Olympic Paris 2024: Thể thao Việt Nam xa dần mục tiêu huy chương

Sau 3 ngày thi đấu chính thức của kỳ Olympic Paris 2024, đoàn thể thao Việt Nam đã có 4 vận động viên (VĐV) phải sớm dừng bước. Những gương mặt còn lại ở các môn cầu lông, rowling, cử tạ… khả năng cạnh tranh huy chương rất thấp. Mục tiêu có huy chương của thể thao Việt Nam tại kỳ Olympic này đang xa dần.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng trận ra quân nội dung đơn nữ vòng loại bảng K, Olympic Paris 2024. Nguồn: Viet Nam Sport

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành chiến thắng trận ra quân nội dung đơn nữ vòng loại bảng K, Olympic Paris 2024. Nguồn: Viet Nam Sport

Rạng sáng 30-7, tay vợt cầu lông nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 26 thế giới) đã có chiến thắng áp đảo trước đối thủ người Úc Ho Tiffany (hạng 80 thế giới) với tỷ số 2-0 (điểm số 21-6, 21-3). Đây là trận ra quân của Nguyễn Thùy Linh tại Olympic Paris trong khuôn khổ vòng loại bảng K, nội dung đơn nữ. Sau trận đấu này, tay vợt nữ Việt Nam sẽ có trận đối đầu với tay vợt người Mỹ gốc Trung Quốc là Zang Beiwen (hạng 11 thế giới), người đã có trận thắng 2-0 trước Ho Tiffany để cạnh tranh chiếc vé vào vòng 1/6. Theo giới chuyên môn, tuy có thứ hạng thấp hơn đối thủ, song Nguyễn Thùy Linh vẫn có khả năng giành chiến thắng. Ở lần đối đầu gần nhất giữa hai tay vợt tại vòng 32 giải Artic Open Phần Lan, Nguyễn Thùy Linh từng thắng Beiwen 2-1.

Sau 3 ngày thi đấu chính thức Olympic Paris, thành tích tốt nhất của đoàn thể thao Việt Nam là vị trí thứ 4 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ của xạ thủ Trịnh Thu Vinh, với điểm số 198,6 điểm. Dù không thể lọt vào tốp 3 (tốp VĐV đạt huy chương) như kỳ vọng, song thành tích của Trịnh Thu Vinh tại Olympic Paris cũng đáng khen ngợi. Xạ thủ sinh năm 2000 vẫn còn cơ hội hiện thực hóa giấc mơ huy chương Olympic khi bước vào cuộc tranh tài vòng loại súng ngắn 25m sở trường của mình.

Bên cạnh Thu Vinh, một số gương mặt khác của thể thao Việt Nam đã phải sớm chia tay Olympic. Ở môn boxing, võ sĩ Hà Thị Linh đã phải dừng bước ở vòng 1/8, hạng cân dưới 60kg sau khi để thua với tỷ số 0-5 trước võ sĩ hạt giống số 1 người Trung Quốc Yang Wenl. Cũng ở môn boxing, võ sĩ Võ Thị Kim Ánh cũng phải dừng bước ở vòng 1/16, hạng 54kg sau khi thất bại 0-5 trước một đại diện đến từ Ấn Độ. Ở môn Judo, võ sĩ Hoàng Thị Tình, hạng 48kg không thể tiến sâu sau khi để thua võ sĩ Tusnia ngay vòng loại với tỷ số 0-1. Còn ở môn bơi, trong ngày thi đấu đầu tiên vòng loại nội dung 800m tự do (ngày 29-7), kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã có màn thể hiện không tốt khi chỉ đạt thông số 8 phút 8 giây 39, đứng hạng 28 trong tổng số 31 VĐV thi đấu nội dung này và không lọt vào vòng chung kết. Được biết, tại Olympic Paris, Huy Hoàng vẫn còn 2 nội dung thi đấu 800m và 1.500m tự do dự kiến diễn ra vào ngày 3-8.

Tuy vậy, khả năng để các VĐV thể thao Việt Nam như: Thu Vinh, Huy Hoàng, Nguyễn Thùy Linh hay thậm chí là các gương mặt được kỳ vọng như: Đỗ Ánh Nguyệt, Nguyễn Quốc Phong (bắn súng), Phạm Thị Huệ (rowing), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Thị Hương (canoeing)… cạnh tranh huy chương là rất khó. Sở dĩ nói như vậy là bởi sự chênh lệch về đẳng cấp, trình độ giữa các VĐV Việt Nam với thế giới còn quá xa. Đó là chưa kể những thiệt thòi về ngoại hình, vóc dáng, thể lực, cũng như sự chuẩn bị không tốt về mặt tâm lý của các VĐV Việt Nam khi bước ra đấu trường lớn như Olympic.

Tính đến 11 giờ ngày 30-7, sau 3 ngày thi đấu chính thức Olympic Paris 2024, đoàn thể thao Nhật Bản tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng; xếp thứ hai là đoàn chủ nhà Pháp với 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; xếp thứ ba là đoàn Trung Quốc với 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Hiện tại, đã có 30 đoàn thể thao các quốc gia, vùng lãnh thổ có được huy chương tại Olympic Paris 2024.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202407/olympic-paris-2024the-thao-viet-nam-xa-dan-muc-tieu-huy-chuong-4b97328/