Người bị nạn vụ lật xe khách ở Đắk Nông: 'Tôi nghe tiếng nổ lớn'

Nằm trên giường bệnh, hành khách nói trước khi xảy ra lật xe khách ở Đắk Nông, họ có nghe tiếng nổ lớn, nghi lốp xe bị nổ.

Tối 1-7, PLO đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, nơi đang điều trị cho nhiều người bị thương trong vụ lật xe khách xảy ra vào chiều cùng ngày tại đèo Cùi Chỏ trên quốc lộ 28, đoạn qua địa phận xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong.

 Bà Liễu kể lại vụ lật xe khách. Ảnh: T.T

Bà Liễu kể lại vụ lật xe khách. Ảnh: T.T

Nằm trên giường bệnh với vết thương ở tay, bà Lê Thị Liễu (58 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), cho biết trưa 1-7, nhóm của bà ăn cơm ở khu du lịch Tà Đùng (huyện Đắk Glong) xong thì lên xe để về TP Gia Nghĩa.

Khi đang ngủ trên xe khách, bà Liễu nghe tiếng nổ lớn, kế đó là xe chao đảo và rơi xuống vực.

“Tôi bị chấn động mạnh, khi xe khách rơi xuống vực. Lúc đó, đầu tôi đã ở bên ngoài cửa kiếng, chân tôi bị mọi người đè lên, ai nấy đều la hét, rất hỗn loạn”, bà Liểu kể.

 Công an làm việc với những hành khách trong vụ tai nạn. Ảnh: T.T

Công an làm việc với những hành khách trong vụ tai nạn. Ảnh: T.T

Cũng lời bà Liễu, các mảnh kiếng xe khách vỡ, bắn vào bên trong khiến bà và nhiều người bị thương. Tuy nhiên, nhờ lỗ hổng do kiếng xe vỡ, bà đã bò ra bên ngoài. Những người khác thấy vậy cũng bò theo và thoát khỏi chiếc xe khách đã lật.

“Khi chúng tôi ra ngoài thì công an xuất hiện. Các anh công an bế, cõng người già và thả dây thừng để những người trẻ leo lên trên”, bà Liễu nhớ lại.

Còn bà Lê Thị Bạch Tuyết (65 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương), cho biết bà chỉ xây xát phần mềm sau vụ lật xe khách.

Theo lời bà Tuyết, trước khi lật xe khách, bà nghe tiếng lốp xe bị nổ, xe bị chao đảo mạnh.

 Chiếc xe khách bị lật ngay khúc cua Cùi Chỏ rất khó lái xe. Ảnh: T.T

Chiếc xe khách bị lật ngay khúc cua Cùi Chỏ rất khó lái xe. Ảnh: T.T

Ngay lúc đó, tài xế có nói mọi người bình tĩnh và cố gắng dìu xe xuống dốc ở tốc độ chậm. Tuy nhiên, tài xế vừa dứt lời thì xe đã va vào hộ lan và lật xuống vực.

“Xe khách lật xuống vực, trượt một đoạn thì gặp tảng đá to nên bị cản lại. Thật sự chúng tôi vẫn may mắn, vực đó rất sâu. Nếu không có tảng đá, xe khách lật thêm có lẽ hậu quả thương vong sẽ rất lớn”, bà Tuyết nói.

Cũng theo bà Tuyết, thời điểm bị nạn, trên xe khách có 45 người (đều ngụ tỉnh Bình Dương) và một tài xế, một phụ xe.

 Nhân lực, phương tiện được huy động đến đưa xe khách bị lật lên phía trên. Ảnh: T.T

Nhân lực, phương tiện được huy động đến đưa xe khách bị lật lên phía trên. Ảnh: T.T

Trước đó, vào ngày 27-6, bà Tuyết theo xe từ Bình Dương, đi du lịch qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai. Ngày 1-7, đoàn của bà Tuyết đến khu du lịch Tà Đùng vui chơi, nghỉ dưỡng, khi trở về thì gặp nạn.

Liên quan vụ tai nạn, tối 1-7, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cùng lãnh đạo Công an, Sở Y tế Đắk Nông đã tới thăm hỏi nạn nhân đang điều trị vết thương ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông .

Hiện, người duy nhất đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông là bà Nguyễn Thị Bông (79 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Theo các bác sĩ, chiều cùng ngày bệnh viện còn tiếp nhận một số nạn nhân khác trong vụ lật xe khách. Tuy nhiên, những người khác bị thương nhẹ ở phần mềm nên đã xuất viện. Riêng bà Bông bị gãy xương nên phải ở lại điều trị.

 Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Q.V

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Q.V

Sau khi thăm hỏi, động viên bà Bông, ông Mười đề nghị các bác sĩ quan tâm, tập trung nhân lực, trang thiết bị y tế để khám và điều trị tích cực cho nạn nhân sớm bình phục.

Như PLO đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 1-7, tài xế Nguyễn Minh Hoài (50 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe khách 61B-029.73 chở theo 45 hành khách di chuyển trên quốc lộ 28, theo hướng từ huyện Đắk Glong về TP Gia Nghĩa.

Khi di chuyển đến đèo Cùi chỏ, huyện Đắk Glong, xe khách 61B-029.73 bất ngờ tông vào hộ lan và lật xuống vực sâu, cách tuyến quốc lộ 28 khoảng 10m.

 Xe khách bị lật dưới vực sâu. Ảnh: T.T

Xe khách bị lật dưới vực sâu. Ảnh: T.T

Nhận tin báo, công an các cấp ở Đắk Nông đã nhanh chóng cử cán bộ, phương tiện đến hiện trường thực hiện cứu nạn, cứu hộ.

Do khúc cua hẹp, việc cứu hộ chiếc xe khách bị lật đã gây ùn tắc cục bộ khoảng 3 km trên quốc lộ 28 một thời gian khá dài.

 Các phương tiện bị ùn ứ khoảng 3 km tại quốc lộ 28 để cứu hộ chiếc xe khách bị lật. Ảnh: N.H

Các phương tiện bị ùn ứ khoảng 3 km tại quốc lộ 28 để cứu hộ chiếc xe khách bị lật. Ảnh: N.H

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, 45 hành khách trong vụ tai nạn nói trên đều bị thương ở những mức độ khác nhau.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn lật xe khách do tài xế không quen đường và thiếu quan sát.

Xe khách bị lật hết hạn kiểm định ngày 30-6

Theo thông tin tra cứu trên Cục đăng kiểm Việt Nam, xe 61B-029-73 sản xuất năm 2007, hết niên hạn năm 2027.

Cũng theo tra cứu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe 61B-029-73 thực hiện kiểm định gần đây nhất vào ngày 21-3, hết hạn kiểm định vào ngày 30-6.

Sau tai nạn lật xe khách, công an đã kiểm tra ma túy, nồng độ cồn với tài xế Hoài nhưng người này không vi phạm.

TIẾN THOẠI-VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-bi-nan-vu-lat-xe-khach-o-dak-nong-toi-nghe-tieng-no-lon-post798404.html