Nước kênh đổ trực tiếp ra sông Bắc Hưng Hải bất ngờ đổi màu bất thường

Dòng kênh chảy trực tiếp ra sông Bắc Hưng Hải bất ngờ đổi màu đục ngầu, thậm chí có nơi màu hồng như tiết loãng khiến người dân địa phương không khỏi lo ngại.

Cận cảnh dòng kênh Trần Thành Ngọ đổi màu hồng bất thường.

Nước kênh đổi màu hồng, người dân hoang mang lo lắng

Ngày 11/6, phóng viên Kinh tế & Đô thị nhận được thông tin của người dân phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về việc dòng nước ở kênh Trần Thành Ngọ (con kênh đổ trực tiếp ra sông Bắc Hưng Hải thuộc địa phận phường Dị Sử, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) bất ngờ chuyển màu bất thường. Ngay lập tức, phóng viên đã về tận nơi tìm hiểu.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, cả một đoạn dài của dòng kênh Trần Thành Ngọ có màu nước bất thường. Tại khu vực đầu cống xả của Nhà máy xử lý nước thải số 2 (Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B) đổ ra kênh, nước chuyển màu hồng như tiết loãng. Càng đi về phía hạ lưu của con kênh, màu nước dần chuyển sang màu nâu đỏ đục.

Cống nước chảy từ Nhà máy xử lý nước thải số 2 - Khu công nghiệp dệt may Phố Nối ra kênh Trần Thành Ngọ đổi sang màu hồng bất thường.

Cống nước chảy từ Nhà máy xử lý nước thải số 2 - Khu công nghiệp dệt may Phố Nối ra kênh Trần Thành Ngọ đổi sang màu hồng bất thường.

Theo người dân địa phương cho hay, dòng nước từ nhà máy xử lý nước thải này đổ ra kênh Trần Thành Ngọ đã chuyển màu hồng từ khoảng 6 - 7 ngày nay. Trong khi đó, tấm biển ghi chú treo tại đây thì Nhà máy xử lý nước thải số 2 – Khu công nghiệp dệt may Phố Nối có công suất 8.000m3/ngày đêm.

Như vậy, trong từng ấy thời gian, đã có hàng chục ngàn m3 nước màu hồng đổ ra con kênh thủy lợi này. Điều đáng lo ngại, kênh Trần Thành Ngọ lại đổ trực tiếp ra sông Bắc Hưng Hải – con sông đang rất nóng về tình trạng ô nhiễm trong thời gian gần đây.

Phía hạ lưu dòng kênh, nước màu đục ngầu.

Phía hạ lưu dòng kênh, nước màu đục ngầu.

Gặp phóng viên tại hiện trường, ông Hương – người dân phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cho biết tình trạng ô nhiễm của con kênh Trần Thành Ngọ đã diễn ra từ rất nhiều năm nay. Người dân địa phương không khỏi lo ngại bởi ô nhiễm của con kênh này, nhất là khi nguồn từ kênh vẫn được sử dụng để tưới lúa hàng năm.

Còn về việc dòng nước kênh đổi màu hồng, ông Hương cho biết do hàng ngày vẫn thường đi qua điểm xả thải của nhà máy xử lý nước thải số 2 này nên ông là một trong những người phát hiện ra đầu tiên. “Tình trạng nước chuyển màu này xuất hiện khoảng 1 tuần nay rồi. Nước lúc màu hồng, lúc màu đỏ nâu, lúc trời mưa còn nổi cả váng màu vàng nữa” – ông Hương nói.

Ông Hương giơ những vết sứt sẹo, lở loét trên chân mình và cho biết đây là hậu quả do tiếp xúc với nước thải ô nhiễm.

Ông Hương giơ những vết sứt sẹo, lở loét trên chân mình và cho biết đây là hậu quả do tiếp xúc với nước thải ô nhiễm.

Cũng theo ông Hương, ngay khi phát hiện dòng nước kênh đổi màu, ông đã bốc điện thoại gọi cho lãnh đạo thôn để thông báo tình hình nhưng phía đầu dây bên kia không bắt máy. “Dòng kênh này ô nhiễm nhiều năm rồi, người dân chúng tôi rất lo lắng” – ông Hương vừa nói vừa giơ chân lên, để chìa ra những vết sứt sẹo, lở loét trông rất đáng sợ và giải thích rằng, đây là hậu quả của việc tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm gây ra.

Nhìn từ trên cao, dòng kênh Trần Thành Ngọ có màu đỏ cháo lòng rất đáng sợ.

Nhìn từ trên cao, dòng kênh Trần Thành Ngọ có màu đỏ cháo lòng rất đáng sợ.

Nước đổi màu do thuốc nhuộm hoàn nguyên

Trao đổi với báo chí chiều 11/6, ông Trần Đăng Anh - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên khẳng định, nguồn nước từ Nhà máy xử lý nước thải số 2 – Khu công nghiệp dệt may Phố Nối đổ ra kênh Trần Thành Ngọ vẫn đạt tiêu chuẩn bất chấp việc nước có màu hồng.

Theo ông Trần Đăng Anh, tình trạng nước thải có màu đổ ra môi trường đã xuất hiện khoảng gần 10 ngày nay và trong quá khứ cũng đã từng xảy ra. Nguyên nhân bắt nguồn từ công ty trong Khu công nghiệp Phố Nối B sử dụng thuốc nhuộm hoàn nguyên nên nhà máy nước thải khó xử lý.

Cũng theo ông Trần Đăng Anh, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nước kênh Trần Thành Ngọ đổi máu, Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên đã cho cán bộ xuống kiểm tra và lấy mẫu test trực tiếp. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra và quan trắc tự động nước thải ra môi trường từ ngày 1.6 đến nay với 2671 số liệu vẫn đạt chỉ tiêu.

Lãnh đạo Sở TN&MT Hưng Yên cho biết, sở dĩ nước có màu hồng do công ty nhuộm sử dụng sử dụng thuốc nhuộm hoàn nguyên.

Lãnh đạo Sở TN&MT Hưng Yên cho biết, sở dĩ nước có màu hồng do công ty nhuộm sử dụng sử dụng thuốc nhuộm hoàn nguyên.

Theo tiết lộ của vị lãnh đạo này, vào ngày mai (13/6), Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên sẽ có cuộc họp để yêu cầu Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B tăng cường các biện pháp xử lý, khắc phục.

Riêng đối với tình trạng nước kênh Trần Thành Ngọ đổi màu, ông Trần Đăng Anh cho hay sẽ yêu cầu phía công ty khi sử dụng thuốc nhuộm hoàn nguyên phải có thêm tháp hấp thụ trong nhà máy bởi nếu cứ để màu nước như hiện nay thì không ổn.

Màu nước kênh Trần Thành Ngọ (bên phải) khác biệt hoàn toàn so với dòng nước con kênh bên cạnh.

Màu nước kênh Trần Thành Ngọ (bên phải) khác biệt hoàn toàn so với dòng nước con kênh bên cạnh.

Được biết, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B có khoảng 60 doanh nghiệp, trong đó phần lớn là công ty hoạt động trong lĩnh vực dệt may. Khu công nghiệp này do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, quản lý và vận hành kinh doanh.

Trong đó, hai doanh nghiệp tại đây là Công ty TNHH dệt may Đại Hoa và Công ty TNHH sản xuất Sweet Land – Tex đã từng bị UBND tỉnh Hưng Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường về hành vi xả thải trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp lần lượt là 350 triệu đồng và 300 triệu đồng.

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nuoc-kenh-do-truc-tiep-ra-song-bac-hung-hai-bat-ngo-doi-mau-bat-thuong.html