Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia khi bàn luận về giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam, trước thực trạng phát triển manh mún của nghề tái chế lại gây hệ lụy cho môi trường.
Có khả năng xử lý 200.000 tấn rác thải mỗi năm, Nhà máy Site Zero, hoạt động hoàn toàn tự động, có thể phân loại được 12 loại nhựa khác nhau so với chỉ 4 loại ở các cơ sở thông thường.
Các nhà khoa học châu Âu cho biết có hơn 16.000 hóa chất tồn tại trong các sản phẩm nhựa, từ bao bì thực phẩm, đồ chơi trẻ em cho đến thiết bị y tế, tức nhiều hơn 3.000 so với ước tính trước đây của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.
Một số địa phương đã đưa ra những chế tài để áp dụng các quy định cấm du khách mang và sử dụng đồ nhựa dùng 1 lần. Một số điểm du lịch nổi tiếng và địa phương khác có tiềm năng phát triển du lịch cũng đã áp dụng các giải pháp giảm thiểu lượng rác thải nhựa phát sinh. Theo nhận định của các chuyên gia về môi trường, các giải pháp này chắc chắn sẽ mang đến những tác động nhất định trong nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm nhựa của chúng ta...
Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF Việt Nam) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam vừa công bố báo cáo tình hình phát sinh chất thải nhựa năm 2022 tại Việt Nam. Báo cáo cho thấy, chất thải nhựa ngày càng gia tăng với TPHCM, Hà Nội là điểm nóng.
Bình Định quy định tàu cá dài từ 15 m trở lên, khai thác xa bờ phải tuân thủ quy trình kiểm soát rác thải nhựa.
Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa. Đây vốn là vấn đề nhức nhối đối với môi trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng từ nhiều năm qua.
Thời gian gần đây, kinh tế tuần hoàn được nhắc nhiều trên các phương tiện truyền thông. Nó được xem là một giải pháp góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tái chế nhựa được quan tâm hàng đầu nhưng lại không đơn giản.
Sáng 28/2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam), Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT) tổ chức Diễn đàn 'Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương: Trách nhiệm và hành động của thanh niên'.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, bằng những hành động cụ thể và mô hình thiết thực, đoàn viên, thanh niên là những 'chiến binh' trong hành trình chung để 'chống' lại ô nhiễm rác thải nhựa.
Ngày 28-2, tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường diễn ra Diễn đàn Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương: Trách nhiệm và hành động của thanh niên.