Trong buổi xét xử sáng ngày 21/9, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã khai nhiều nội dung, trong đó nói lý do mời bị cáo bị cáo Đặng Anh Quân, lúc đó là giảng viên luật tại Đại học Luật TP.HCM tham gia 11 buổi livestream.
Chiều ngày 21-9, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với 5 bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân.
Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 3 - 4 năm tù cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng.
Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Sáng 21/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và Đặng Anh Quân (Tiến sĩ luật, giảng viên của trường Đại học Luật TP.HCM) cùng 3 đồng phạm.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh rút yêu cầu bồi thường, muốn được xin lỗi nhưng Nguyễn Phương Hằng từ chối.
Trình bày trước tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng - nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam thừa nhận những nội dung trình bày trong livestream chưa được kiểm chứng và đã xúc phạm uy tín, danh dự của nhiều cá nhân.
Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh sẵn sàng hủy bỏ yêu cầu đòi bồi thường về vật chất, chỉ cần lời xin lỗi trực tiếp từ bị cáo Hằng.
Sáng 21/9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
Tại phiên tòa xử Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm bị xét xử về hành vi 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân', khi được hỏi về yêu cầu bồi thường, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, vợ chồng Thủy Tiên đã xin rút toàn bộ hoặc một phần yêu cầu bồi thường về chất, mà chỉ yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi.