Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm 2022 sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp với sự xuất hiện biến chủng mới Omicron nên an toàn phòng chống dịch là điều kiện cần để TPHCM phục hồi và phát triển.
Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, TP. HCM từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm: 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'.
Ngày 7/12, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 10 khai mạc Kỳ họp thứ tư. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm, thảo luận và giải quyết một số vấn đề quan trọng, cấp bách của thành phố cho mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tham dự kỳ họp.
Quý III-2021, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện triệt để giãn cách xã hội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giảm đến 24,39% so với cùng kỳ, kéo GRDP năm 2021 ước giảm 6,78%.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung thảo luận sâu, kỹ nội dung nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP từ 6-6,5%.
Sáng 7/12, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 4 để thảo luận, bàn bạc các giải pháp phát triển toàn diện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Hồ Chí minh trong 5 năm 2021-2026.
HĐND TP.HCM khóa X vừa khai mạc kỳ họp lần thứ 4, bàn về các giải pháp phục hồi kinh tế, nâng cao y tế cơ sở, hỗ trợ trẻ em mồ côi do COVID-19...