23 học sinh và 2 bảo mẫu Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP HCM) vào viện cấp cứu với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.
Kết quả xét nghiệm mẫu phân của một bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, phát hiện vi khuẩn Salmonella spp.
Ngày 28/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc hàng loạt trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TPHCM).
Vụ ngộ độc tập thể tại trường tiểu học TP.HCM khiến 25 học sinh và bảo mẫu nhập viện, 1 học sinh nguy kịch. Cảnh báo nguy cơ từ bếp ăn học đường.
23 học sinh và 2 bảo mẫu Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TPHCM) phải vào viện cấp cứu với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.
Thời gian gần đây, liên tục các thông tin về các vụ việc vừa xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận hàng chục ca ngộ độc thực phẩm tại trường học.
Ngày 28/4, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp nhận và điều trị 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận.
4 bệnh viện tại TPHCM tiếp nhận 25 trường hợp là học sinh, bảo mẫu Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.
Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, trong đó có một trường hợp nặng.
Ngày 28/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).
Sở Y tế TPHCM thông tin, đã ghi nhận 25 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận.
Sáng 28/4, Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình nhiều trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học trên địa bàn, trong đó có 23 ca học sinh và 2 ca người lớn.
23 học sinh và 2 bảo mẫu ở trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (TP.HCM) xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa, nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị.
Sau vụ ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ.
23 học sinh cùng 2 bảo mẫu tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc trực phẩm. Một trường hợp nặng co giật, sốc.
Trong 25 học sinh và bảo mẫu nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh, có một học sinh phải điều trị tích cực và thở máy.
Ghi nhận thông tin từ 4 bệnh viện trên địa bàn TPHCM cho thấy có tổng số 25 học sinh bị đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt
Trong 3 ngày qua, các bệnh viện tại TPHCM tiếp nhận nhiều học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm.
TP.HCM vừa ghi nhận 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, trong đó 1 trẻ phải thở máy.
Cơm nấu sẵn để tủ lạnh giúp tiết kiệm thời gian, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, nhưng bảo quản sai cách có thể gây ngộ độc thực phẩm nguy hiểm.
Nhiều học sinh và bảo mẫu tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa, phải nhập viện theo dõi, điều trị.
Sở Y tế TP.HCM ghi nhận 25 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP.HCM), phần lớn học sinh có triệu chứng rối loạn tiêu hóa.
Kỳ nghỉ lễ dài ngày là khoảng thời gian được nhiều người mong đợi sau những ngày làm việc căng thẳng. Đây là dịp để du lịch, thăm hỏi người thân, tận hưởng những giây phút thư giãn bên gia đình và bạn bè.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc nặng do ngộ độc thuốc hạ huyết áp. Theo thông tin từ các bác sĩ, người bệnh đã tự ý uống một lượng lớn thuốc amlodipin với liều vượt xa ngưỡng an toàn.
Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ, nhiều ca ngộ độc nặng liên tiếp nhập viện, trong đó có trường hợp rơi vào tình trạng nguy kịch.
Trước những yêu cầu cao của phụ huynh và nhà trường, các doanh nghiệp cung cấp suất ăn học đường cũng đang chịu áp lực lớn trước yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong khi đó, ngành y tế cũng đã cảnh báo và yêu cầu siết chặt kiểm soát từ khâu sản xuất đến tiêu dùng.
Theo bác sĩ Chu Đức Thành, khoa điều trị tích cực và chống độc Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), chỉ trong những ngày đầu nghỉ lễ, khoa đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp ngộ độc nặng với diễn biến phức tạp, phải hồi sức tích cực.
Thời tiết nắng nóng cùng với nhu cầu ăn uống, du lịch tăng cao trong dịp nghỉ lễ đang làm gia tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Từ các bữa ăn gia đình, thức ăn đường phố đến các hoạt động dã ngoại ngoài trời đều tiềm ẩn rủi ro nếu không bảo quản, chế biến đúng cách. Các chuyên gia cảnh báo, ngộ độc thực phẩm không chỉ gia tăng về số ca mà còn có thể diễn tiến nặng nếu chủ quan.
Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.
Ngày 25/4, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Sau gần 24 giờ, các bác sĩ đã giành giật sự sống cho hai anh em ruột bị ngộ độc, hôn mê dưới hầm cá tại cảng cá Phan Thiết.
Dưa chuột bị đắng có thể chứa độc tố gây hại sức khỏe. Tham khảo cách nhận biết qua màu sắc và hình dáng để luôn chọn được những quả dưa chuột tươi ngon, giòn sạch.
Xã Nam Phù đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm siết chặt quản lý, nâng cao nhận thức và kiểm soát theo chuỗi. Cách làm này hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại lâu nay trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đặc biệt ở khu vực kinh doanh nhỏ lẻ và chợ dân sinh.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, quý I/2026, cả nước đã xảy ra 36 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm 2025.
Ngày 25-4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.
Sau khi 46 học sinh nghi bị ngộ độc bánh bao xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu ngành y tế địa phương khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, để xét nghiệm tìm nguyên nhân.
Sau khi hơn 40 học sinh tại xã Vĩnh Lộc (Cà Mau) nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm.
Ngày 25/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau với hơn 40 học sinh phải nhập viện cấp cứu... sau bữa trưa.
Sau bữa ăn miễn phí (bếp ăn không đồng), hơn 40 học sinh ở Cà Mau phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc việc trực đầy đủ theo 4 cấp, bao gồm: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ.
Sau khi dùng suất ăn được tặng là cơm và bánh bao, 46 học sinh tiểu học ở Cà Mau phải đến cơ sở y tế để điều trị.
Để giải quyết vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mang tính dài hạn, Bộ Y tế định hướng chuyển mạnh tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ 'kiểm soát từng khâu riêng lẻ' sang 'quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm'...
Đá viên, trà đá, nước mía vỉa hè mùa nắng nóng có thể chứa nhiều vi khuẩn gây tiêu chảy. Dịp nghỉ lễ, nguy cơ tăng cao khi nhu cầu ăn uống ngoài trời bùng nổ.