Chiều nay (25/3), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 - 26/3, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân.
Chiều 25/3, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-26/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.
Chiều 25/3, chuyên cơ chở Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân Loo Tze Lui đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 25/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 - 26/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thu hút nhân lực, nhất là tài năng công nghệ số đòi hỏi cạnh tranh quốc tế rất cao. Do vậy, để thu hút được nhân tài quốc tế và tránh việc 'chảy máu' nhân tài trong nước, các chính sách ưu đãi cần phải vượt trội.
Tiếp tục chương trình Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ bảy, nhiệm kỳ khóa XV, các đại biểu cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số.
Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, công nghệ số là công nghiệp nền tảng, có tính chiến lược và đặc biệt phù hợp với tiềm năng của Việt Nam, có ý nghĩa quyết định để phát triển kinh tế số.
Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 7 ngày 25/3, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu khối đổi mới sáng tạo phải đóng góp 3% vào tăng trưởng GDP, là động lực chính để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hiện tại, thể chế vẫn đang là 'điểm nghẽn của điểm nghẽn,' nhưng với các cải cách mạnh mẽ, thể chế có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh.
Về tin nhân sự địa phương tuần qua (từ ngày 17-23/3), Ban Bí thư đã chỉ định, chuẩn y cán bộ chủ chốt tại các Tỉnh ủy Đồng Nai, Long An và Bình Dương.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hiện tại, thể chế vẫn đang là 'điểm nghẽn của điểm nghẽn,' nhưng với các cải cách mạnh mẽ, thể chế có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh.
Trong tuần qua, 5 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và Bình Dương đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.
Thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ có vai trò lớn của doanh nghiệp, trong đó, các doanh nghiệp lớn phải là đầu tầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
Sáng 21-3, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức đối thoại với sĩ quan trẻ trong tổng cục theo hình thức trực tiếp tại Sở chỉ huy kết nối tới 31 điểm cầu. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì buổi đối thoại.
Bộ KH&CN cam kết tiếp tục hỗ trợ các tỉnh tháo gỡ khó khăn, giải quyết điểm nghẽn, đặc biệt trong đầu tư công, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế sáng tạo.
Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về 'Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả', các đơn vị khoa học công nghệ đã nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn bộ máy để nhanh chóng bắt tay vào công việc; kịp thời, chủ động triển khai các bước hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; từng bước đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cất cánh trong kỷ nguyên mới.
'Nếu công việc bị chậm, kém thì đó là do người đứng đầu. Mọi vấn đề liên quan đơn vị là cá nhân người đứng đầu phải chịu trách nhiệm', Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước sáng 20/3.
Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đảng, Nhà nước ta đã xác định cùng với khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là động lực chiến lược giúp Việt Nam bứt phá trong chu kỳ phát triển mới.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, KHCN, ĐMST và CĐS phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đóng góp vào phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề 'Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội', lãnh đạo bộ, ngành, tập đoàn và chuyên gia về trí tuệ nhân tạo cho rằng, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn mà là xu thế tất yếu, không chỉ đối với Quốc hội Việt Nam mà với tất cả Quốc hội và các quốc gia trên thế giới. Do đó, việc hoàn thiện thể chế ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội cần quyết liệt, khẩn trương và hiệu quả hơn nữa.
Ngày 19/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Thái Bình.
Chiều 19/3, dự và phát biểu khai mạc Hội nghị chuyên đề 'Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội', Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng: Với sự quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, chúng ta sẽ đạt được những bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng Quốc hội số, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề 'Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội' chiều nay, 19.3, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, giống như 'Nghị quyết khoán 10' cho nông nghiệp cách đây 40 năm, với Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị lần này, từ chỗ thiếu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chúng ta sẽ tiến tới đủ, thừa, xuất khẩu và xuất khẩu lớn về lĩnh vực này.
Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề 'Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội' do Văn phòng Quốc hội tổ chức.
Chiều 19.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề 'Quốc hội số và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số của Quốc hội' do Văn phòng Quốc hội tổ chức.
Ngày 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2025 để xem xét, cho ý kiến, thông qua đối các dự án luật. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Ngày 18 và 19-3, tại Hà Nội, Đảng bộ Kho 190, Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đảng bộ cấp cơ sở được Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chọn làm trước để rút kinh nghiệm. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật dự, chỉ đạo đại hội.
Sáng 18-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính-Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì và chỉ đạo Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Bộ Quốc phòng là một hộ khoa học công nghệ (KHCN) lớn của quốc gia, là hộ tiêu dùng KHCN lớn, hộ nghiên cứu KHCN lớn nên phải đi đầu về các định hướng mới.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ KH&CN dự kiến tăng thêm ngân sách nghiên cứu cho Bộ Quốc phòng và ông đề nghị Bộ Quốc phòng tập trung vào các nghiên cứu có tính chiến lược, các cơ sở nghiên cứu uy tín của quân đội.
Chiều 17-3, Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN giai đoạn 2021 - 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo, được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN.
Chiều 17-3, Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giữa Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN giai đoạn 2021 - 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo, được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN.