Không chỉ để lãng phí hàng ngàn căn hộ tái định cư trong nhiều năm qua, mà nhiều khu 'đất vàng' ở TPHCM cũng đang bỏ hoang. Chỉ tính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có ít nhất 10 lô 'đất vàng' tại đây cũng chưa thể tiến hành đấu giá được, gây lãng phí nguồn lực đất đai, nhà ở rất lớn. Vậy ai phải chịu trách nhiệm?
Hàng ngàn căn hộ ở khu tái định cư Bình Khánh - TPHCM bị bỏ hoang suốt nhiều năm đã trở thành 'biểu tượng' của sự lãng phí tài sản công ngay giữa khu vực mà đất có giá đắt đỏ bậc nhất TPHCM. TPHCM đã 4 lần tổ chức đấu giá số căn hộ này nhưng đều thất bại. Trong tháng 5 này, TPHCM quyết tâm tổ chức đấu giá lần thứ 5 nhưng đã hết tháng 5, vẫn chưa thể tiến hành được...
Hoàn thành từ năm 2015 nhưng chưa được đưa vào sử dụng, khu tái định cư Bình Khánh với 3.790 căn hộ đang xuống cấp sau nhiều năm bỏ trống. TPHCM hiện gấp rút hoàn tất công tác định giá để đưa toàn bộ dự án ra đấu giá trong thời gian tới.
Hà Nội đang triển khai hàng loạt dự án chiến lược nhằm mở rộng không gian phát triển. Song hành là bài toán tái định cư cho hàng triệu người dân theo hướng tái thiết cộng đồng dân cư đồng bộ, gắn với môi trường sống và sinh kế lâu dài.
Sau hơn một thập kỷ 'đắp chiếu' hoang hóa, dự án chung cư cao tầng N01 tại ô đất D17 (Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để bàn giao. Sự hồi sinh của dự án quy mô 299 căn hộ không chỉ giải quyết bài toán an sinh xã hội, phục vụ công tác tái định cư giải phóng mặt bằng các tuyến đường trọng điểm, mà còn xóa bỏ một 'điểm đen' nhếch nhác ngay giữa ngã tư sầm uất của Thủ đô.
Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2025, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 4.000 căn hộ tái định cư và nhà ở sinh viên sau nhiều năm vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Tình trạng này sẽ được giải quyết khi Luật Thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.
Nhiều năm qua, tình trạng các khu nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội bỏ hoang, lãng phí, trong khi thiếu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền dành cho người dân, gây bức xúc dư luận.
Chiếc Mercedes AMG S63 từng có giá 7–8 tỷ đồng khi mới ra mắt, nhưng sau gần 10 năm bị bỏ hoang, hiện chỉ còn được rao bán với giá vỏn vẹn 88 triệu đồng. Chiếc xe sang từng là biểu tượng đẳng cấp giờ đây xuống cấp nghiêm trọng và chủ yếu được bán để tháo phụ tùng.
Sau hơn 10 năm đắp chiếu, dự án nhà tái định cư N01 với gần 300 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông, đang được chủ đầu tư dự án, phường Cầu Giấy gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng.
Dự án nhà ở tái định cư N01, tại ô đất D17 Khu đô thị mới Cầu Giấy (TP Hà Nội) vẫn chưa thể hoàn thành sau hơn chục năm bỏ hoang. Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các khâu cuối cùng để đưa dự án vào sử dụng, không để chậm tiến độ thêm.
Hàng loạt căn hộ tái định cư xuống cấp, nhiều quỹ nhà bỏ trống trong khi nhu cầu nhà ở vẫn lớn, Tp.HCM đang đồng loạt triển khai đấu giá, sửa chữa và tăng tốc phát triển nhà ở xã hội để vừa chống lãng phí, vừa đáp ứng nhu cầu an cư.
Bản tin hôm nay có nội dung: Bộ Xây dựng tăng cường giải pháp ổn định nguồn cung và giá vật liệu xây dựng (VLXD); TP.HCM sẽ thu hồi nhà đất tái định cư bỏ hoang để tránh lãng phí; Hà Nội mở bán nhà ở xã hội giáp vành đai 3, giá từ 1,4 tỷ đồng/căn.
Việc đánh thức hàng chục nghìn mét vuông đất kinh doanh dịch vụ tại các khu tái định cư không chỉ đơn thuần là bài toán lấp đầy diện tích trống hay tận thu cho ngân sách.
Trên thực tế, nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng bỏ trống diện tích kinh doanh dịch vụ tại các tòa nhà tái định cư nhiều năm, gây lãng phí nằm ở những nút thắt về thủ tục, cơ chế đấu giá, giá thuê, thời gian thuê...
Gần 24.000m2 diện tích kinh doanh dịch vụ tại các tòa nhà tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang 'cửa đóng then cài', trong khi nhu cầu thuê của các tổ chức, cá nhân hiện nay rất lớn.
Việc bỏ hoang diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư tái định cư không chỉ làm cho hạ tầng xuống cấp, mất mỹ quan đô thị mà còn gây lãng phí hàng chục tỷ đồng ngân sách mỗi năm. Tình trạng này tạo ra nhiều hệ lụy rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân sinh sống tại các tòa nhà như ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự và gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành các tòa nhà…