Xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo chính là xây dựng 'mảnh đất tinh thần' cho tri thức và sáng tạo bén rễ, phát triển. Văn hóa ấy phải bắt đầu từ giáo dục dạy trẻ em dám đặt câu hỏi, dám nghĩ khác; từ doanh nghiệp nơi khuyến khích ý tưởng mới, coi thất bại là bài học; và từ các cơ quan quản lý - nơi dám chấp nhận rủi ro để thúc đẩy tiến bộ.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, tư duy về công nghệ cao đã thay đổi, công nghệ cao đã trở thành trụ cột chiến lược, là xương sống của an ninh kinh tế, quốc phòng, năng lực cạnh tranh quốc gia và gắn với chủ quyền quốc gia.
Dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) bổ sung quy định về phát triển đô thị công nghệ cao là nơi có khu công nghệ cao làm hạt nhân, được quy hoạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.
Khi giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan nhà nước có trách nhiệm không được yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy tờ, thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu.
Đoàn đại biểu Đảng bộ TKV góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Sở hữu trí tuệ góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời là công cụ chiến lược của quốc gia để bảo vệ, chiếm lĩnh công nghệ và cạnh tranh quốc tế.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn theo Quyết định số 2265/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 14-10.
Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 14/10/2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 14/10/2025 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.
Chiều 13/10/2025, tại Hà Nội, trả lời báo chí sau Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, động lực mới cho sự phát triển là bộ ba: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, 5 năm tới là 5 năm phải chuyển hóa được thể chế, cơ chế, chính sách, tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế trên 10%, thành tự chủ chiến lược.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 13 Khóa XIII thực hiện 'Ba trọng tâm - Ba công khai - Một thước đo - Ba chuyển biến':
Thông điệp này được Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại buổi họp báo chiều 13/10, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I thành công tốt đẹp. Đây là cam kết mạnh mẽ khẳng định vai trò tiên phong của Chính phủ trong quá trình kiến tạo mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, có một số giải pháp để KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính, trong đó có 5 giải pháp cơ bản.
Chiều 13/10, tại buổi Họp báo Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phóng viên TTXVN nêu, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định, phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; đề nghị làm rõ những giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ này, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: 'Chưa quốc gia nào vượt bẫy thu nhập trung bình mà không dựa vào khoa học – công nghệ'.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công việc của một bộ, không chỉ là sự nghiệp của một ngành, mà là sự nghiệp chung của cả quốc gia, của toàn dân tộc.
Chiều 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nghe tham luận ở các lĩnh vực do các bộ trưởng trình bày.
Bộ trưởng KH&CN cho biết Nhà nước sẽ chi 3-4 tỷ USD/năm để khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp ít nhất 5% tăng trưởng GDP của đất nước.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, ngày nay không làm chủ công nghệ sẽ đồng nghĩa với việc không thể giữ vững chủ quyền quốc gia.
Tiếp tục chương trình Đại hội Đại biểu Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 13/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận 'Vai trò lãnh đạo của Đảng trong thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng'.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển; sức mạnh thật sự chỉ đến khi toàn xã hội cùng đổi mới, cùng sáng tạo, cùng kiến tạo tương lai Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước yêu cầu đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới, với nhiều chính sách nhằm ưu tiên công nghệ mới, công nghệ động lực để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển đất nước.
'Chúng ta chỉ còn 20 năm nữa để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nếu không tận dụng được khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội', Phó Thủ tướng cho rằng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường không thể khác.
Ngày 10/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 9/2025 do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì.
Thường trực Ủy ban Quốc hội đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu bổ sung cơ chế khuyến khích đủ mạnh và thực chất để thực hiện hiệu quả chính sách 'chú trọng lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước'...
Tiếp tục phiên họp thứ 50, chiều 9-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Chiều 9/10, tại phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét Tờ trình và Báo cáo thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Việc sửa đổi nhằm hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ hiệu quả, minh bạch và bền vững.
Theo Chủ tịch Quốc hội, cần tích hợp chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ có vốn FDI vào Việt Nam, kèm theo yêu cầu chuyển giao công nghệ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh rằng việc sửa Luật Chuyển giao công nghệ nhằm khắc phục tình trạng 'nghiên cứu rồi để trong ngăn tủ', 'nghiên cứu treo'.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sửa Luật Chuyển giao công nghệ phải khắc phục được tình trạng đề tài khoa học nghiệm thu xong rồi để trong ngăn tủ, thúc đẩy nội sinh và thương mại hóa cao hơn.
Chiều ngày 09/10, tại Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, các đại biểu đã xem xét Tờ trình và Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý việc sửa Luật Chuyển giao công nghệ nhằm 'thúc đẩy nội sinh và thương mại hóa,' khắc phục tình trạng 'nghiên cứu rồi để trong ngăn tủ,' 'nghiên cứu treo.'
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ tập trung sửa đổi, bổ sung chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận, làm chủ và đổi mới công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, công nghệ mới, công nghệ xanh và chuyển đổi số.
Chiều 9/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải, siết chặt thẩm định công nghệ và trang thiết bị sẽ giúp khắc phục tình trạng 'chuyển giá' trong chuyển giao công nghệ, tạo ra 'lãi thật, lỗ giả' để trốn thuế.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, tại Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 9/10.