Tại Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm 2021-2025 và năm 2021 do Bộ Xây dựng tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu vấn đề: 'Một dân tộc muốn hùng cường vào năm 2045 mà số lượng Công ty có thể xuất khẩu xây dựng chỉ đếm trên đầu ngón tay thì chưa thể tự hào. Thể chế nào cho ngành Xây dựng phát triển là câu hỏi lớn'.
Chiều 26-12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016-2020), định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm (2021-2025) và năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.
Chính phủ sẽ cố gắng thu xếp thêm nguồn vốn, chú trọng nguồn lực để giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn.
Hoàn thiện thể chế về xây dựng là công tác then chốt, xuyên suốt, đột phá, 'thể chế nào để ngành xây dựng bung lên, phát triển đúng hướng, mạnh mẽ hơn, từ đô thị phát triển đến xuất khẩu xây dựng'.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng có tình trạng chủ đầu tư móc nối với cơ quan quản lý để xé nát quy hoạch. Ông yêu cầu phải khởi tố những cán bộ tiếp tay.