Dù Covid-19 đang trỗi dậy vì Omicron, đại dịch vẫn có thể sẽ dần lắng xuống vào năm 2022. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự bất bình đẳng vaccine cần được khắc phục.
Cách đây một năm, vào ngày 11-12-2020, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã cấp phép cho vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của quốc gia này. Vaccine của Pfizer-BioNTech và vaccine từ các công ty khác sau đó đã giúp tăng cường sức mạnh cho 'bộ giáp chung' của nhân loại chống lại tất cả các biến thể SARS-CoV-2 kể từ đó. Tuy nhiên, giờ đây, các nhà khoa học lo ngại rằng biến thể Omicron là phiên bản virus đột biến nhiều nhất, đến mức các công thức chế tạo vaccine có thể cần được điều chỉnh.
Một chuyên gia y tế Mỹ nói con người có thể phải tiêm nhiều hơn 3 mũi để đảm bảo khả năng miễn dịch trước Omicron. Tuy nhiên, ông nhận định điều đó không có nghĩa vaccine thất bại.
Mũi tiêm tăng cường của các hãng vaccine cung cấp khả năng bảo vệ nhất định chống lại biến chủng Omicron, nhưng mức độ bảo vệ giữa từng loại là khác biệt.
Mặc dù các nghiên cứu gần đây cho thấy biến chủng Omicron ít có khả năng gây bệnh nặng, những người mắc hội chứng Covid-19 kéo dài cho biết họ vẫn lo sợ bị tái nhiễm.
Omicron dễ lây lan hơn bất kỳ biến thể SARS-CoV-2 nào khác, nhưng dường như ít nguy cơ gây bệnh nặng hơn, một nghiên cứu của chính phủ Anh kết luận.
Các dữ liệu khoa học mới cho thấy có khả năng biến chủng Omicron không nguy hiểm như biến chủng Delta, đồng thời các loại vaccine vẫn phát huy hiệu quả bảo vệ.
Phóng viên TTXVN tại Hong Kong dẫn một nghiên cứu chung gần đây của Viện y học Lý Gia Thành thuộc Đại học Hong Kong (HKU) và Viện y học Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK) cho rằng những người đã tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19 của hãng dược Sinovac nên chọn một loại vaccine khác để tiêm mũi tăng cường.
Dữ liệu mới thu thập cung cấp tin tốt hiếm hoi khi người nhiễm Omicron có thể có triệu chứng nhẹ hơn. Tuy nhiên, số ca nhập viện vẫn sẽ tăng lên vì biến chủng này rất dễ lây lan.
Liệu trình tiêm 3 mũi vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca tạo ra mức độ kháng thể trung hòa chống lại biến thể Omicron gần như tương đương với mức độ kháng thể trung hòa mà liệu trình 2 mũi tiêm tạo ra trước biến thể Delta.
Ngày 23/12, một nghiên cứu phòng thí nghiệm cho kết quả việc tiêm hai mũi thông thường và mũi thứ 3 tăng cường bằng vaccine COVID-19 của công ty dược phẩm Sinovac Biotech Ltd., (Trung Quốc) là không đủ để bảo vệ trước biến thể mới Omicron.
Các chuyên gia y tế công cộng lo ngại rằng Mỹ sẽ không thể ngăn chặn được sự lây lan mạnh của biến chủng Omicron nếu không có các biện pháp nghiêm ngặt hơn.
Công ty dược phẩm AstraZeneca hôm 23/12 cho biết liệu trình ba liều vaccine COVID-19 của họ có hiệu quả chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Ngày 23/12, hãng dược phẩm AstraZeneca thông báo vaccine tiêm mũi thứ ba của hãng này có hiệu quả chống lại biến thể mới Omicron, với độ trung hòa tương đương so với mức kháng thể chống lại biến chủng Delta sau hai liều tiêm thông thường.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng còn sớm để khẳng định chủng Omicron có nghiêm trọng hơn Delta hay không.
Omicron giảm 2/3 nguy cơ nhập viện so với Delta, nghiên cứu của Đại học Edinburgh (Anh) vừa được công bố hôm thứ Tư. Đây là một tín hiệu đáng mừng, một món quà Giáng sinh, đối với thế giới trong đại dịch Covid-19.
Biến chủng Omicron dường như gây bệnh nhẹ hơn, giảm 20%-25% nguy cơ phải tới bệnh viện và ít nhất 40% nguy cơ nhập viện qua đêm, theo những dữ liệu đầu tiên từ Vương quốc Anh.
Vương quốc Anh hôm 22/12 công bố 106.122 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày đầu tiên số ca nhiễm vượt mức 100.000 giữa lúc biến chủng Omicron lây lan nhanh.
Ngày 22/12, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cho rằng cần tiêm mũi thứ 4 vaccine phòng COVID-19 để củng cố khả năng ứng phó với virus SARS-CoV-2 sau khi xuất hiện biến thể mới Omicron lây lan nhanh hơn.
Thị trưởng New York cam kết không áp lệnh phong tỏa giữa lúc Omicron lan rộng, đồng thời công bố thành phố sẽ tặng 100 USD cho người tiêm mũi tăng cường.
Giữa bối cảnh số ca mắc biến thể Omicron gia tăng trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh khi có 49 trong số 50 bang ở Mỹ có người mắc. Tổng thống Biden đã kêu gọi người dân Mỹ tiêm nhắc lại để gia tăng mức độ bảo vệ chống lại biến thể Omicron.
Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, người dân nên 'lo ngại về biến thể Omicron, chứ đừng lo sợ'.
Đan Mạch từng tuyên bố không còn là mối đe dọa cách đây vài tháng, nhưng giờ phải gồng mình đối phó với đợt sóng lây nhiễm mới vì biến chủng Omicron.
Hôm 21/12, Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố nước này sẽ tiêm mũi vaccine thứ tư cho người trên 60 tuổi và đội ngũ y tế để ngăn chặn biến thể omicron.
Giới chức Israel cho biết sẽ triển khai tiêm liều vaccine thứ tư cho những người trên 60 tuổi và một số đối tượng khác, trước lo ngại về sự lây lan của biến chủng Omicron.
Trong bối cảnh số ca mắc cũng như tử vong vì Covid-19 tăng cao trước thềm Giáng sinh và năm mới, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ các chuyên gia y tế.
Do lo ngại sự bùng phát mạnh mẽ của biến thể Omicron, ngày 21/12, Ủy ban tiêm chủng thường trực của Đức (STIKO) đã khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường sau mũi thứ hai sớm hơn thay vì 6 tháng như khuyến nghị trước đây.
Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện Đức cho biết theo tính toán, làn sóng dịch COVID-19 thứ 5 sẽ ập đến trước khi các giường chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện giảm tải được số ca biến chứng nặng hiện nay.
Hãng dược phẩm Moderna hôm nay (20/12) cho biết, mũi tăng cường bằng vắc xin của họ sẽ giúp bảo vệ người nhận khỏi biến thể Omicron.
Moderna cho biết liệu trình tiêm 2 mũi vaccine của hãng tạo ít kháng thể chống biến thể Omicron, nhưng mũi tiêm tăng cường giúp tăng lượng kháng thể gấp 37 lần để chống lại Omicron.
Thế giới hiện đã ghi nhận không ít trường hợp nhiễm biến thể Omicron mới của virus SARS-CoV-2 dù đã được tiêm liều vaccine tăng cường ngừa Covid-19, đặt ra câu hỏi về hiệu quả của tiêm chủng trong cuộc chiến chống dịch lúc này.
Sự xuất hiện của biến thể mới Omicron làm dấy lên nhiều lo ngại, đặc biệt sau khi Anh ghi nhận ít nhất một ca tử vong với biến thể này.
Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 18/12 cho biết số ca tử vong ở nước này vì biến chủng Omicron đã tăng lên 7 người.
Biến chủng Omicron được ghi nhận ở 89 quốc gia và số ca nhiễm tăng gấp đôi trong 1,5-3 ngày ở những khu vực có lây lan cộng đồng, WHO cho biết hôm 18/12.
Nghiên cứu mới cho thấy biến thể có khả năng 'né tránh' vaccine khi vaccine của Sinopharm, Johnson & Johnson, Sputnik tạo ra rất ít kháng thể hoặc gần như không tạo ra kháng thể chống lại Omicron.