Nguyên Bình tập trung phát triển du lịch

Tập trung phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, mạo hiểm, khám phá, trải nghiệm các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh là cách huyện Nguyên Bình tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nhắc đến Nguyên Bình, du khách sẽ nghĩ ngay đến Khu du lịch sinh thái Kolia trên đỉnh Phja Oắc - Phja Đén. Đây là khu du lịch do doanh nhân Hoàng Mạnh Ngọc đầu tư xây dựng theo mô hình nông trại hữu cơ, du lịch sinh thái ở xã Thành Công. Khu du lịch sinh thái Kolia nằm trong Vườn Quốc gia Phja Oắc - Phja Ðén, khu vực có khí hậu tiểu á nhiệt đới, các loại hoa khoe sắc quanh năm. Tại đây, nhiệt độ mùa hè cao nhất từ 18 - 22OC; trong mùa đông, nhiệt độ khu vực đỉnh núi Phja Oắc có thể xuống tới - 9OC, xuất hiện băng giá. Khu du lịch sinh thái Kolia được Công ty TNHH Kolia đầu tư trồng chè, các loại hoa, rau quả, nuôi lợn, gà, bò... Du khách đến đây có thể thỏa sức ngắm nhìn phong cảnh còn nguyên sơ, hít thở không khí trong lành, trải nghiệm tự hái chè, sao chè, đóng gói, mang về thưởng thức...

Khách du lịch khám phá, trải nghiệm vườn trúc Bản Phường, xã Thành Công (Nguyên Bình).

Khách du lịch khám phá, trải nghiệm vườn trúc Bản Phường, xã Thành Công (Nguyên Bình).

Chị Nguyễn Thu Hương, du khách đến từ huyện Chí Linh (Hải Dương) có cơ hội trải nghiệm điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao vui vẻ nói: Đến đây tôi thấy khung cảnh, không gian thanh bình, yên ả, mộc mạc, mang đậm bản sắc văn hóa của làng quê. Khách du lịch được trải nghiệm các hoạt động thêu thổ cẩm, in hoa văn bằng sáp ong truyền thống của phụ nữ Dao Tiền, chiêm ngưỡng những tổ ong khoái ở 2 hang động trong xóm; được ngắm những căn nhà làm bằng gỗ, mái ngói âm dương truyền thống nằm ở ven đồi… Có thể nói đó là điểm du lịch hấp dẫn, đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà không nơi nào có được.

Mới đây nhất, Nguyên Bình tiếp tục đưa vào khai thác sử dụng Điểm du lịch cộng đồng Hoài Khao, xã Quang Thành; khu nhà trình tường Nà Rẻo, xóm Tam Hợp; điểm ngắm cảnh trải nghiệm vườn trúc sào xóm Bản Phường, xã Thành Công; điểm tham quan vọng cảnh trên đỉnh Phja Oắc 1.931 m; điểm du lịch thanh long trụ đá xã Vũ Minh…

Anh Nguyễn Anh Tuấn (Thành phố) bày tỏ: Ngày cuối tuần tôi cùng các bạn thường đi một vòng cả khu Phja Oắc - Phja Đén. Điểm đầu, chúng tôi đến với đồi chè trong Khu du lịch sinh thái Kolia, sau đó đến Bản Chang, rồi đến vườn trúc Bản Phường. Tôi thật sự ấn tượng với vườn trúc nơi đây. Không gian xanh mát với hàng nghìn cây trúc sào cao vút, vươn mình hòa cùng trời mây, vừa hùng vĩ, lãng mạn, vừa xen lẫn vẻ kỳ bí, huyền ảo. Càng đi sâu vào rừng, càng cảm nhận được sự trong lành, mát mẻ của thiên nhiên. Rừng trúc có nhiều góc “checkin” mới lạ cho những người yêu thích du lịch và đam mê chụp ảnh.

Hiện nay, huyện có 17 phân, chi hội bảo tồn dân ca, 33 đội văn nghệ quần chúng, 9 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ. Tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh về miền đất, văn hóa, con người Nguyên Bình; phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, lao động trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là các hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng. Cả huyện hiện có 23 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 15 nhà nghỉ, khách sạn, 8 homestay.

Nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là điểm nhấn giúp Nguyên Bình thu hút khách du lịch.

Nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số là điểm nhấn giúp Nguyên Bình thu hút khách du lịch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình Dương Hiển Hòa cho biết: Với lợi thế về không gian, cảnh quan, giá trị văn hóa dân tộc, huyện đã và đang đưa du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng thành sản phẩm du lịch chủ lực đặc trưng của địa phương. Vì vậy, huyện tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở, đặc biệt là khu trung tâm Phja Đén để kết nối tuyến du lịch vùng; hoàn thiện các công trình, dự án. Duy trì hoạt động đón tiếp khách tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch trên địa bàn huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Tổ chức các chương trình, hoạt động, như: chinh phục đỉnh Phja Oắc, dù lượn, thi đấu thể thao, tuần lễ du lịch, chợ phiên Phja Đén,... để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương.

Tiếp tục hoàn thành nội dung đột phá đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và khôi phục nét văn hóa chợ phiên Phja Đén, xã Thành Công mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Hoàn thành xây dựng 2 điểm du lịch mới: Điểm du lịch đá cuội tại xã Phan Thanh; vườn mẫu thanh long trụ đá và điểm dừng chân phục vụ khách du lịch… Với định hướng phát triển rõ ràng, Nguyên Bình sẽ là điểm đến hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân nơi đây.

Minh Hòa

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nguyen-binh-tap-trung-phat-trien-du-lich-3169112.html