Một giao dịch đất năm 2022 đang được điều tra vì chênh lệch giữa giá thực tế và giá kê khai. Vụ việc tại Cần Thơ cho thấy việc ghi thấp số tiền chuyển nhượng có thể dẫn đến hậu quả vượt xa khoản thuế dự tính giảm được.
Chiều 26/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Kim Ngẩu (SN 1947, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về hành vi “Trốn thuế”.
Về hình sự, việc kê khai giá chuyển nhượng không đúng thực tế nhằm giảm số thuế phải nộp có thể phạm tội “Trốn thuế”, với mức phạt tiền tối đa là 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm.