Nhập trạch về nhà mới không được quên 5 điều này để cả nhà khỏe mạnh, đắc tài lộc, may mắn, bình an

Thời điểm từ nay tới cuối năm nhiều gia đình về nhà mới, hoặc chuyển chỗ ở mới nhưng rất nhiều người không biết 5 điều nằm lòng khi nhập trạch này. Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

1. Chỉ nhập trạch khi ngôi nhà đã hoàn thiện

Nhập trạch theo nghi lễ cổ truyền hiểu nôm na là lễ dọn vào nhà mới. Từ xa xưa quan niệm phong thủy lý giải việc cúng nhập trạch như là đăng ký hộ khẩu với thần linh, thổ địa đang cai quản ngôi nhà. Nghi lễ Nhập trạch là báo cáo với Thổ Địa về sự hiện diện của cả nhà mình, mong được chứng giám và phù hộ cho toàn gia sinh sống, làm việc trên địa phận của Ngài mọi việc tốt lành.

Lễ Nhập trạch không phải tổ chức rình rang, nhưng ngày Nhập trạch phải chọn lựa cẩn thận, sao cho đáp ứng yếu tố: một là hợp với gia chủ, hai là ngày đẹp hợp tuổi với gia chủ.

Theo Chuyên gia phong thủy - Matster Phùng Phương, gia chủ không nên nhập trạch về nhà mới khi ngôi nhà chưa hoàn thiện. Bởi khi đó khí trường trong nhà vẫn chưa ổn định, dễ gây xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Vì vậy gia chủ nên hoàn thiện tất cả công trình, từ nội - ngoại quan, đến tiểu cảnh và an vị hết những đồ đạc, nội thất trong nhà. Sau đó 1-2 tuần hãy làm lễ nhập trạch rồi chuyển về nhà mới.

2. Chọn ngày nhập trạch

Gia chủ nên chọn ngày nhập trạch lúc vận đất ở trạng thái vượng nhất, hoặc ổn định nhất. Việc này cần nhờ chuyên gia phong thủy giúp vì phần lớn gia chủ không tính toán được. Hoặc tham khảo sách như Hồ Sơ Trạch Nhật để chọn ngày Hoàng đạo đắc được Thiên – Địa – Nhân hợp nhất.

Nghi lễ Nhập trạch là báo cáo với Thổ Địa về sự hiện diện của gia đình, mong được chứng giám và phù hộ cho cả nhà sinh sống, làm ăn trên địa phận của Ngài. Ảnh internet.

3. Thắp hương 100 ngày đầu

Việc thắp hương 100 ngày đầu tiên tính từ ngày làm lễ nhập trạch - nhằm tỏ lòng thành kính và biết ơn các chư vị thần linh, ông bà tổ tiên đã giúp con cháu có một ngôi nhà - mái ấm mới. Việc này vừa giúp ổn định khí trường, gia tăng vượng khí cho ngôi nhà.

Việc thắp hương 100 ngày đầu tiên này bạn không thể quên - bởi nếu vô tình quên 1, 2 ngày trong 100 ngày đầu thì phải rất lâu sau đó mới có thể ổn định lại khí trường cho toàn bộ ngôi nhà.

4. Không cho người lạ vào ở

Khi xây dựng và thiết kế ngôi nhà của mình thì tất cả các kết cấu, sắp đặt sẽ phù trợ cho những người trong nhà, nhân khí và địa khí sẽ trợ lực cho nhau, đặc biệt là trong 100 ngày đầu tiên.

Việc cho người lạ ở lại nhà chẳng khác nào phong thủy trong nhà lại có thêm nhân khí của một người nữa - nhân khí này không liên quan đến phong thủy từ trước nên có thể làm hao khí ngôi nhà, thậm chí phá hỏng khí trường của gia đình bạn.

5. Làm lễ hoàn trạch nếu mượn tuổi xây nhà

Nếu gia chủ xây nhà trong năm Kim Lâu, Hoang Ốc thường làm thủ tục "mượn tuổi xây nhà" - nhằm giúp cho quá trình xây dựng diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, gia đình về sau cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công.

Sau khi ngôi nhà được hoàn thiện, gia chủ cần nhớ làm lễ hoàn trạch (hay lễ hoàn trả gia chủ) để tránh xảy ra những điều bất lợi - bởi mượn tuổi xây nhà mà không làm lễ hoàn trạch, chẳng khác nào bạn đang đi ở nhờ nhà của người khác.

Nên biết là khi rước bát hương về nhà mới tức là đã nhập trạch - vì vậy trường hợp phải làm nhà tận 2 năm không nên cố gắng hoàn thiện nơi thờ cúng để làm lễ nhập trạch lấy ngày.

Việc thắp hương 100 ngày đầu tiên không thể quên - bởi nếu vô tình quên 1, 2 ngày thì phải rất lâu sau đó mới có thể ổn định lại khí trường cho toàn bộ ngôi nhà. Ảnh internet.

Các bước nhập trạch về nhà mới

Theo Phong thủy sư Tam Nguyên, khi nhập trạch về nhà mới cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị:

- Trước ngày nhập trạch, gia chủ cần chuyển hết đồ đạc, vật dụng cần thiết vào ngôi nhà để sau khi tiến hành nhập trạch có thể ở lại luôn.

- Chuẩn bị sẵn gạo, muối, nước đổ đầy thùng - ý nghĩa là thể hiện cho sự đủ đầy, no ấm về sau cho toàn gia.

Bước 2: Xông nhà

Thông thường sẽ lựa chọn 5 điểm trong nhà để xông:

- Nếu là nhà tầng và nhiều phòng thì nên lựa chọn mỗi phòng 1 điểm xông, sau đó đặt đĩa xông ở giữa cầu thang, các điểm ở giữa hành lang dẫn đến các phòng... tức là những khu vực sinh hoạt chung – giúp dẫn khí đi khắp nhà, tẩy bỏ uế khí để không gian thanh sạch.

Bước 3: Làm lễ tạ ơn

Đến đình, đền, miếu, phủ nơi mà trước khi gia chủ tiến hành động thổ đã tới để xin động thổ - giờ đã xây dựng, sửa chữa xong xuôi thì phải làm lễ tạ ơn các vị Thánh, Thần, Thổ địa đã phù hộ cho quá trình xây, sửa được thuận lợi, rồi kính mời các ngài về ngự và phù hộ cho gia đình vào ngày Nhập trạch, cũng như những ngày tháng sau này toàn gia sống ở mảnh đất đó.

Sau khi hoàn thiện ngôi nhà gia chủ cần nhớ làm lễ Nhập trạch để tránh xảy ra những điều bất lợi khi về nhà mới sinh sống. Ảnh internet.

Vào ngày nhập trạch thực hiện tiếp

Bước 4:Bày biện đồ lễ đã chuẩn bị ra bàn, sau đó, gia chủ cần tiến hành xông đất bằng bột trừ tà khai vận nhằm nghênh đón Thần linh về ngự.

Bước 5: Thực hiện nghi thức bốc bát hương và an vị bát hương. Nếu gia chủ có các vật phẩm phong thủy muốn đặt trong nhà thì cũng bày biện hết ra bàn trong bước này.

Bước 6: Thực hiện nghi thức nhập trạch, đọc văn khấn theo hướng dẫn chi tiết trong cuốn Hướng dẫn Nghi lễ tại gia (hoặc Văn khấn cổ truyền Việt Nam).

Bước 7: Nhà thổ cư nếu chưa thực hiện nghi thức bồi hoàn long mạch thì trong ngày Nhập trạch, gia chủ tiến hành xin phép Thần linh, gia tiên cho phép bồi hoàn long mạch.

Với nhà chung cư thì bỏ qua bước này.

Bước 8: Nhóm lửa - bật bếp - an đặt các vật phẩm phong thủy. Tại bước này, gia chủ nhóm lửa lên đun 1 ấm nước và pha trà dâng Thần linh, gia tiên. Lưu ý là gia chủ cần bật bếp và đun nước liên tục ít nhất 1 canh giờ (khoảng 2 tiếng đồng hồ) - thể hiện ngôi nhà đang được nạp hỏa khí, vượng khí từ căn bếp, và sự ấm cúng, no đủ, viên mãn này được kéo dài mãi về sau.

Nếu có vật phẩm phong thủy muốn đặt trong nhà thì gia chủ tiến hành an đặt các vật phẩm tại bước này.

Bước 9: Thắp tuần hương thứ 2 và làm lễ tạ, hóa vàng và tiến lễ.

- Ứng dụng phong thủy đúng cách rất quan trọng trong việc xây dựng nhà ở, giúp cuộc sống bình an, sức khỏe, tài lộc dồi dào, gia đạo ngày càng hưng vượng hơn.

- Người không biết quy tắc phong thủy, hoặc biết lỗ mỗ cần tìm chuyên gia phong thủy giỏi hướng dẫn, chọn ngày giờ nhập trạch cát lành để hợp nhất Thiên – Địa – Nhân khí phù long tương chủ - mang tới thịnh vượng cho ngôi nhà và toàn gia.

- Chuyên gia sẽ hướng dẫn nghi thức xông khí, kị tà, hoàn long (nếu chưa làm) và kích vận cho ngôi nhà, hướng dẫn chi tiết các nghi thức, nghi lễ khi nhập trạch như: Bốc bát hương, an vị, nhập trạch để gia chủ có thể tự thực hiện.

Ngọc Hà

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nhap-trach-ve-nha-moi-khong-duoc-quen-5-dieu-nay-de-ca-nha-khoe-manh-dac-tai-loc-may-man-binh-an-17223071617061282.htm