Nghĩa tình nơi biên giới

Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền và nhân dân xã Avương (thành phố Đà Nẵng) với các bản giáp biên huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào) luôn được gìn giữ, vun đắp bằng nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn.

Xã Avương tặng quà nhân dân cụm bản Bhalêê, Cha Tơ (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào). Ảnh: HIỀN THÚY

Xã Avương tặng quà nhân dân cụm bản Bhalêê, Cha Tơ (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào). Ảnh: HIỀN THÚY

Mới đây, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Ga Ry, Đoàn công tác xã Avương đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho nhân dân 2 bản Bha Lêê và Cha Tơ, huyện Kà Lừm.

Hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn mà còn góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào nơi tuyến biên giới.

Chia sẻ với những nhọc nhằn của bà con vùng giáp biên, các thành viên trong đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên và nhanh chóng phối hợp vận chuyển, trao tận tay từng phần quà đến người dân. Không khí buổi trao quà diễn ra ấm áp, chan chứa nghĩa tình, xóa nhòa khoảng cách địa lý và ngôn ngữ.

Rất đông người dân hai bản Bha Lêê, Cha Tơ đã có mặt từ sớm tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Ga Ry. Ảnh: HIỀN THÚY

Rất đông người dân hai bản Bha Lêê, Cha Tơ đã có mặt từ sớm tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Ga Ry. Ảnh: HIỀN THÚY

Xúc động trước sự quan tâm của chính quyền và nhân dân xã Avương, bà Agheng Thị Blế, người dân thôn Cha Tơ, huyện Kà Lừm cho biết: “Những phần quà này không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp bà con chúng tôi thêm tin tưởng, gắn bó và luôn ghi nhớ tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào”.

Cùng chung cảm xúc, ông Bhling Buôn Ma, Bí thư kiêm Trưởng thôn Bha Lêê khẳng định, hoạt động thăm hỏi, trao quà lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung son sắt giữa các địa phương hai bên biên giới. Đây là sự động viên kịp thời để nhân dân các bản yên tâm lao động, sản xuất, đồng thời chung tay cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thực hiện chủ trương đối ngoại nhân dân, những năm qua, xã Avương luôn coi trọng công tác phối hợp với chính quyền và nhân dân các bản giáp ranh huyện Kà Lừm trong bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Hằng năm, dù còn nhiều khó khăn, xã vẫn trích hàng chục tấn gạo và vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, cứu đói, giúp đỡ người dân Lào vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Công an xã Avương tặng các phần quà ý nghĩa cho Trạm kiểm soát cửa khẩu Tây Giang - Kà Lừm và Đại đội 534 (Lào). Ảnh: HIỀN THÚY

Công an xã Avương tặng các phần quà ý nghĩa cho Trạm kiểm soát cửa khẩu Tây Giang - Kà Lừm và Đại đội 534 (Lào). Ảnh: HIỀN THÚY

Trong đợt này, đoàn công tác đã trao tặng gần 1,5 tấn gạo, 120 thùng mì tôm, 120 gói mì chính, 20 chiếc chăn ấm, 240 chai dầu ăn, 240 chai nước mắm, 60kg cá khô, cùng quần áo trẻ em và nhiều phần quà ý nghĩa khác do Công an xã và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc (xã Avương) ủng hộ, với tổng trị giá gần 250 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, thể hiện trách nhiệm và sự gắn bó keo sơn giữa chính quyền, nhân dân xã Avương với nhân dân huyện Kà Lừm.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho hay, việc tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà lần này ngoài hỗ trợ gạo còn bổ sung thêm nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm cải thiện bữa ăn, sinh hoạt hằng ngày cho bà con. “Đây là tình cảm chân thành, xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia khó khăn giữa nhân dân hai bên biên giới”, ông Quân nói.

Những cái nắm tay, lời thăm hỏi chân tình nơi biên giới đã tiếp thêm niềm tin, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác, phát triển và bình yên nơi phên dậu Tổ quốc, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

HIỀN THÚY

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nghia-tinh-noi-bien-gioi-3319773.html