Mỹ cân nhắc giảm tới 50% thuế quan đối với Trung Quốc: Cơ hội 'hạ nhiệt' căng thẳng?

Chính quyền Trump có thể giảm thuế nhập khẩu Trung Quốc xuống 50-65%, nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Ngày 23/04/2025, tờ The Wall Street Journal đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét một bước đi quan trọng trong chính sách thương mại: cắt giảm mạnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, với mức giảm có thể lên tới 50-65%, nhằm nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo các nguồn tin thân cận, Nhà Trắng hiện vẫn đang thảo luận nhiều phương án khác nhau và chưa có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, động thái công khai xem xét điều chỉnh thuế được giới quan sát xem là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump đang bắt đầu "xuống thang" trong cuộc chiến thuế quan kéo dài nhiều năm.

Hiện tại, mức thuế nhập khẩu trung bình Mỹ áp dụng với hàng hóa Trung Quốc đang ở mức 145%, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng mức thuế 125% đối với hàng hóa từ Mỹ. Một số sản phẩm thậm chí bị Mỹ đánh thuế lên tới 245%.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng giấu tên cho biết: “Thuế quan có thể được điều chỉnh giảm đáng kể, về mức từ 50-65% trong một số trường hợp.”

Bên cạnh việc giảm thuế, chính quyền Trump cũng đang cân nhắc áp dụng cách tiếp cận phân tầng, tương tự đề xuất của Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc hồi cuối năm 2024. Theo đó:

Các mặt hàng không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia sẽ chỉ bị đánh thuế 35%.

Các mặt hàng được xem là chiến lược và liên quan đến lợi ích cốt lõi của Mỹ có thể chịu thuế tối thiểu 100%.

Đây được cho là phương án linh hoạt hơn, giúp Mỹ duy trì áp lực trong các lĩnh vực trọng yếu nhưng vẫn tạo không gian đàm phán với Trung Quốc.

Ngay sau phát biểu ngày 22/04 của ông Trump – trong đó ông bày tỏ sẵn sàng giảm mạnh thuế quan, nhưng khẳng định “sẽ không bao giờ đưa thuế về mức 0” – Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cởi mở. Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán thương mại với Washington, nhưng cũng cảnh báo sẽ không chấp nhận đàm phán trong điều kiện bị đe dọa.

Các chuyên gia phân tích trong giới hoạch định chính sách Trung Quốc nhận định: “Bình luận mới của Tổng thống Trump được coi là dấu hiệu cho thấy ông đang nghiêng về hướng nhượng bộ để tránh leo thang căng thẳng.”

Thông tin từ Nhà Trắng và Trung Quốc ngay lập tức tạo ra hiệu ứng tích cực trên thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 1.000 điểm, S&P 500 tăng 3,2%, trong khi Nasdaq Composite tăng tới 4,4%.

Ngược lại, giá vàng – kênh trú ẩn an toàn của nhà đầu tư – đã lao dốc, giảm hơn 90 USD/ounce, xuống còn khoảng 3.288 USD/ounce.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, cho biết chính quyền Washington vẫn để ngỏ khả năng tiến tới một thỏa thuận thương mại toàn diện với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ tiến triển nào cũng cần đến sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình – những người vẫn chưa chính thức gặp mặt kể từ khi ông Trump tái đắc cử.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, nhưng việc Nhà Trắng công khai xem xét giảm mạnh thuế quan là bước chuyển lớn trong chính sách thương mại của Mỹ. Nếu được thực thi, đây có thể là bước đệm quan trọng đưa quan hệ thương mại Mỹ - Trung trở lại bàn đàm phán, đồng thời giúp ổn định thị trường tài chính toàn cầu vốn đang rất nhạy cảm với các động thái từ hai siêu cường kinh tế.

Duy Tuấn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/kinh-doanh/my-can-nhac-giam-toi-50-thue-quan-doi-voi-trung-quoc-202504241247262135.html