Ngày 6/5, Việt Nam và Kazakhstan đã ký thỏa thuận hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặt nền móng cho các chương trình về chính phủ số, đô thị thông minh, công nghiệp ICT...
Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, trên cơ sở khảo sát tình hình thực tế, Bộ đã thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức rà soát, xác định các thôn chưa có sóng băng rộng di động.
Dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, dự thảo Luật có 10 điểm mới quan trọng, tạo ra bước chuyển lớn trong các lĩnh vực chuyên ngành. Sau đây là 10 điểm mới quan trọng này:
Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo gồm 8 chương và 95 điều (tăng 14 điều so với Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013), với nhiều nội dung có tác động lớn đến các nhà khoa học.
Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi lần này sẽ có những đổi mới mạnh mẽ, mang tính cách mạng.
Chuyển đổi số không chỉ là công cuộc của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp hay người dân mà là một quá trình hệ thống chính trị cùng vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt.
Muốn bứt phá, doanh nghiệp (DN) phải dám nghĩ lớn, làm lớn, dám thay đổi, nâng cao năng lực quản trị. Để làm được điều này, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực, là điểm tựa để DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh, tiến bước mạnh mẽ trên con đường hội nhập toàn cầu.
Chiều ngày 29/4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng về việc điều động và bổ nhiệm công tác cán bộ tại 7 cơ quan, đơn vị.
Chiều 29.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 12, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy.
Chiều 28.4, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 12, thẩm tra dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy chủ trì phiên họp.
Khoa học công nghệ (KHCN) hưng thịnh thì quốc gia mới hưng thịnh. KHCN mạnh thì quốc gia mới mạnh. KHCN không phải vì KHCN mà phải vì sự hưng thịnh quốc gia, đóng góp cho nhân loại.
Chính phủ vừa có tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Luật KH,CN&ĐMST). Dự thảo luật đã đưa ra nhiều đề xuất sửa đổi bổ sung với các quy định mang tính đột phá, 'mở khóa' để doanh nghiệp, nhà nghiên cứu có thể tham gia mạnh mẽ vào quá trình nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.
Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thể chế hiện nay đã cởi mở hơn, song nếu nghiên cứu không tạo ra đầu ra cụ thể, không đo lường được tác động thì ngân sách sẽ ngày càng bị siết chặt…
Cùng với việc yêu cầu các đơn vị của Bộ KH&CN nhớ 2 trọng tâm: Tăng năng suất lao động và nâng cao quản trị xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ việc nhiều, tải nặng đang tạo cơ hội để ngành thay đổi công cụ, cách làm, dùng công nghệ nhiều hơn.
Sáng 24/4, ngay sau khi dự lễ phát động Phong trào thi đua 'Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số' được tổ chức tại tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Học viện này.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, khoa học công nghệ của một quốc gia có mạnh thì nước đó mới mạnh, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là vì sự hưng thịnh quốc gia, đóng góp vào sự phát triển của nhân loại.
Chỉ có hợp tác toàn cầu mới giải quyết được bài toán phát triển xanh. Không thể có một quốc gia xanh mà toàn cầu không xanh. Không thể có một toàn cầu xanh mà có một quốc gia không xanh.
Trung tâm Công nghệ chiến lược Australia-Việt Nam thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác công nghệ chiến lược giữa hai quốc gia như ứng dụng 5G, nghiên cứu 6G, an ninh mạng, AI, nghiên cứu mạng thông tin phi truyền thống, truyền thông trong không gian và công nghệ lượng tử.
Đổi mới sáng tạo (ĐMST) có thể tận dụng được thành tựu khoa học công nghệ (KHCN) của toàn cầu, khi đó, cây gậy thần ĐMST có thể đưa công nghệ của toàn cầu chạm được nhiều hơn vào thực tiễn Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, người Việt Nam có 2 sức mạnh quan trọng: Tư duy STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) tốt nên làm khoa học và công nghệ tốt; năng lực vận dụng tốt nên làm đổi mới sáng tạo (ĐMST) tốt. Đây đều là những năng lực cốt lõi của thời Khoa học, Công nghệ (KHCN), ĐMST, Chuyển đổi số (CĐS)...
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, khuyến khích khám phá, khoan dung thất bại và đưa đổi mới sáng tạo trở thành phong cách sống của mọi người dân, mọi tổ chức.
Với Việt Nam, Ngày Sáng tạo và Đổi mới 21/4 không chỉ là ngày của các nhà khoa học hay doanh nghiệp công nghệ, mà là ngày để tôn vinh tư duy sáng tạo của mọi người trong mọi ngành, mọi lĩnh vực… Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tại Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2025 được tổ chức vào chiều 21/4, tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò quan trọng của tinh thần đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong toàn dân, đưa ĐMST trở thành lối sống, phong cách sống của mọi người, mọi tổ chức.
Đây là thông điệp mạnh mẽ được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2025 diễn ra chiều 21/4.
Việt Nam không chỉ phát triển KH&CN, mà còn nuôi dưỡng một nền văn hóa đổi mới sáng tạo toàn dân. Khơi dậy tinh thần sáng tạo toàn dân trong kỷ nguyên số, mở rộng đổi mới sáng tạo ra ngoài phòng thí nghiệm tới doanh nghiệp, trường học, công sở, cộng đồng và địa phương.