Ô tô hết hạn bảo hiểm trách nhiệm dân sự có được đăng kiểm?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là một trong những điều kiện cần thiết của người lái xe khi tham gia giao thông, vậy liệu khi đi đăng kiểm có bắt buộc bảo hiểm phải còn hạn hay không?

Đường dây nóng của Báo Giao thông nhận được câu hỏi từ bạn đọc về việc khi đưa ô tô đi đăng kiểm nhưng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bị hết hạn, liệu xe có được tiếp nhận kiểm định không?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là giấy tờ bắt buộc phải mang theo khi điều khiển ô tô tham gia giao thông (ảnh minh họa).

Về vấn đề này, lãnh đạo một trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội cho biết, theo Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2023 và Thông tư 08/2023), từ ngày 1/10/2021, đã bỏ quy định về việc phải xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới khi làm thủ tục đăng kiểm xe ô tô.

Theo đó, khi đưa ô tô đi đăng kiểm định kỳ tại trung tâm đăng kiểm, chủ xe chỉ phải xuất trình giấy đăng ký xe (bản chính hoặc giấy biên nhận thế chấp bản chính tại tổ chức tín dụng; hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe) để được tiếp nhận phương tiện vào kiểm định.

"Việc bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nhân sự chủ xe cơ giới khi đăng kiểm giúp giảm tối đa giấy tờ, tạo thủ tục thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân và đơn vị đăng kiểm", vị lãnh đạo trung tâm đăng kiểm nhấn mạnh và cho biết: Dù không còn là giấy tờ bắt buộc trong thủ tục đăng kiểm ô tô nhưng chủ xe vẫn cần chủ động mua mới khi bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hết hạn hoặc bị mất bởi đây là giấy tờ bắt buộc cần phải có khi lái xe tham gia giao thông. Nếu lực lượng CSGT kiểm tra, chủ xe xuất trình giấy đã hết hạn hoặc không xuất trình được đều có thể bị xử phạt.

Hiện nay, tại các trung tâm đăng kiểm vẫn có dịch vụ bán bảo hiểm này, do đó, khi chủ xe đưa ô tô đi kiểm định nếu bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hết hạn hoặc mất có thể mua luôn, hoặc chủ xe cũng có thể tự mua thông qua các đại lý bán bảo hiểm.

Tuy nhiên, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hiện nay không còn là giấy tờ bắt buộc phải xuất trình khi đưa xe đi đăng kiểm.

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới quy định: Chủ xe cơ giới (bao gồm chủ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng) tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bảo hiểm xe).

Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008 cũng quy định, một trong các điều kiện cần thiết của người lái xe tham gia giao thông là phải mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Ngoài ra, khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 100/2019 quy định: Người lái xe ô tô không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/o-to-het-han-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su-co-duoc-dang-kiem-192240503152020092.htm