Cựu CEO Nam Long nhận lương gần 1,6 tỷ đồng/tháng, trong khi CEO Phát Đạt ngoài mức lương cao nhất công ty còn nhận về khoảng 27 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu ESOP.
Thị trường trái phiếu bất động sản đang dần hồi phục với những tín hiệu khả quan, đặc biệt khi một số doanh nghiệp trong ngành đã kịp thời thanh toán nợ đúng hạn.
Kết quả kinh doanh trong quý cuối năm và cả năm 2024 của Novaland tăng trưởng cao về doanh thu so với cùng kỳ nhưng kết quả lỗ ròng hơn 2.300 tỷ trong quý IV và lỗ ròng hơn 6.400 tỷ cả năm... Tuy nhiên, thù lao và tiền lương của lãnh đạo Novaland không có nhiều biến động.
Năm 2024, TTC Land báo lãi sau thuế còn hơn 4 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ và là năm có lợi nhuận thấp nhất trong vòng 17 năm qua, tính từ năm 2008. LDG ghi nhận doanh thu âm hơn 173 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận âm gần 778 tỷ đồng.
Vừa báo lỗ kỷ lục, Novaland đã mạnh tay chi hơn 5.100 tỷ đồng mua lại trước hạn 15 lô trái phiếu.
Cùng với kết quả kinh doanh năm 2024, mức thu nhập của các lãnh đạo công ty bất động sản cũng được hé lộ. Có người hưởng lương cả tỷ đồng mỗi tháng nhưng có người phải cho công ty vay thêm tiền.
Tập đoàn Novaland (mã ck: NVL) đang nỗ lực phục hồi và có nhiều chuyển biến ngày càng rõ nét trong hoạt động kinh doanh. Sau hơn 24 tháng quyết liệt triển khai tái cấu trúc toàn diện, doanh nghiệp này liên tục ghi nhận nhiều kết quả khả quan.
Tính đến hiện tại, Novaland đã hoàn tất mua lại trước hạn 20 gói trái phiếu NVL2020, với tổng giá trị 6.660 tỷ đồng.
Đầu năm 2025, Novaland đã hoàn tất mua lại trước hạn 20 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.660 tỷ đồng.
Ngày 4/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) chậm thanh toán lô trái phiếu giá trị hơn 137 tỷ đồng.
Ngày 04/02/2025, Novaland tiếp tục hoàn tất mua lại trước hạn 15 gói trái phiếu phát hành từ năm 2020 (các trái phiếu NVL2020) với tổng giá trị là 5.110 tỷ đồng.
Bất chấp những nỗ lực tháo gỡ của Chính phủ và địa phương, năm 2024 vẫn là năm đầy thách thức với doanh nghiệp bất động sản, theo đó tài sản của các chủ đầu tư địa ốc khi bước vào năm 2025 cũng ở nhiều thái cực, nơi bốc hơi, nơi lại tăng đáng kể.
CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã ck: SMC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2024 với những khó khăn tài chính nghiêm trọng.
Năm 2021, ACG đã cung cấp cho Novaland khoản tiền đặt cọc là 285 tỷ đồng dưới dạng quyền chọn mua bất động sản tại dự án Novaworld Phan Thiết.
Kết thúc năm 2024, Novaland báo lỗ sau thuế 4.351 tỷ đồng. Đánh dấu năm đầu tiên báo lỗ của một trong những ông lớn của ngành bất động sản Việt Nam.
Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản vừa chi cả nghìn tỷ mua lại trước hạn giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu. Tuy nhiên, áp lực trả nợ trái phiếu sẽ gia tăng dần và đạt đỉnh vào quý III /2025 với lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn lên tới khoảng 70.000 tỷ đồng, gấp khoảng 1,6 lần so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 31-12-2024, HAGL Agrico đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ theo thỏa thuận và không còn phát sinh công nợ với Hoàng Anh Gia Lai.
Mặc dù Novaland ghi nhận doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng, cao gấp đôi so với năm 2023, nhưng chi phí lớn và khoản lỗ từ hoạt động tài chính đã khiến lợi nhuận bị âm nặng nề.
2022 có thể được xem là giai đoạn đỉnh của Novaland về hoạt động M&A, mở rộng quỹ đất phát triển đô thị nghỉ dưỡng tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, Nam Trung Bộ và có kế hoạch phát triển công nghiệp đô thị ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Kết quả kinh doanh trong quý cuối năm và cả năm 2024 của Novaland tăng trưởng cao về doanh thu so với cùng kỳ nhưng kết quả lỗ ròng hơn 2.300 tỷ trong quý IV và lỗ ròng hơn 6.400 tỷ cả năm.
Năm qua, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hơn 9.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.300 tỷ đồng so với năm 2023. Trong quý cuối cùng của năm, doanh nghiệp này được gỡ vướng pháp lý tại hai dự án trọng điểm.
Dù doanh thu thuần tăng gấp đôi cùng kỳ, Novaland vẫn ghi nhận khoản lỗ hơn 4.350 tỷ đồng do trích lập dự phòng theo kiểm toán. Đây là năm đầu doanh nghiệp báo lỗ từ khi niêm yết.
Dù doanh thu thuần tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận sau thuế quý 4/2024 của Novaland vẫn giảm tới 98% so với cùng kỳ do chi phí tăng cao và doanh thu tài chính giảm sút.
Để có bước chuyển thuận lợi, nhiều doanh nghiệp đã và đang rốt ráo trả nợ trái phiếu nhằm giảm áp lực lãi vay, thông qua huy động nguồn vốn mới từ các nguồn khác nhau, bao gồm trái phiếu mới.
Cổ phiếu NVL của Novaland tiếp tục giảm với biên độ lớn và lùi xuống dưới mốc 8.680 đồng/đơn vị, thấp nhất lịch sử niêm yết.
Giới chuyên gia nhận định sau thời gian trầm lắng, thị trường trái phiếu cơ bản đã 'hạ cánh mềm'. Hàng chục doanh nghiệp địa ốc lớn thông báo mua lại các lô trái phiếu trước hạn hoặc đang bị chậm trả, điều này là tích cực nhưng cũng tiềm ẩn không ít hệ lụy.
Từ vị thế nhóm hấp dẫn nhất nhì trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu bất động sản đã không ngừng gây thất vọng cho các nhà đầu tư trong thời gian qua. Thậm chí, cổ phiếu của nhiều 'tên tuổi' lớn đã đánh mất chút thành quả có được trong năm 2024 dù mới 'nhón chân' bước vào năm 2025.
HĐXX cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Nguyễn Cao Trí phải nộp lại hơn 1.000 tỉ đồng.
Chiều 20-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, 'đại gia' Nguyễn Cao Trí và 8 bị cáo liên quan, do có sai phạm về hoạt động thanh tra ở Dự án Sài Gòn Đại Ninh.
Xét xử vụ án liên quan dự án Đại Ninh (Lâm Đồng), ngoài tuyên phạt các bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) còn đưa ra phán quyết về số tiền hưởng lợi 2.700 tỷ đồng của ông Nguyễn Cao Trí.
Sau khi xuống dưới mệnh giá 10.000 đồng/cp, cổ phiếu NVL của Novaland nhanh chóng xuống sâu, thậm chí có phiên xuống dưới 9.000 đồng/cp, thiết lập mức đáy mới ở 8.950 đồng/cp. Lực bán tăng lên rất mạnh, 10-16 triệu đơn vị được chuyển nhượng mỗi phiên.
Đây là lô trái phiếu có mã NVLD2126009 có trị giá gần 321 triệu USD, được huy động vào năm 2021 và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), đến hạn vào năm 2027.
Hàng chục doanh nghiệp địa ốc lớn thông báo mua lại các lô trái phiếu trước hạn hoặc đang bị chậm trả. Tuy nhiên, áp lực nợ trái phiếu vẫn 'đè nặng' nhóm lĩnh vực này cho đến quý III năm nay.
Xuyên suốt phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, xin hưởng khoan hồng; đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đề nghị mức án thấp bằng thời hạn tạm giam cho một bị cáo, ông Mai Tiến Dũng bị đề nghị án tù treo, còn ông Trần Đức Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị đề nghị cao nhất tới 7 năm tù tội nhận hối lộ.
Con trai thứ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cưới á hậu; Novaland nói về tin đồn liên quan đến chủ tịch Bùi Thành Nhơn; chuyển giao bắt buộc GPBank và DongA Bank;... là những tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) vừa có thông tin liên quan đến việc chậm thanh toán lô trái phiếu quốc tế trị giá hơn 320 triệu USD.
Xu hướng phục hồi của thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ là động lực chính, thúc đẩy nhu cầu vay vốn và tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng trong năm 2025.
Tập đoàn Novaland thông báo chậm thanh toán lãi cùa lô trái phiếu quốc tế trị giá hơn 320 triệu USD, đến hạn vào ngày 16/1/2025.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland HOSE: NVL) vừa có thông báo cập nhật về việc chậm thanh toán mã trái phiếu NVLD2126009 – trái phiếu chuyển đổi niêm yết quốc tế trị giá 320,9 triệu USD, lãi suất 5,25%.
Nguồn thu của Tập đoàn Novaland bị ảnh hưởng đáng kể do khó khăn chung của thị trường bất động sản. Do đó, với lô trái phiếu quốc tế 300 triệu USD, Novaland chưa thể sắp xếp đủ nguồn tiền để hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi vào ngày 16/1 vừa qua.
Ngày 17/1, trong phần tranh luận tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư bào chữa đã dành nhiều thời gian phân tích và đưa ra các luận cứ xoay quanh thiệt hại, xác định trách nhiệm dân sự và hình sự trong vụ án.