Nhóm cướp 1,1 tỷ đồng trong biệt thự bàn bạc sẽ trốn sang Campuchia

Liên quan đến vụ 'Bắt nhóm cướp 1,1 tỷ đồng trong biệt thự ở TPHCM' như Báo SGGP đã thông tin, chiều 30-4, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ việc và khen thưởng với tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đăng lên mạng tìm đồng phạm đi cướp biệt thự

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, sau khi lực lượng 363 Công an TPHCM tuần tra phát hiện nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn xuất hiện ở quận 12 nên báo cho lãnh đạo đơn vị. Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an quận 12 phối hợp với Phòng PC02 xác minh làm rõ nhóm này.

Qua đó, công an xác định Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Lê Văn Sĩ (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Kiên Giang), Đỗ Văn Tuấn (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Nam Định) cùng là thành viên của fanpage Facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”. Tiến là người đăng bài viết lên nhóm, rủ các thành viên khác trong fanpage để đi cướp tài sản tại các biệt thự.

Trong đó có Tuấn và Sĩ đồng ý tham gia. Sau khi khảo sát nhiều căn biệt thự ở TPHCM và tỉnh Bình Dương, Tiến cùng đồng phạm chọn biệt thự của bà T.T.L. ở đường Lê Thị Riêng, quận 12 để ra tay.

Nguyễn Đức Tiến chủ mưu vụ cướp

Trưởng Phòng PC02 cho biết, nhóm cướp này rất manh động, nhóm chuẩn bị 3 con dao thái lan, cuộn băng keo, bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế. Nhóm bàn bạc sau khi đột nhập vào nhà sẽ trói nạn nhân, dùng dao uy hiếp để cướp tài sản; thậm chí, nhóm buộc nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Cả 3 bàn bạc, thống nhất gây án vào đêm 29-4. Tuy nhiên, trước giờ gây án, Tuấn đổi ý không tham gia mà đi về nhà ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dù một thành viên rút lui, Sĩ và Tiến vẫn thực hiện theo kế hoạch.

Tuấn (bìa trái) và Sĩ bị công an bắt giữ

23 giờ 30 ngày 29-4, Tiến và Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến nhà bà L.. Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Khi Sĩ vừa lấy túi xách của bà L. (bên trong có số tiền 1,1 tỷ đồng) thì bị Phòng PC02 và Công an quận 12 cùng ông B., ông Q. (lái xe riêng của bà L.) ập vào bắt quả tang, đưa về trụ sở.

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Thượng tá Dương Đình Lập, Phó Trưởng Công an quận 12 cho biết, nhóm Tiến đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu hoàn cảnh gia đình, quy luật sinh hoạt của những người trong biệt thự. Đây là nhóm cướp rất manh động, các đối tượng bàn bạc rất kỹ, thậm chí tính toán đường lui. Cụ thể, nhóm này bàn bạc sẽ trốn sang Campuchia sau khi gây án.

Hung khí gây án

Trung tá Nguyễn Thành Hưng khuyến cáo người dân không nên tham gia vào các hội, nhóm xấu để tránh bị kẻ xấu lôi kéo tham gia vào hoạt động phi pháp. Với hội nhóm này, Bộ Công an đã ra kế hoạch, chỉ thị phòng ngừa đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. Từ đó, Phòng PC02 đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, ghi nhận nguồn tin, triển khai các phương án điều tra, xác minh có hiệu quả.

Trưởng Phòng PC02 chia sẻ thêm, trong dịp Lễ 30-4 và 1-5, Công an TPHCM ứng trực 100% cán bộ chiến sĩ để đảm bảo du khách và người dân đến TPHCM du lịch, vui chơi an toàn.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM chia sẻ về quá trình phá án

"Từ nay đến cuối năm, Phòng PC02 và công an các quận, huyện tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm đường phố, nhất là tội phạm cướp, cướp giật. Trong đó, phấn đấu khám phá 100% các vụ cướp tài sản, 98% các vụ cướp giật tài sản. Riêng tội phạm tạt sơn và đòi nợ, 8 tháng nay chưa ghi nhận vụ nào ở địa bàn TPHCM", Trung tá Nguyễn Thành Hưng chia sẻ.

Để đạt được mục tiêu trên, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ rất lớn của người dân trong công tác tiếp nhận nguồn tin, điều tra phá án; thời gian tới, Trung tá Nguyễn Thành Hưng mong nhận thêm nhiều sự hỗ trợ này.

Ngoài ra, Trưởng Phòng PC02 khuyến cáo người dân, khi bị cướp, cướp giật tài sản thì không nên chống trả, nên tìm cách đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân; sau đó đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo. Việc làm này giúp ích rất nhiều cho công an trong việc phòng ngừa, truy bắt, ngăn chặn cái ác tiếp diễn.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhom-cuop-11-ty-dong-trong-biet-thu-ban-bac-se-tron-sang-campuchia-post737808.html