Nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh, Nghệ An xả tràn để phòng lũ

Trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An những ngày qua xảy ra mưa lớn. Theo dự báo, những ngày tiếp theo, các tỉnh này tiếp tục có mưa to đến rất to. Trước cảnh báo trên, ngành chức năng đang điều tiết xả tràn nhiều hồ đập để phòng lũ.

Nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh xả tràn để phòng mưa lũ.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh bắt đầu tiến hành xả tràn hồ Bộc Nguyên (xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) với lưu lượng 10m3/s để chủ động đón lũ.

Trước đó, ngày 9/10, công ty này đã phát thông báo về việc xả tràn hồ chứa nước Bộc Nguyên. Những ngày qua lượng mưa đo được tại lưu vực hồ Bộc Nguyên từ 17h ngày 7/10 tới 7h ngày 9/10 là 250mm.

Việc xả tràn nhằm hạ mực nước thượng lưu, tăng dung tích phòng lũ.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã đề nghị UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp do xả lũ, khẩn trương thông báo, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về hồ đập tăng, để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đã tiến hành xả tràn điều tiết các hồ Kim Sơn, Tàu Voi, Thượng Sông Trí.

Trong đó, hồ Tàu Voi xả tràn từ 8h ngày 9/10 với lưu lượng từ 3 - 10m3/giây, hồ Kim Sơn xả tràn từ 15h ngày 8/10 với lưu lượng qua tràn 5 - 20m3/giây, hồ Thượng Sông Trí xả tràn từ 15h ngày 8/10 với lưu lượng 10 - 100m3/giây.

Chiều qua (10/10), tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê) có lưu lượng nước về hồ là 38m3/giây, cao trình nước ở thượng lưu là 69,03m, cao trình nước ở hạ lưu là 23m, lưu lượng nước qua tổ máy là 32m3/giây, lưu lượng qua tràn là 57m3/giây.

Hồ Bộc Nguyên tiến hành xả tràn chủ động đón lũ trước dự báo mưa lớn.

Trước dự báo khu vực Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã tiến hành điều tiết qua tràn từ 14h ngày 10/10. Việc xả tràn nhằm hạ mực nước thượng lưu, tăng dung tích phòng lũ.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ nên khu vực Hà Tĩnh một số nơi đã có mưa, mưa vừa.

Dự báo từ chiều 11 - 13/10, toàn tỉnh xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt vùng núi phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 16 - 20/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và gió đông trên cao nên khả năng tiếp tục xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa rất lớn.

Mưa lớn có nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven các sông suối, ngập úng ở vùng trũng thấp và khu vực đô thị.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 10/10, trên biển liên tục duy trì gió mạnh, sóng lớn, mưa rào và dông có khả năng còn kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh có thể gây nguy hiếm cho các phương tiện hoạt động trên biển.

Sáng 11/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Nghệ An cho biết, đã có văn bản gửi các cơ quan, ban ngành về việc chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới.

Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Nghệ An đề nghị các địa phương chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Ngoài ra, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi... trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ đập; có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt. Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Đặc biệt, kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Trước đó, để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa nhà máy thủy điện Khe Bố (huyện Tương Dương, Nghệ An) được an toàn theo đúng quy trình, nhà máy dự kiến xả qua đập tràn từ 12h ngày 11/10. Lưu lượng xả qua khoang đập tràn và qua tổ máy từ khoảng 500 m3/s đến 1.200 m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Nguyễn Sơn - Vũ Đồng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-ho-dap-o-ha-tinh-nghe-an-xa-tran-de-phong-lu-16923101109545971.htm