Nóng... hồ bơi vào mùa

Những ngày qua, tại TP. Rạch Giá (Kiên Giang) lượng khách đến các hồ bơi để 'giải nhiệt', hoặc học bơi đông đúc và rất đông vào những ngày cuối tuần.

Trẻ vui chơi tại hồ bơi Yết Kiêu.

Sáng chủ nhật tuần đầu của tháng 5-2023, hồ bơi Yết Kiêu tại Nhà thiếu nhi Kiên Giang, TP. Rạch Giá nhộn nhịp hơn thường nhật. Nhân viên giữ xe và soát vé làm việc luôn tay luôn chân.

Đang xếp hàng chờ mua vé vào hồ bơi, quay sang chúng tôi, chị Ngô Thị Tuyết Nương, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá chia sẻ: “Dạo này thời tiết nắng nóng, bé nhà chị thích bơi nên tranh thủ thời gian cuối tuần chị đưa bé đi bơi vừa rèn luyện sức khỏe, vừa trang bị kỹ năng sống cho con”.

Theo anh Phạm Minh Trung, hướng dẫn viên dạy bơi tại hồ bơi Yết Kiêu, từ tháng 4-2023, lượng khách đến bơi và ghi danh học bơi tăng cao so những tháng trước. Hồ bơi Yết Kiêu có 3 hồ, kích thước, mực nước mỗi hồ được thiết kế phù hợp từng độ tuổi của khách hàng, học viên. Giá vé từ 10.000 - 15.000 đồng/người. Hồ bơi còn có dịch vụ cho thuê áo phao và phao bơi 5.000 đồng/cái.

Tại hồ bơi của khách sạn Sài Gòn Rạch Giá.

Anh Trung cho biết thêm: “Trước đây, trung bình mỗi ngày có 30-40 lượt khách đến hồ bơi, hiện số lượng khách tăng gấp 2-3 lần. Lớp học bơi tăng từ 2 lên 3 lớp; nâng từ 2 lên 3 buổi dạy bơi/ngày. Học viên học bơi từ 7-45 tuổi, trong đó học viên từ 7-15 tuổi chiếm số lượng lớn. Đa phần trẻ đến hồ bơi chủ yếu tắm mát, thường các em chưa biết bơi, do đó phụ huynh nên dành thời gian dạy hoặc khuyến khích trẻ học bơi nhằm phòng tránh đuối nước cho trẻ".

Anh Phan Anh, ngụ đường Thiên Hộ Dương, phường An Bình, TP. Rạch Giá cho biết: “Bé nhà tôi dạn nước, rất thích bơi, nhờ vậy tôi đỡ lo. Năm học chưa kết thúc nên tôi đăng kí cho con khóa học bơi vào cuối tuần, giúp con bơi tốt lại không ảnh hưởng việc học”.

Trẻ em được phụ huynh tập bơi tại hồ bơi của khách sạn Sài Gòn Rạch Giá.

Anh Lý Chí Trường, quản lý tại khu vực hồ bơi của khách sạn Sài Gòn Rạch Giá (phường An Hòa, TP. Rạch Giá) cho biết: “Thời điểm này, lượng khách đến hồ bơi tăng gấp đôi, có ngày lên đến 100 người cùng bơi. Khách hàng chủ yếu là trẻ em được ba mẹ đưa đến hồ vui chơi, tập bơi”.

Để phục vụ khách hàng tốt hơn, hồ bơi đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ hệ thống lọc nước, phòng thay đồ, phòng tắm, khu bán đồ ăn nhanh, nhân viên cứu hộ trực thường xuyên tại hồ.

Bài và ảnh: THÚY ANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//doi-song/nong-ho-boi-vao-mua-13707.html