Nhiều người bị thiệt mạng, mất tích ở ngoài khơi Hy Lạp, Libya

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết ít nhất 4 người di cư đã thiệt mạng sau khi tàu chở họ gặp nạn và mắc cạn ở một hòn đảo nhỏ phía Bắc đảo Antikythera của nước này vào ngày 23/12.

Tàu cứu hộ tham gia chiến dịch tìm kiếm người di cư tử vong do đuối nước tại vùng biển ngoài khơi Libya, ngày 16/11/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình nhà nước Hy Lạp đưa tin hiện khoảng 90 người di cư đang mắc kẹt trên hòn đảo này. Một số tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đã được triển khai tìm kiếm và cứu nạn. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi, các tàu này chưa thể giải cứu những người mắc kẹt trên đảo trước sáng sớm 24/12.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi đảo Folegandros của Hy Lạp khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Cơ quan chức năng xác nhận 13 người đã được cứu, hàng chục người vẫn mất tích. Những người may mắn sống sót cho biết chiếc thuyền gặp nạn này chở 32 người. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho rằng vụ việc này là thảm kịch tồi tệ nhất ở Biển Aegean trong năm nay. UNHCR ước tính từ tháng 1-11/2021 có hơn 2.500 người di cư đã chết hoặc mất tích trong hành trình vượt biển đến châu Âu.

Gần 1 triệu người, chủ yếu là người tị nạn Syria, đã đến Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2015 sau khi vượt biển đến các đảo của Hy Lạp gần Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày 23/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết ít nhất 70 người di cư trái phép, trong đó có trẻ em, đã chết đuối và 100 trường hợp khác mất tích ngoài khơi bờ biển Libya trong tuần này.

Bà Lana Wreikat, đại diện đặc biệt của UNICEF tại Libya, nhấn mạnh tình trạng trẻ em di cư tiếp tục mất mạng trong hành trình vượt Trung Địa Trung Hải, một trong những tuyến di cư bất hợp pháp nguy hiểm nhất trên thế giới. Chỉ trong tuần này, 2 trẻ được tìm thấy đã chết đuối ngoài khơi bờ biển Libya và 2 trẻ khác vẫn mất tích trong 3 vụ đắm tàu chở người di cư. Ít nhất 70 người chết đuối trong khi 100 người khác vẫn đang mất tích.

Bà Wreikat kêu gọi hỗ trợ những người di cư và tị nạn, đồng thời tăng cường các cơ chế tìm kiếm và cứu nạn. Bên cạnh đó, đại diện đặc biệt của UNICEF tại Libya nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ dẫn tới tình trạng di cư bất hợp pháp và hỗ trợ di cư an toàn cho trẻ em thông qua việc tăng cường các tuyến di cư an toàn và hợp pháp.

Bà Wreikat cho biết UNICEF sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để tìm kiếm giải pháp an toàn và lâu dài cho trẻ em di cư.

Libya rơi vào tình trạng bất ổn an ninh kể từ sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011. Quốc gia Bắc Phi này đã trở thành điểm xuất phát của những người di cư tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến các bờ biển châu Âu. Theo thống kê của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), từ đầu năm đến nay có tổng cộng 31.456 người di cư bất hợp pháp, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã được cứu và trở về Libya, trong khi hàng trăm người đã thiệt mạng và mất tích ngoài khơi bờ biển Libya.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhieu-nguoi-bi-thiet-mang-mat-tich-o-ngoai-khoi-hy-lap-libya-20211224101830809.htm