Nhiều người chủ quan nên không đi khám ung thư đại trực tràng, vì nghĩ rằng, mình chỉ bị trĩ. Đến khi phát hiện, bệnh đã ở giai đoạn muộn. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người bệnh cần phân biệt rõ các triệu chứng bệnh, khi có dấu hiệu bất thường, cần tới cơ sở y tế uy tín để thăm khám, chẩn đoán chính xác để bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.
Tới hơn 50% dân số Việt trưởng thành mắc bệnh trĩ song hầu hết các bệnh nhân đều cố chịu đựng thời gian dài trước khi đi khám vì ngại ngùng.
Các bệnh nhân khi xạ trị ung thư sẽ gặp phải những tác dụng phụ như buồn nôn, rụng tóc, đau sau xạ trị... Để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị bệnh thì người bệnh cần được chăm sóc hợp lý.
Với triệu chứng đại tiện ra máu, đau vùng hậu môn, nhiều người đơn giản nghĩ do trĩ nên tích cực ăn rau, tự điều trị... và không ít trường hợp đó là những dấu hiệu của ung thư đại trực tràng.