Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chỉ ra những việc cần làm ngay để phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ lõi là cho phép hình thành một số khu thử nghiệm đặc biệt, tại đây các thử nghiệm không phải xin phép. Các sandbox hiện nay rất chậm vì các thủ tục xin phép và mọi người cũng ngại quyết...
Ngày 13/3, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức chương trình nhìn lại một năm sau khi hợp nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông. Không chỉ tinh gọn mạnh mẽ bộ máy tổ chức, sự hợp nhất này đã tạo ra những bước bứt phá ngoạn mục với mức tăng 35% giá trị đóng góp vào GDP, doanh thu tăng 25% và từng bước định hình một mô hình quản trị kiến tạo.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ xác định chuỗi giá trị khoa học công nghệ hoàn chỉnh là từ khoa học tới công nghệ, từ công nghệ tới sản phẩm, từ sản phẩm tới sản xuất và từ sản xuất tới thị trường...
Yêu cầu đặt ra với ngành KH&CN là phải đột phá mạnh mẽ hơn, làm nhanh hơn, quyết liệt hơn; quan trọng nhất là 'làm ra sản phẩm cụ thể', tạo chuyển biến thực chất, đóng góp trực tiếp vào năng suất và tăng trưởng.
Ngày 26/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị là dịp nhìn lại một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành KH&CN cũng như đối với tiến trình phát triển của đất nước.
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, trong năm 2025, ngành KHCN đạt doanh thu gần 5,5 triệu tỷ đồng, đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 1,4 triệu tỷ đồng.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Chỉ trong một năm, thể chế Việt Nam đã được hiện đại hóa, tiệm cận các nước tiên tiến – một bước ngoặt bằng nhiều thập kỷ đổi mới.
Chuyển từ cấp kinh phí sang Nhà nước đặt hàng, mua sản phẩm nghiên cứu theo kết quả đầu ra đang mở ra hướng đi mới cho khoa học và công nghệ.
Gần một năm trước, ngày 22-12-2024, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước chuyển lớn trong tư duy phát triển và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong thời kỳ mới.
Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, 5 năm tới là 5 năm phải chuyển hóa được thể chế, cơ chế, chính sách, tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế trên 10%, thành tự chủ chiến lược.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, ngày nay không làm chủ công nghệ sẽ đồng nghĩa với việc không thể giữ vững chủ quyền quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: 'Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là con đường sống còn để phát triển nhanh, bền vững.'
Chiều 29/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ, đồng thời khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I.
Phát động phong trào thi đua yêu nước lần thứ nhất của ngành khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh định hướng lớn của ngành là đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới, trở thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo...
Chiều ngày 29/9, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua Yêu nước lần thứ nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và chỉ đạo buổi lễ.
Ngày 29/9/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là con đường sống còn để đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là con đường sống còn để phát triển nhanh và bền vững. Đây là 'chìa khóa vàng' để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính, Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học, Công nghệ và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chiều 29/9 tại Hà Nội, có sự tham dự, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trong giai đoạn mới, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới, trở thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, thế hệ hôm nay có sứ mệnh viết tiếp hành trình ấy, bằng khát vọng lớn, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự, góp phần đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số và tri thức.
Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông và 66 năm ngành Khoa học - Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I chiều 29/9, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Khoa học - công nghệ đã đưa Việt Nam thành một nước tự chủ lương thực và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, làm chủ công nghệ xây dựng nhiều công trình lớn.
Từ mạch máu thông tin trong khói lửa chiến tranh đến ngọn lửa tri thức trong kỷ nguyên số, ngành Bưu chính – Viễn thông, KH&CN đã đi qua chặng đường đầy tự hào. Bước vào giai đoạn mới, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định thế hệ hôm nay có sứ mệnh viết tiếp hành trình ấy bằng khát vọng đổi mới, sáng tạo, với 6 định hướng lớn, dài hạn.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là 'chìa khóa vàng' để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, vươn lên hùng cường vào năm 2045.
Chiều 29/9, Bộ KH&CN long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT), 66 năm ngành KH&CN, kết hợp với Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Đây là sự kiện quy mô lớn nhất kể từ khi hai bộ hợp nhất thành Bộ KH&CN mới vào tháng 3/2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo cần nhanh chóng ban hành các chính sách vượt trội, có cơ chế thử nghiệm đối với công nghệ mới; đồng thời mạnh dạn trao quyền, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là con đường sống còn để phát triển nhanh và bền vững. Đây là chìa khóa vàng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là sự nghiệp của một Bộ, không chỉ là nhiệm vụ của một ngành, mà là sự nghiệp chung của quốc gia, của toàn dân tộc.
Chiều 29/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính - Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ, đồng thời khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự sự kiện.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động phong trào thi đua yêu nước lần thứ nhất của ngành trong giai đoạn mới, với những định hướng lớn và dài hạn.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo bộ, ngành tham quan các sản phẩm khoa học, công nghệ tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 1 ngành KH&CN.
Chiều 29/9, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.
Chiều ngày 29/9, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua Yêu nước lần thứ nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo buổi lễ.
Chiều 29/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành bưu chính viễn thông, 66 năm ngành khoa học và công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất.
Chiều 29/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT), 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.
Đây là sự kiện quy mô nhất kể từ tháng 3/2025 khi Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ mới.
Hôm nay, 29/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Sự kiện có sự tham dự, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, là dịp tri ân những cống hiến của các thế hệ đi trước, khẳng định quyết tâm đổi mới, kiến tạo động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.