Ngày 20-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1982, trú ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 1975, trú ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) cùng mức án tử hình về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.
Ngày 20-5, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú xã Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Huy (SN 1975, ở Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) cùng mức án tử hình về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'. Chung tội danh, nhưng do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên bị cáo Nguyễn Thị Thắm (SN 1984, trú Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) không bị áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình cũ mà bị áp dụng mức án tù chung thân.
Biết Thành hay qua lại nước Lào nên Thắm, Huy đặt vấn đề mua bán ma túy với Thành. Từ cuối tháng 3/2019 đến khi bị bắt giữ, ba đối tượng trên đã 3 lần mua bán ma túy với tổng trọng lượng lên đến hơn 11,445 kg.
Sau 2 ngày đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy', ngày 5-9, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án 6 bị can trong vụ án này.
Đối tượng mua 1kg ma túy ở Hải Phòng, sau đó ngụy trang, cất giấu cùng với đồ thờ cúng, rồi thuê xe ô tô đi Lạng Sơn giao hàng. Khi đi đến Hải Dương, đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.
Hai đối tượng ở hai tỉnh Lạng Sơn và Nghệ An thiết lập đường dây buôn bán, vận chuyển ma úy cực lớn từ TP Vinh ra biên giới Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc.
Cơ quan chức năng xác định, trong một năm, đường dây ma túy đá xuyên quốc gia do bộ ba tham gia đã mua bán trót lọt hơn 20.736 gam ma túy đá.