Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng khi là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là thời điểm để tăng tốc, bứt phá, hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Xác định rõ tầm quan trọng của việc giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thi công đường Lê Đại Hành, TP Đà Lạt

Thi công đường Lê Đại Hành, TP Đà Lạt

TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện quyết tâm cao độ trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm việc với các sở, ban, ngành, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương, rà soát từng công trình, dự án, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bức tranh giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2025 có nhiều điểm sáng đáng chú ý. Các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Điển hình là Dự án đường bộ Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1), được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đã được phê duyệt và đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc cũng đang được gấp rút hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt.

Theo tổng hợp của UBND tỉnh, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh Lâm Đồng giao 9.340,214 tỷ đồng (bao gồm cả số vốn kéo dài năm 2024 sang năm 2025 là 2.166,792 tỷ đồng); ước số vốn giải ngân 1.296 tỷ đồng/7.241,422 tỷ đồng, đạt 17,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trên mức trung bình của cả nước. Lâm Đồng là một trong những tỉnh được Thủ tướng Chính phủ biểu dương về giải ngân vốn đầu tư công tại hội nghị toàn quốc vừa tổ chức giữa tháng 4.

TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, tỉnh Lâm Đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Để giải quyết những khó khăn này, tỉnh đã triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ như phân công lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trực tiếp theo dõi tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng liên tục kiểm tra và có những chỉ đạo, đôn đốc cụ thể, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình dự án có dấu hiệu chậm; tháo gỡ khó khăn đối với thiếu đất đắp, vật liệu xây dựng. Chỉ đạo tập trung, huy động nhân lực triển khai tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của từng dự án. Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, chỉ đạo việc bàn giao hồ sơ đối với các đơn vị cấp huyện khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Tại các địa phương, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cũng đã thành lập các tổ công tác để tập trung tháo gỡ những vướng mắc, kiểm tra, đôn đốc các công trình xây dựng trên địa bàn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

NGUYỄN NGHĨA

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/kinh-te/202506/no-luc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-0886342/