Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 21/9, Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 3-4 năm tù về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
Chiều 21/9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân', trong đó đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra các mức án đề nghị đối với các bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng cáo trạng truy tố mình không oan sai nhưng chưa thể hiện rõ bản chất câu chuyện, nguyên nhân dẫn đến việc bà vi phạm pháp luật.
Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3-4 năm tù, Đặng Anh Quân 2-3 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 1,5- 2 năm tù.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, cơ quan công tố đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù.
Dân tình không nhịn được cười trước sự cố mà luật sư của Công Vinh - Thủy Tiên gặp phải trong phiên tòa xét xử bà Phương Hằng.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bà Nguyễn Phương Hằng giữ vai trò chủ mưu, lôi kéo các bị cáo khác tham gia vào việc xúc phạm người khác nên đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt từ 3-4 năm tù.
Tại phần xét hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX), bà Đặng Thị Hàn Ni nói cáo trạng bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng - chồng của bà Nguyễn Phương Hằng.
Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3 đến 4 năm tù.
Trả lời luật sư, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận cảm thấy hành vi của mình là sai nhưng là trong trạng thái bị kích động, chứ không cố tình làm vậy.
Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng cáo trạng quy kết mình có hành vi phạm tội là không sai, nhưng không biết vì sao bị cáo lại phạm tội.
Chiều 21-9, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.