáo sư Chen Zhiwu tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc) đánh giá rằng những phát ngôn này mang phong cách điển hình của ông Trump và không có gì bất thường. Giáo sư Chen Zhiwu lập luận: "Thực tế chưa có tiến triển đáng kể hay thay đổi nào trong đàm phán về thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng đây là cách Tổng thống Trump bắn tín hiệu tới Trung Quốc. Càng phát biểu theo phong cách này, ông ấy càng bộc lộ lo lắng của phía Mỹ. Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đang chịu áp lực, trong khi phía Trung Quốc không hề có dấu hiệu mất kiên nhẫn".
Bên cạnh đó, ông Chen Zhiwu dự đoán trong ngắn hạn Trung Quốc dường như sẽ không vội vàng đảm bảo một thỏa thuận với Mỹ, bởi theo thời gian áp lực đối với đội ngũ của ông Trump để chấm dứt cuộc chiến thương mại này sẽ tiếp tục tăng. Đáng chú ý, giáo sư Chen Zhiwu nói: "Về phía Trung Quốc, tôi cho rằng họ sẽ tiếp tục quan sát và chờ đợi. Càng thấy ông Trump bồn chồn, phía Trung Quốc càng có lý do để không hoảng sợ hay vội vàng".
Bà Alicia Garcia-Herrero cũng cho rằng: "Ông Trump cần một thỏa thuận nhanh chóng. Trong tình thế này, Trung Quốc không cần phải nhượng bộ quá nhiều, bởi vì phía Mỹ đang muốn một thỏa thuận. Chỉ cần nhập khẩu thêm vài tỷ USD hàng hóa từ Mỹ, Trung Quốc có thể khiến mức thuế giảm xuống. Thỏa thuận lần này có thể còn có lợi cho Trung Quốc hơn cả năm 2019".