Những điểm mới trong luật chơi của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24

Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 có một số điểm mới trong luật chơi ở phần thi Khởi động và tăng mức điểm ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Những thay đổi này đã được ban tổ chức chương trình thông tin ở trận thi đấu mở màn Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 vừa phát sóng ngày 15/10. Theo đó, ở phần thi Khởi động ở Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 sẽ có 4 lượt thi dành riêng cho từng thí sinh và 1 lượt thi chung dành cho cả 4 thí sinh.

Cụ thể, 4 thí sinh sẽ lần lượt trả lời mỗi lượt thi riêng với 6 câu hỏi riêng biệt của mình thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa - thể thao - nghệ thuật, danh nhân, sự kiện, lĩnh vực khác...

Ở mỗi câu hỏi, thí sinh có 5 giây (kể từ lúc MC đọc xong câu hỏi hoặc kể từ khi thí sinh giành được quyền trả lời của câu hỏi đó) để đưa ra câu trả lời của mình, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không có điểm.

Sau cuộc thi tuần 1, tháng 1, quý I, thí sinh Đỗ Thị Phương Thảo (học sinh Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh) là thí sinh đầu tiên giành vòng nguyệt quế với 274 điểm.

Sau đó, cả 4 thí sinh sẽ cùng lúc trả lời lượt thi chung với 12 câu hỏi. Thí sinh sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Như vậy, số điểm tối đa mà một thí sinh có thể giành được trong vòng thi này là 180 điểm khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình năm thứ 24 cũng thay đổi về cơ cấu số điểm. Nếu thí sinh nào trả lời được chướng ngại vật trước khi câu hỏi ở hàng ngang thứ 2 xuất hiện, người đó sẽ có 60 điểm. Số điểm sẽ lần lượt giảm tương ứng với 50, 40, 30 điểm.

Nếu thí sinh nào trả lời được chướng ngại vật sau khi lật mở ô trung tâm sẽ có 20 điểm. Như vậy, điểm số của phần thi Vượt chướng ngại vật đã tăng lên so với trước đây. Ở Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, thí sinh trả lời đúng chướng ngại vật trong vòng 1 từ hàng ngang đầu tiên chỉ được 50 điểm, trong 2 từ hàng ngang được 40 điểm, 3 từ hàng ngang được 30 điểm, 4 từ hàng ngang được 20 điểm, sau gợi ý cuối cùng được 10 điểm.

Luật chơi phần thi Tăng tốc và Về đích vẫn được giữ nguyên như Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 23.

Học sinh muốn thi tài ở Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 cần lưu ý những nội dung sau:

1. Tải bản đăng ký tại đây;

2. Nhà trường, học sinh vui lòng đọc kỹ và thực hiện đúng theo các nội dung trong phần phụ lục của bản đăng ký;

3. Mỗi trường CHỈ GIỚI THIỆU 01 học sinh tham gia chương trình. Với các trường giới thiệu nhiều hơn 01 học sinh, chương trình sẽ từ chối xem xét toàn bộ hồ sơ của trường đó;

4. Chương trình CHỈ nhận hồ sơ hợp lệ của các học sinh học lớp 11 tại năm học 2023 - 2024, có kết quả học tập cả năm lớp 10 và học kỳ 1 lớp 11 hoặc cả năm lớp 11 (tùy theo thời điểm nộp hồ sơ) đạt học lực Giỏi, tất cả các học kỳ THPT đạt hạnh kiểm Tốt;

5. Chương trình sắp xếp hồ sơ theo dấu bưu điện. Hồ sơ gửi tới trước sẽ được ưu tiên xem xét, đánh giá trước;

6. Chương trình chỉ nhận và xem xét các hồ sơ gửi về qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh, không nhận trực tiếp;

7. Chương trình nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 3/9/2023, tất cả các hồ sơ đăng ký dự thi năm thứ 24 gửi trước đó đều không được tính để đảm bảo công bằng;

8. Các hồ sơ có sự không trung thực về thông tin, không đúng theo mẫu của năm thứ 24, không có bản sao học bạ/phiếu điểm... chương trình sẽ từ chối xem xét, lựa chọn.

Theo VTV News

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nhung-diem-moi-trong-luat-choi-cua-chuong-trinh-duong-len-dinh-olympia-nam-thu-24-post1578574.tpo