Nhiều bệnh viện ghi bước ngoặt quan trọng trong nâng cao chất lượng y tế TP.HCM

Việc nhiều bệnh viện ở TP.HCM làm chủ được kỹ thuật chuyên sâu, điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nâng cao chất lượng y tế TP.HCM.

Trong 5 năm qua, TP.HCM đã triển khai hơn 20 dự án phát triển y tế, đặc biệt là đầu tư trang thiết bị hiện đại, đạt được nhiều thành tựu ở các lĩnh vực chuyên môn. Tuy nhiên, hệ thống y tế vẫn đối mặt với tình trạng quá tải, trong khi các bệnh viện trung tâm, đặc biệt các chuyên khoa đặc thù như nhi khoa và ung bướu có gần 80% bệnh nhân đến từ các tuyến tỉnh thì các bệnh viện vùng ven, cửa ngõ lại đìu hiu, xuống cấp. Điều này đặt ra bài toán “chia lửa” cho tuyến trên, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu và toàn diện.

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án xây mới 3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức, với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng. Dự án đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nâng cao chất lượng y tế TP.HCM, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân và giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trên.

Bệnh viện đa khoa Hóc Môn từng là cơ sở bị ngập úng, nhân viên y tế phải điều trị cho người dân trong điều kiện khó khăn. (Ảnh: BV cung cấp)

Bệnh viện đa khoa Hóc Môn từng là cơ sở bị ngập úng, nhân viên y tế phải điều trị cho người dân trong điều kiện khó khăn. (Ảnh: BV cung cấp)

Từ “bì bõm nước” thành trung tâm đột quỵ cửa ngõ Tây Bắc

5 năm trước, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cứ hễ mưa lớn là ngập. Bác sĩ phải xắn quần, mang ủng, lội nước bì bõm cấp cứu cho bệnh nhân, thậm chí nhân viên y tế còn bắt được cua trong phòng bệnh.

Tháng 1/2021, Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn được khởi công xây dựng với mức đầu tư 1.895 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường, gồm 12 tầng nổi, 2 tầng hầm. Hiện nơi đây trở thành một cơ sở y tế rộng rãi khang trang. Bệnh viện có bãi đáp trực thăng trên tầng 12 để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không.

Đến khám bệnh từ sáng sớm, ông Phan Thanh Dầu (68 tuổi, ngụ quận 12) - một bệnh nhân điều trị lâu năm ở đây bày tỏ: “Ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn mấy năm nay thì có sự thay đổi rất nhiều. Ngày xưa khác, bây giờ thì sạch sẽ rộng rãi, vệ sinh, bác sĩ, nhân viên y tế thì chu đáo nhiệt tình, thuốc men nói chung đáp ứng nhu cầu của người dân. Quan trọng nhất là chữa được nhiều bệnh nặng, người dân không cần phải lên tuyến trên nữa”.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn hiện có cơ sở mới khang trang hiện đại. (Ảnh: Hoàng Minh VOV/TP.HCM)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn hiện có cơ sở mới khang trang hiện đại. (Ảnh: Hoàng Minh VOV/TP.HCM)

BSCKII Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cho hay, trước đây cơ sở vật chất xuống cấp, điều kiện làm việc khó khăn khiến hàng loạt y bác sĩ nghỉ việc. Năm 2018 - 2019, bệnh viện chỉ còn chưa đến 50 bác sĩ.

Thế nhưng từ năm ngoái đến nay, khi các tòa nhà mới quy mô hiện đại dần đi vào hoạt động, bệnh viện nhận được hàng chục hồ sơ của bác sĩ, điều dưỡng từng nghỉ việc, nay đăng ký xin việc. Hiện bệnh viện có 160 bác sĩ, tăng gấp 4 lần so với năm 2019. BS Đặng Quốc Quân bày tỏ: “Chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh có tất cả các chuyên khoa nội, ngoại, sản nhi và các chuyên khoa lẻ. Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cũng đưa đội ngũ y bác sĩ lên các bệnh viện tuyến trên để học, để thực hành, để quay trở về làm sao giỏi chuyên môn, sử dụng thành thạo các trang thiết bị tiên tiến”.

Trong số 3 bệnh viện cửa ngõ là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức, thì Bệnh viện Hóc Môn gặp nhiều khó khăn nhất, nhất là về năng lực khám chữa bệnh.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: Sở đã chỉ đạo 4 bệnh viện tuyến cuối của TP hỗ trợ toàn diện về chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng điều trị, phục vụ người dân khu vực cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân 115 phụ trách hỗ trợ toàn diện và phát triển chuyên ngành mũi nhọn về điều trị đột quỵ, Bệnh viện Nhi Đồng 1 hỗ trợ chuyên khoa nhi, Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ chuyên khoa phụ sản, Bệnh viện Răng Hàm Mặt hỗ trợ chuyên khoa răng hàm mặt.

Đặc biệt, việc thành lập Trung tâm điều trị đột quỵ chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị kịp thời cho người dân địa phương và các khu vực lân cận.

Ông Tăng Chí Thượng nói: “Hỗ trợ toàn diện bệnh viện phải có thời gian các y bác sĩ học tập. Nhưng không phải chờ học xong rồi thì về mới triển khai, mà Sở Y tế sẽ thực hiện thêm nhiều phương thức nữa. Các e-kip bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên sẽ xuống trực tiếp tuyến dưới chẩn đoán điều trị cho người dân ở đây. Quan trọng hơn nữa là triển khai được những kỹ thuật chẩn đoán điều trị chuyên sâu, hạn chế thấp nhất việc đưa người bệnh lên tuyến trên. Đó là mục tiêu được xác định rất rõ”.

Định hướng đa khoa toàn diện

Nằm tại vị trí ngay điểm nối giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương qua Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ1A, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thường xuyên tiếp nhận số lượng lớn nạn nhân bị tai nạn giao thông, gây chấn thương sọ não, gãy xương, đa chấn thương nặng… Lưu lượng bệnh nhân lớn trong khi cơ sở vật chất xuống cấp, chỉ có 250 giường nội trú khiến bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.

Sau khi được đầu tư 1.915 tỷ đồng, nâng quy mô 1.000 giường, nơi đây đang từng bước trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, đóng vai trò chủ lực trong chăm sóc sức khỏe người dân khu Đông Bắc TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Phòng chạy thận hiện đại

Phòng chạy thận hiện đại

Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức - TS.BS Cao Tấn Phước cho biết, bệnh viện đã được đầu tư gói trang thiết bị hiện đại trị giá 1.400 tỷ đồng, gồm MRI 3 Tesla, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), phần mềm chẩn đoán và điều trị tai biến mạch máu não… giúp nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý phức tạp.

Hiện mỗi ngày bệnh viện thực hiện từ 5 đến 7 ca can thiệp tim mạch, mạch vành, nội mạch... Bệnh viện đã cử gần 20 nhân viên về Viện Tim để học, chuẩn bị triển khai các phẫu thuật tim hở, hồi sức nhi.

BS Cao Tấn Phước cho hay, đây là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, được định hướng phát triển phù hợp với vị trí địa lý và nhu cầu thực tế. Ông nhấn mạnh: "Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đón tất cả các ca chấn thương, thường là những chấn thương nặng, bởi vì phần lớn tai nạn do xe tải, container, thậm chí có thể bị vỡ nhiều tạng cùng một lúc. Chuyển viện cũng rất khó khăn, do vậy cần phát triển ngoại chấn thương để cứu bệnh nhân, phát triển cả can thiệp nội mạch vì chuyển vào nội thành rất nguy hiểm và mất thời gian vàng để cứu sống người bệnh”.

4 bệnh viện đầu ngành ở TP.HCM hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện đa khoa Khu vực Hóc Môn. (Ảnh: Kim Dung)

4 bệnh viện đầu ngành ở TP.HCM hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện đa khoa Khu vực Hóc Môn. (Ảnh: Kim Dung)

Ở cửa ngõ khu vực Tây Bắc có Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi tọa lạc tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, quy mô 1.000 giường bệnh, diện tích sàn hơn 80.000m², với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào tháng 9/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ngoài ra, hiện nay nhiều bệnh viện ở vùng ven như Lê Văn Thịnh, Bình Chánh, TP Thủ Đức, Nhà Bè… đã làm chủ được kỹ thuật chuyên sâu, điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, tạo niềm tin cho người dân.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức được đầu tư 1.915 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường. (Ảnh: Hoàng Minh)

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức được đầu tư 1.915 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường. (Ảnh: Hoàng Minh)

Tiêu biểu, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã thực hiện được hầu hết kỹ thuật điều trị và phẫu thuật phức tạp thuộc các chuyên khoa như tim mạch, ngoại khoa, nội tiết, hồi sức, hô hấp, tiêu hóa, thần kinh… ngang tầm tuyến cuối. Bệnh viện dự kiến mở khoa điều trị quốc tế cho người nước ngoài - một trong 6 dự án kêu gọi đầu tư theo Nghị quyết 181 năm 2023 của HĐND TP.HCM.

Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM dự kiến đầu tư hơn 52.000 tỷ đồng cho 150 dự án y tế, bao gồm xây dựng hạ tầng, trang thiết bị và công nghệ thông tin. Lãnh đạo Sở Y tế TP tin tưởng, với hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y bác sĩ được đào tạo nâng cao liên tục về chuyên môn, đến năm 2030 tầm nhìn 2045, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực Đông Nam Á, hướng tới phục vụ người dân trong nước và quốc tế.

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-benh-vien-ghi-buoc-ngoat-quan-trong-trong-nang-cao-chat-luong-y-te-tphcm-post1192187.vov