Nhiều làng nghề chìm trong khói bụi, ô nhiễm

'Sống chung với ô nhiễm' hay 'Ra đường là ô nhiễm'… là cụm từ hay được nhắc đến khi nói về các làng nghề hiện nay. Ô nhiễm môi trường ở các làng nghề không phải là câu chuyện mới, nhưng cũng chưa bao giờ là cũ bởi những tác động tiêu cực của nó tới môi trường đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc 'xanh hóa' sản xuất được coi là giải pháp giúp giải bài toán ô nhiễm làng nghề, gia tăng hiệu quả kinh tế. Nhưng 'xanh hóa' làng nghề hiện vẫn đang gặp nhiều thách thức.

Đây là những hình ảnh vẫn diễn ra hàng ngày tại làng tái chế nhôm quy mô lớn nhất miền Bắc ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm giác rùng mình. Bên những lò cô đúc nhôm, ống khói vẫn nghi ngút suốt ngày đêm. Nhiều người lao động biết là ô nhiễm nhưng vẫn phải làm vì cuộc sống mưu sinh. Giữa làng nghề này là bãi xỉ thải từ quá trình cô đúc nhôm, giờ mỗi ngày một đầy hơn - lên tới hơn 300 nghìn tấn gồm các chất nguy hại đều vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

Còn những hình ảnh tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên (Nam Định). đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhiều năm nay, môi trường ở đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hầu hết nước thải, khí thải từ quá trình sản xuất trong làng nghề đều đổ/xả trực tiếp ra môi trường tự nhiên mà không qua bất cứ một khâu xử lý nào. Nồng độ bụi, khí độc (CO, SO2...) đều vượt quá giới hạn cho phép.

Hiện cả nước có gần 2.000 làng nghề truyền thống thì có tới gần 80% làng nghề, các cụm công nghiệp làng nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, đang gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Một trong những hạn chế của các làng nghề là sản xuất thủ công, hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu thấp, mặt bằng nhỏ hẹp, hệ thống cấp thoát nước xuống cấp, ý thức bảo vệ môi trường của nhiều hộ làm nghề và các doanh nghiệp còn hạn chế.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhieu-lang-nghe-chim-trong-khoi-bui-o-nhiem-209642.htm