Ông Trần Phước Sơn được phân công phụ trách HĐND TP Đà Nẵng

Ông Trần Phước Sơn được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công phụ trách HĐND TP. Đà Nẵng đến khi kiện toàn chức danh lãnh đạo.

Chiều 5/2, Đảng đoàn HĐND TP. Đà Nẵng đã có thông báo về việc phân công phụ trách Đảng đoàn HĐND TP.

Theo đó, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất phân công ông Trần Phước Sơn (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng) phụ trách Đảng đoàn HĐND TP. Đà Nẵng đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng đoàn HĐND TP.

Ông Trần Phước Sơn được phân công phụ trách HĐND TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, ông Trần Phước Sơn cũng được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất phân công phụ trách HĐND TP. Đà Nẵng đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP

Ông Trần Phước Sơn (52 tuổi, quê quán xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) là Thạc sĩ Kinh tế phát triển, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế.

Trước khi làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, ông Sơn từng làm Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Giám đốc Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng).

Vào sáng cùng ngày (5/2), tại kỳ họp thứ 16, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP, cho thôi làm đại biểu HĐND TP đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết.

Trước đó vào ngày 24/1, ông Lương Nguyễn Minh Triết được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ong-tran-phuoc-son-duoc-phan-cong-phu-trach-hdnd-tp-da-nang-post1610469.tpo