Trong 9 tháng năm 2025, tồn kho toàn ngành bất động sản tăng gần 500.000 tỷ đồng kỷ lục mới và kéo theo nợ vay tài chính leo thang. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp sở hữu tồn kho chiếm hơn 50% tổng tài sản.
Loạt 'ông lớn' trong ngành bất động sản nhà ở như Sunshine, Hodeco, CII, Khang Điền, Nam Long... báo lãi tăng hàng chục đến hàng trăm phần trăm trong Quý III.
Công ty con của Novaland mang tài sản dự án Aqua City và vốn góp làm bảo đảm cho khoản vay 1.500 tỷ đồng tại MB, nhằm bổ sung vốn phát triển Phân khu 3.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tính đến ngày 19/11/2025 với tổng cộng 66 mã. Trong đó, cổ phiếu PDV vừa chính thức niêm yết đã bị đưa vào danh sách này do chưa đáp ứng quy định về thời gian giao dịch.
SMC tiếp tục thay đổi bộ máy quản trị khi trình cổ đông miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát, nối tiếp các đợt thay đổi nhân sự trước đó.
Công ty CP Đầu tư thương mại SMC sắp tiếp tục có biến động về nhân sự cấp cao giữa lúc kết quả kinh doanh lao dốc và rủi ro hoạt động ngày càng lớn.
Giới phân tích dự đoán Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) tiếp tục đà tăng, do đó khuyến nghị nhà đầu tư tăng mua cổ phiếu.
Bức tranh thị trường bất động sản nhà ở trong 3 quý đầu năm 2025 mang hai gam màu rất khác biệt, với sự tươi sáng dành cho những 'đại gia' có tiềm lực, song lại đầy thách thức đối với phần đông doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch hôm nay 18/11, bất chấp bối cảnh các thị trường châu Á giảm mạnh. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,50 điểm, lên 1.659,92 điểm.
Trong phiên 17-11, không ít cổ phiếu đã có sức bật mạnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị quan tâm đến những mã đang thu hút dòng tiền.
Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới tương đối hứng khởi khi VN-Index tăng gần 19 điểm, sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. NVL và HAG tiếp tục gây chú ý với mức tăng trần.
Cổ đông Novaland chứng kiến giá cổ phiếu tăng trần phiên thứ hai liên tiếp, trở thành tâm điểm kéo VN-Index bứt phá mạnh trong ngày 17/11.
Bất chấp áp lực bán ròng gia tăng từ khối ngoại, VN-Index vẫn duy trì đà bứt phá mạnh mẽ trong phiên 17/11, nhờ sự thăng hoa của nhóm VN30.
Lượng hàng tồn kho lớn, chi phí vốn tăng cao và hạn chế trong tiếp cận nguồn lực mới khiến không ít doanh nghiệp bất động sản tiếp tục thua lỗ.
Quý III/2025, các doanh nghiệp tiếp tục mạnh tay chi trả lương, thù lao cho các lãnh đạo cấp cao.
Sau nhiều quí thua lỗ, kết quả kinh doanh quí 3-2025 của nhóm doanh nghiệp bất động sản đã có tín hiệu phục hồi. Một số 'ông lớn' bắt đầu có lãi trở lại, cải thiện dòng tiền, trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn chịu áp lực nợ vay, chi phí cao và tồn kho lớn.
Phiên giao dịch ngày 14/11, thị trường chứng khoán Việt Nam lấy lại sắc xanh sau phiên giảm nhẹ hôm qua. Các chỉ số chính giằng co quanh vùng tham chiếu gần như suốt phiên. Phải đến cuối phiên, lực cầu bất ngờ dâng cao tại nhóm ngành bất động sản đã giúp VN-Index bứt phá tăng 4,02 điểm, lên mức 1.635,46 điểm khi đóng cửa.
NVL và HAG đồng loạt tăng trần, trở thành tâm điểm kéo VN-Index hồi phục trong phiên 14/11, giúp thị trường lấy lại sắc xanh sau nửa đầu ngày chìm trong bi quan.
VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ hẹp phiên 14/11, khi thanh khoản toàn sàn duy trì ở mức thấp. Dù thiếu sự đột phá, một số cổ phiếu như NVL và HAG ghi nhận mức tăng nổi bật, trở thành tâm điểm hút dòng tiền giữa thị trường phân hóa.
Thị trường chứng khoán đóng cửa với VN-Index tăng lên hơn 1.635 điểm nhờ lực cung được tiết giảm. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm hơn 8% còn 18.158 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận.
Thị trường chứng khoán ngày 14/11 giằng co trong biên độ hẹp, nhưng lực cầu cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều tăng nhẹ, với dòng tiền tập trung vào nhóm bất động sản.
Trong lúc nhậu, người đàn ông ở TP Đà Nẵng cho rằng bạn nhậu trêu ghẹo chủ quán nên ra xe lấy dao, tấn công vào vùng ngực nạn nhân.
Giao dịch bất động sản 9 tháng tăng 1%, tỉ lệ hấp thụ đạt 68% cao nhất 3 năm song hàng tồn kho tại các doanh nghiệp niêm yết vẫn tiếp tục phình to.
Trong quý III, bên cạnh những doanh nghiệp bất động sản có lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc thì một số khác lại ngậm ngùi với những khoản thua lỗ không nhỏ.
Đại gia ngành thép từng là 'tay buôn' hàng đầu Việt Nam ghi nhận biến động nhân sự lớn sau hơn 3 năm rơi vào khủng hoảng.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sản xuất máy bay, tàu vũ trụ; vị giáo sư giàu nhất Việt Nam; doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt; đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng... là những tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục, các doanh nghiệp cũng 'mạnh tay' chi trả lương, thù lao cho các lãnh đạo cấp cao.
Công ty TNHH No Va Thảo Điền - Công ty con của Novaland công bố thông tin bất thường sau nhiều năm gồng gánh các khoản nợ lớn.
Cánh cửa IPO cho các startup công nghệ Việt vẫn còn quá hẹp để bắt kịp làn sóng vốn mới, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng.
Triển vọng nhóm cổ phiếu bất động sản tươi sáng nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực và tiềm năng tăng định giá của các doanh nghiệp còn nhiều dư địa được thúc đẩy bởi nền giá mở bán mới liên tục đạt mức cao mới và tốc độ triển khai nhanh hơn kỳ vọng.
Kết quả kinh doanh trái ngược của các doanh nghiệp cho thấy thị trường bất động sản đang phân hóa rõ rệt. Có doanh nghiệp phải vay người thân lãnh đạo cả nghìn tỷ đồng để trả nợ, trong khi có công ty lãi lớn nhờ thắng kiện.
Quý III/2025, tồn kho của nhiều doanh nghiệp bất động sản tiếp tục tăng cao, tạo áp lực lớn tới việc giải phóng sản phẩm và xoay vòng vốn của doanh nghiệp.