Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chủng Omicron đã được tìm thấy ở 63 quốc gia sẽ vượt qua Delta hiện đang thống trị thế giới.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/12 thông tin cho biết, theo dữ liệu ban đầu, biến thể Omicron của COVID-19 dễ lây lan hơn chủng Delta, bên cạnh đó cũng làm giảm hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, ít gây ra các triệu chứng nghiêm trọng.
Theo các nhà nghiên cứu Hong Kong (Trung Quốc), hai mũi vaccine của Pfizer tạo rất ít khả năng bảo vệ trước biến thể Omicron. Tuy nhiên, thêm một mũi tiêm tăng cường sẽ giúp bảo vệ tốt hơn.
Theo báo cáo của WHO, biến thể Omicron có thể lây lan nhanh hơn và làm giảm hiệu quả của vaccine.
Mỹ hôm Chủ nhật (12/12) đã đạt 800.000 ca tử vong do COVID-19 gây ra, khi quốc gia này phải đối mặt với nguy cơ gia tăng các ca nhiễm do thời gian ở trong nhà nhiều hơn, với thời tiết lạnh hơn và biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao.
Ngày 12/12, Anh ghi nhận thêm 1.239 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên con số 3.137, tăng 65% so với một ngày trước đó.
Chính phủ Anh ngày 12/12 thông báo một loạt biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, trong đó có việc mở rộng tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho người trên 30 tuổi.
Khi biến thể Omicron quét qua Nam Phi, hằng ngày bác sĩ Unben Pillay tiếp nhận và khám cho hàng chục bệnh nhân COVID-19, nhưng ông không phải đưa bất cứ ai đến bệnh viện.
Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Sheba (Israel) ngày 11/12 công một kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy tiêm mũi tăng cường sử dụng vaccine của Pfizer có thể làm tăng đáng kể khả năng chống chọi với Omicron, tuy nhiên so với Delta, hiệu quả 'phòng vệ' vaccine của Pfizer trước Omicron lại thấp hơn 4 lần.
Người đứng đầu hiệp hội bác sĩ của Đức cho biết người Đức có thể sẽ cần một mũi vắc xin tăng cường thứ tư vào mùa thu năm sau, để duy trì sự bảo vệ trước COVID-19.
Các nhà nghiên cứu Israel phát hiện ra rằng một liệu trình tiêm ba mũi vaccine Pfizer/BioNTech cung cấp sự bảo vệ đáng kể cho con người chống lại biến thể Omicron.
Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Sheba (Israel) ngày 11/12 công bố một kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy tiêm mũi tăng cường sử dụng vaccine của Pfizer có thể làm tăng đáng kể khả năng chống chọi với Omicron, tuy nhiên so với Delta, hiệu quả 'phòng vệ' vaccine của Pfizer trước Omicron lại thấp hơn 4 lần.
Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Sheba (Israel) ngày 11/12 thông báo một kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy vaccine Covid-19 của hãng Pfizer có khả năng chống chọi với biến thể Omicron thấp hơn hẳn so với biến thể Delta.
Các nhà nghiên cứu Israel cho biết hôm thứ Bảy (11/12) họ đã phát hiện ra rằng mũi vắc xin Covid-19 thứ ba của Pfizer / BioNTech đã cung cấp sự bảo vệ đáng kể chống lại biến thể Omicron mới.
Ngày 10/12, Bộ Y tế Singapore cho biết nước này ghi nhận thêm 3 ca nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, trong đó có một ca nhiễm trong cộng đồng.
Theo một nghiên cứu của Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA), mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 có thể hiệu quả đến 75% trong việc ngăn ngừa các ca mắc biến thể Omicron có triệu chứng.
Cộng hòa Séc ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron, đều là người ở vùng Liberec thuộc phía Bắc, trong khi 3 trường hợp nhiễm biến thể mới này tại Cyprus đều có lịch sử trở về từ nước ngoài.
Mũi tiêm tăng cường có hiệu quả bảo vệ 70-75% trước Covid-19 thể nhẹ do chủng Omicron gây ra, cơ quan y tế Anh cho biết, căn cứ vào kết quả ban đầu từ một nghiên cứu thực tiễn.
Phóng viên TTXVN tại CH Séc dẫn lời Bộ trưởng Y tế nước này Adam Vojtěch cho biết CH Séc đã ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron, đều là người ở vùng Liberec thuộc phía Bắc. Một trong 2 người này là một phụ nữ bay từ Namibia đến Liberec.
Bộ Y tế Singapore công bố hai trường hợp có xét nghiệm ban đầu cho thấy kết quả dương tính với biến chủng Omicron dù đã tiêm mũi vaccine tăng cường.
Ngày 8/12, trang điện tử Cubadebate đưa tin nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.
Ngày 8/12, hãng thông tấn ACN của Cuba đưa tin nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron.
Công ty dược phẩm Pfizer (Mỹ) và BioNTech SE (Đức) thông báo các kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy việc tiêm mũi thứ 3 sử dụng vaccine phòng COVID-19 do 2 hãng phát triển có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron của viurs SARS-CoV-2.
Trong một thông báo được đưa ra ngày 8/12, hãng dược phẩm Đức BioNTech khẳng định vaccine ngừa COVID-19 do hãng này đồng phát triển với Pfizer 'vẫn hiệu quả' với biến thể Omicron sau 3 mũi tiêm.
Công ty BioNTech ngày 8/12 khẳng định một người tiêm đủ 3 mũi vaccine ngừa Covid-19 của đơn vị này phối hợp sản xuất cùng Pfizer sẽ được bảo vệ hiệu quả trước biến chủng Omicron.
Nếu như phát âm không đúng từ 'Omicron' hay đọc sai tên ca sĩ Billie Eilish – đó không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Bởi đây là hai từ thuộc danh sách bị đọc sai nhiều nhất trong năm 2021.
Bang Queensland tuyên bố phát hiện biến dị di truyền 'đầu tiên trên thế giới' của Omicron. Các chuyên gia cho rằng đây không phải là biến chủng mới và cần thêm thông tin.
Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm cao chưa từng có. Chuyên gia nhiều nước nhận định ban đầu về tác dụng của vắc-xin trước biến thể Omicron.
Giáo sư Alex Sigal, người đứng đầu một phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu sức khỏe châu Phi ở Nam Phi, ngày 7/12 cho biết biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể 'né tránh một phần' sự phòng ngừa của vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech.
Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm cao chưa từng có. Một số chuyên gia của các tổ chức và các quốc gia đưa ra nhận định ban đầu về tác dụng, hiệu quả của vắc-xin ngừa Covid-19 trước biến thể Omicron.
Số lượng người Mỹ xếp hàng tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ ba đang tăng lên mức kỷ lục vì lo ngại biến chủng mới Omicron, Chính phủ Mỹ cho biết ngày 7/12.
Chủ tịch hãng dược phẩm Moderna Inc. Stephen Hoge cho biết hiện chưa có đủ dữ liệu để biết chắc chắn liệu vaccine có giảm 50% hiệu quả với biến chủng mới hay không và có chế lại các vaccine hay không.