Những chiến sĩ tiêu biểu trong học và làm theo Bác
Thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã diễn ra sôi nổi, tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từ việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.
Khắc ghi lời Bác dạy “Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo”
![Thượng tá Ma Vĩnh Long (đứng giữa), Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chỉ huy các chuyên án.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_619_51481319/5f592f401d0ef450ad1f.jpg)
Thượng tá Ma Vĩnh Long (đứng giữa), Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chỉ huy các chuyên án.
Say mê, nhiệt huyết, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiều trọng trách. Trong 26 năm gắn bó với sắc phục Công an nhân dân, dù ở cương vị nào Thượng tá Ma Vĩnh Long, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh đều phải không ngừng học hỏi, rèn luyện phẩm chất, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm trong công tác. Từ khi còn là một chàng lính trinh sát trẻ, đến đội trưởng, Phó trưởng Công an huyện Hòa An, Phó Trưởng Công an Thành phố, đến nay là Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh. Thượng tá Long luôn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSHS toàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Bộ Công an về đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, căn cứ thực tế tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn, tham mưu xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đạt kết quả cao. Anh chia sẻ: Bản thân luôn xác định việc học tập và làm theo Bác là nội dung quan trọng trong xây dựng bản lĩnh chính trị, phải thực hiện một cách tự giác, nghiêm túc. Nhất là tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng, kịp thời giải quyết những thắc mắc của nhân dân trong phòng, chống tội phạm.
Mỗi chuyên án được triệt phá thành công là biết bao những đêm dài thức trắng, với những khó khăn, gian khổ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Quá trình đấu tranh với tội phạm hình sự, anh phải chịu nhiều áp lực từ sự mua chuộc, hối lộ của kẻ xấu, thậm chí đe dọa đến sự an toàn của bản thân và gia đình. Trên nhiều cương vị khác nhau, Thượng tá Long và đồng đội đã triệt phá thành công nhiều chuyên án, điển hình như: chuyên án “109H”, bắt giữ 4 đối tượng cùng 42 bánh hêrôin; chuyên án 419B về đấu tranh phòng chống tội phạm tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng…
Với những thành tích, chiến công đạt được, những năm qua, Thượng tá Long được trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều năm liền được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, nhiều Bằng khen của Bộ Công an và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
![Thượng úy Dương Hải Long say mê với công việc.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_619_51481319/771b0c023e4cd7128e5d.jpg)
Thượng úy Dương Hải Long say mê với công việc.
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn khắc sâu vào tâm trí và ước mơ được tiếp bước cha anh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước đã thôi thúc Dương Hải Long không ngừng học tập, phấn đấu, để đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Và ước mơ ấy đã trở thành hiện thực, năm 2020, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị về công tác tại tỉnh, Thượng úy Long được phân công đảm nhận chức vụ Chính trị viên Phó, Đại đội 1, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Năm 2022, anh được phân công đảm nhiệm vai trò Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852. Năm 2023, anh được điều động tăng cường giữ chức Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị. Từ tháng 3/2024 đến nay anh được phân công giữ chức Trợ lý Ban Cán bộ, Phòng Chính trị. Dù công tác tại nhiều vị trí nhưng với tinh thần học và làm theo Bác, thượng úy Long luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị.
Thượng úy Long chia sẻ: Bản thân tôi luôn tâm niệm rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chúng ta noi theo. Luôn khắc ghi lời dạy của Bác, thì bản thân đã luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trên cương vị nào cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Từ khi làTrợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị đến nay là Trợ lý Ban Cán bộ, Phòng Chính trị, Thượng úy Long luôn tích cực tham mưu công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền cho các đối tượng trong LLVT tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, Quân đội, địa phương và về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng theo đúng quy định. Bên canh đó, anh tham gia thực hiện tốt các nội dung, công tác chuyên môn được đảm nhiệm trong tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh và tham gia liên hoan cấp Quân khu; tổ chức Hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới trong LLVT tỉnh đạt kết quả tốt. Tham mưu Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy quân sự tỉnh thực hiện tốt các hoạt động về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gia mạng. Tích cực hướng dẫn các cơ quan, đơn vị duy trì có hiệu quả việc lan tỏa, chia sẻ thông tin tích cực, đồng thời thường xuyên theo dõi những thông tin xấu độc trên không gian mạng để có biện pháp xử lý kịp thời.
Trên cương vị Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Chính trị, Thượng úy Long tích cực tham gia sôi nổi hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội thi, hội thao các cấp...và đạt thành tích cao như: Đạt giải nhì Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị Cụm thi số 1 năm 2023; Đạt giải Nhì Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023… Năm 2021, Thượng úy Long là công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh; được tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2023; có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh… Đặc biệt, năm 2024 anh nhận được Bằng khen của Chính ủy Quân khu 1 về thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
Trưởng thành nhờ học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy
![Thượng úy Long Thế Vinh (đứng ngoài) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_619_51481319/2e8cad949fda76842fcb.jpg)
Thượng úy Long Thế Vinh (đứng ngoài) tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới.
Năm 2019, chàng sĩ quan trẻ Long Thế Vinh được phân công công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh với vai trò là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng. Ở cương vị công tác thường xuyên tiếp xúc với dân, anh luôn tâm niệm phải làm sao hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để bà con tin tưởng và ủng hộ. Bởi thế, anh luôn nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, chú trọng đầu tư thời gian tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tìm ra các phương pháp, cách làm hay, hiệu quả.
Thượng úy Vinh cho biết: Trong quá trình công tác, tôi luôn khắc ghi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Tôi và anh em trong đội luôn trọng dân, gần dân, nói dân hiểu, làm dân tin, tích cực bám dân, bám địa bàn, giúp dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững… qua đó, nhận được sự tin tưởng của nhân dân. Luôn sát sao bám địa bàn, "cùng ăn, cùng ở" với nhân dân để vận động bà con thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Với sự nỗ lực cống hiến của mình, Thượng úy Long Thế Vinh nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhiều bằng khen, giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng ủy Đồn Biên phòng, của chính quyền địa phương. Là một trong những tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu năm 2024 của Bộ đội Biên phòng tỉnh…
Nhận xét về Thượng úy Long Thế Vinh, Thượng tá Vũ Văn Dương Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh cho biết: “Đồng chí Vinh là cán bộ, đoàn viên nhiệt huyết, năng động trong công việc chuyên môn và trong các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. Đồng chí là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.