Ngư dân Bình Định bám biển xuyên Tết khát vọng làm giàu từ biển quê hương

Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là địa phương có đội tàu đánh bắt cá ngừ lớn nhất nước ta, dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, 1.000 tàu cá với hơn 6.000 ngư dân Bình Định tiếp tục ra khơi.

Thời gian qua, ngư dân Bình Định đoàn kết vươn khơi bám biển, bà con nêu cao ý thức chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định. Tết Giáp Thìn năm 2024, 1.000 tàu cá với hơn 6.000 ngư dân ở tỉnh Bình Định tiếp tục ra khơi.

“Đi chuyến biển đầu năm 2024, Tổ đoàn kết trên biển thống nhất với quan điểm đi biển là các anh phải tuân thủ các sổ xuất trình, thủ tục”. Đây là lời nhắc nhở của ông Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng khu phố Thiện Chánh 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn trong cuộc họp Tổ đoàn kết trên biển chuẩn bị đi chuyến biển đầu năm. Tổ đoàn kết trên biển này có 4 tàu cá đánh bắt ở ngư trường Trường Sa. Ra khơi dịp cuối năm ai cũng háo hức, cầu mong tôm cá đầy khoang.

Ngư dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vươn khơi xuyên Tết

Những ngày giáp Tết, ngư dân Trần Văn Hậu (48 tuổi) ở phường Tam Quang Nam, chủ tàu BĐ.98252-TS cùng 4 ngư dân khác đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa. Thực phẩm trong chuyến biển xuyên Tết có hũ thịt heo muối, mấy cái bánh chưng, bánh tét, vài ký hạt dưa và dăm ba thùng bia lon. Chuyến biển xuyên Tết là thời điểm bà con câu cá ngừ đại dương thuận lợi nhất.

Theo ngư dân Trần Văn Hậu, tàu ra khơi luôn chấp hành “đi khai về báo với cơ quan chức năng”, máy giám sát hành trình mở 24/24, chủ tàu ký cam kết không khai thác tận diệt bằng xung điện chất nổ, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. “Lương thực và đồ ăn sắm đầy đủ như ở nhà nhưng mình ăn Tết sớm hơn. Đêm giao thừa người uống vài lon bia để lấy hương vị Tết. Trong đêm giao thừa tàu được nghỉ để đón xuân. Qua đêm Giao thừa 1 - 2 tiếng, được giờ, được ngày sẽ thả câu”, ngư dân Trần Văn Hậu cho biết.

Hơn 20 năm lênh đênh trên biển, ngư dân Đinh Văn Tỏ (60 tuổi), trú thôn Thiện Chánh 2, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn đã nhiều ăn Tết giữa biển khơi. Anh Tỏ bảo rằng, đêm giao thừa, anh em trên các tàu trong Tổ đoàn kết trên biển quây lại gần nhau cùng chờ đón xuân mới.

“Ăn Tết trên biển rất vui. Tối 30 tháng Chạp mình tắm rửa sạch sẽ, khuya là mình nghỉ, làm chả cá rồi anh em đem bia ra nhậu. Bắt đầu sáng mùng 1 Tết mình vẫn đi làm, anh em cũng tập trung hát ca. Năm Giáp Thìn 2024 bà con ao ước, đánh bắt bội thu, sản lượng cá ngừ đại dương cao hơn, bà con giữ nội quy của Nhà nước, không có xâm phạm lãnh hải nước ngoài”, ngư dân Đinh Văn Tỏ cho biết.

Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có 434 Tổ đoàn kết đánh bắt trên biển với 1.857 tàu tham gia theo nhóm 3 cùng “Cùng ngư trường, cùng nhóm nghề, cùng sở thích”. Tết này, thị xã Hoài Nhơn có 1.000 tàu cá với hơn 6.000 lao động đi biển xuyên Tết. Đầu năm mới, UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức lễ phát động đánh bắt thủy sản năm 2024, tuyên truyền Luật Thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho ngư dân.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, ngư dân thị xã Hoài Nhơn đã đoàn kết, hỗ trợ vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau vươn khơi, bám biển, thực hiện tốt các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển. “Chúng tôi đã thí điểm nhiều tàu bằng công nghệ câu của Nhật Bản. Bà con ở Hoài Nhơn này cũng học hỏi được rất nhiều. Trong quá trình câu cá ngừ, bà con đẩy mạnh áp dụng bảo quản bằng công nghệ nano rất hiệu quả”, ông Công cho hay.

Chuyến biển đầu năm 2024 khá thuận lợi, ngư dân tỉnh Bình Định bội thu

Tỉnh Bình Định là địa phương có đội tàu đánh bắt cá ngừ đại dương lớn nhất nước ta. Năm 2024, nghề khai thác thủy sản của địa phương này tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, khai thác có chọn lọc các đối tượng có giá trị kinh tế cao, giảm dần các tác động bất lợi đến nguồn lợi thủy sản. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định khẳng định, chính quyền và các ngành liên quan luôn sát cánh cùng ngư dân, giúp đỡ các tổ đoàn kết, nghiệp đoàn xây dựng các mối liên kết bền chặt với doanh nghiệp.

“Trong năm 2024, ngành nông nghiệp Bình Định sẽ xây dựng bằng được chuỗi cá ngừ đại dương, vì chuỗi này gắn từ khâu sản xuất đến người thu mua và chế biến. Đây là việc vừa mang lại hiệu quả đối với người khai thác cá ngừ đại dương, vừa đảm bảo nguồn cung và xuất khẩu cho người chế biến thủy sản”, ông Phúc khẳng định.

Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn-2024, mỗi con tàu, mỗi ngư dân vươn khơi mang theo bao khát vọng làm giàu từ biển. Ngư dân cũng từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm trong khai thác hải sản, chủ động đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất, gia tăng giá trị các mặt hàng thủy sản. Mùa Xuân mới, trời yên biển lặng, trong mỗi chuyến ra khơi xuyên Tết, bà con ngư dân mang theo niềm tin và khát vọng mạnh giàu từ biển quê hương.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-binh-dinh-bam-bien-xuyen-tet-khat-vong-lam-giau-tu-bien-que-huong-post1075728.vov