Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục đều cho rằng, đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc và nghỉ hưu ở tuổi 55 là phù hợp thực tế.
Từ 1/7, dự kiến lương giáo viên được ưu tiên xếp cao trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
Theo phương án cải cách tiền lương từ 1/7, dự kiến lương giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, nhiều nhà giáo vẫn còn băn khoăn, lo lắng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo luật Nhà giáo để lấy ý kiến dư luận. Một trong những nội dung được quan tâm trong Dự thảo luật Nhà giáo là quy định: 'Tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp'.
Giáo viên thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy theo diện hợp đồng ở các trường THCS, tiểu học và mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.
Phụ cấp thâm niên nhà giáo là khoản phụ cấp dành cho những người công tác lâu năm trong ngành. Khoản phụ cấp này có ý nghĩa khích lệ, khuyến khích họ gắn bó lâu dài với nghề. Tuy nhiên, thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 tới đây (theo Nghị quyết 27/2018 của Trung ương khóa 12) thì lương giáo viên sẽ tăng hơn ngành khác, lương giáo viên lâu năm sẽ cao hơn lương giáo viên mới tuyển dụng nhưng đồng thời phụ cấp thâm niên nhà giáo sẽ bãi bỏ. Cải cách tiền lương, bên cạnh những mừng vui, vẫn còn đó nỗi chạnh lòng của các nhà giáo có thâm niên.
Từ ngày 1/7, dự kiến lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp.
Chia sẻ về lương giáo viên hiện nay, Bộ GD&ĐT nhận định: Áp lực về thu nhập là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng giáo viên không an tâm công tác; một bộ phận giáo viên bỏ việc, chuyển việc....
Bộ GD&ĐT cho biết, việc phân cấp tại địa phương trong công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ nhà giáo còn nhiều bất cập.
Dưới đây là thông tin chi tiết về các khoản phụ cấp của giáo viên sẽ bị gộp, bãi bỏ sau cải cách tiền lương 1/7/2024.
Độc giả hỏi về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.
Chiều 1.4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với nhà giáo, và với trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi. Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thị Mai Hoa và Đinh Công Sỹ đồng chủ trì cuộc làm việc.
Chính sách tiền lương đối với nhà giáo tồn tại nhiều hạn chế, bất cập.
'Giáo viên có thể sống được bằng lương' là hy vọng, mong chờ của nhiều thế hệ nhà giáo.
Bộ GD&ĐT đã đề xuất với Chính phủ điều chỉnh phụ cấp ưu đãi với mức tăng từ 5 – 10% cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và tiểu học.
Độc giả hỏi về đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo.
Áp dụng chế độ tiền lương mới từ 1/7/2024, không còn phụ cấp thâm niên, giáo viên mong muốn được hưởng phụ cấp theo nghề mới tương xứng tính chất, đặc thù từng cấp học.
Trường của ông Nguyễn Hữu Quân (Hà Nội) có viên chức quản lý (được bổ nhiệm và giữ phụ cấp chức vụ) tham gia giảng dạy. Ông Quân hỏi, viên chức này có được hưởng chế độ phụ cấp đứng lớp không?
Toàn quốc hiện có khoảng 150.000 người làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang đề xuất nhóm nhân viên trường học được hưởng mức phụ cấp ưu đãi bằng 25%.
Nhiều địa phương có chính sách hỗ trợ giáo viên, qua đây nhằm động viên, khích lệ các thầy, cô giáo tiếp tục tận tâm, tận hiến với nghề.
Khi không còn phụ cấp thâm niên, giáo viên mong muốn được hưởng phụ cấp theo nghề mới tương xứng tính chất, đặc thù từng cấp học.
Bắt đầu từ 1/7 tới đây, chính sách cải cách tiền lương mới được áp dụng. Nhiều giáo viên kỳ vọng đồng lương sẽ được cải thiện đáng kể để yên tâm tập trung giảng dạy.
Ông La Thành Toán (Cà Mau) làm việc tại Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ của Trung tâm Y tế thành phố, chức danh nghề nghiệp Dược hạng IV, mã ngạch V08.08.23 quản lý cấp phát thuốc, vắc xin vật tư y tế.
Sau gần 3 năm đảm nhận vị trí tư lệnh ngành giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng với Bộ GD&ĐT nỗ lực nghiên cứu, thống nhất nâng thu nhập cho 1,6 triệu giáo viên.
Ông Trần Kim Tự, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và CBQL giáo dục khái quát chính sách hiện hành về lương, tôn vinh, đãi ngộ với nhà giáo.
Độc giả hỏi về chế độ hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.
Ông Bùi Thanh Hùng (Phú Thọ) là cán bộ quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định 61/2006/NĐ-CP, nhưng không phải là giáo viên (mã ngạch viên chức của ông là 01.002). Theo quy định Nghị định 61/2006/NĐ-CP, ông thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi.
Đối với nhà giáo trong thời gian nghỉ ốm đau, thai sản (không tham gia giảng dạy) không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Bà Lê Thị Thùy (Hà Tĩnh) là giảng viên văn hóa ngạch V.07.01.03, đang giảng dạy văn hóa phổ thông cho học sinh trung cấp có nhu cầu học văn hóa để liên thông cao đẳng ở trường cao đẳng. Bà Thùy hỏi, phụ cấp ưu đãi của bà là 25% theo phụ cấp của trường cao đẳng hay phụ cấp 30% như giáo viên phổ thông?
Ông Nguyễn Hoàng Tú (Đắk Nông) là nhân viên quản lý trang thiết bị tại trung tâm y tế huyện, mã ngạch V.05.02.07, hưởng 40% phụ cấp. Ông Tú hỏi, ông hưởng mức phụ cấp như trên là đúng hay sai?
Trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 9 điểm địa bàn dân cư trong toàn tỉnh. Sau hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có văn bản số 137/BC-ĐĐBQH ngày 9/10/2023, chuyển 9 ý kiến, kiến nghị cử tri đến các bộ, ngành trung ương liên quan để giải quyết theo thẩm quyền. Theo đó, ngày 14/12/2023, Bộ Y tế đã có văn bản số 8022/BYT-VPB1; ngày 4/01/2024, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 51/BNV-TCPCP; ngày 17/1/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 248/BGDĐT về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị. Để cử tri được rõ những ý kiến trả lời của bộ, ngành trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin như sau:
Công việc của nhân viên kế toán trường học áp lực cao nhưng lương thấp, nhiều người không thể gắn bó với nghề và phải bỏ việc.
GV hồ hởi khi biết Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương, tuyển dụng... bảo đảm điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.
Nâng cao đời sống giáo viên góp phần tăng chất lượng giáo dục; Nhiều trường đại học bỏ tuyển sinh bằng xét học bạ... là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
Đối với nhà giáo trong thời gian nghỉ ốm đau, thai sản (không tham gia giảng dạy) không thuộc đối tượng hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Độc giả Vũ Thi Hiên hỏi về quy định hưởng chế độ phụ cấp độc hại.
Bà Lê Thị Thùy (Hà Tĩnh) là giảng viên văn hóa ngạch V.07.01.03, đang giảng dạy văn hóa phổ thông cho học sinh trung cấp có nhu cầu học văn hóa để liên thông cao đẳng ở trường cao đẳng. Bà Thùy hỏi, phụ cấp ưu đãi của bà là 25% theo phụ cấp của trường cao đẳng hay phụ cấp 30% như giáo viên phổ thông?
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhân viên trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi bằng 25%. Nội dung này đang nhận được sự đồng thuận không chỉ của đội ngũ nhân viên, mà còn là mong muốn của lãnh đạo các nhà trường.
Bộ GD&ĐT vừa đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét lương của đội ngũ nhân viên trường học khi thực hiện chính sách tiền lương mới.
Mới đây, Bộ GD&ĐT có công văn đề nghị Bộ Nội vụ đề xuất chế độ chính sách cho nhân viên trường học.
Lương và chính sách cho nhà giáo là vấn đề được nhiều người quan tâm thời gian qua. Thực tế, mức lương hiện nay khiến giáo viên rất khó khăn khi chưa đủ trang trải cuộc sống.
Do thiếu người làm việc nên từ đầu năm học đến nay, tại một số phòng Giáo dục và Đào tạo đã xảy ra tình trạng chậm triển khai một số hoạt động chuyên môn. Các báo cáo thông tin giữa phòng Giáo dục và Đào tạo với Sở Giáo dục và Đào tạo để gửi các cấp có liên quan cũng chậm trễ.
Trong hành trình đổi mới, nhiều thầy cô, các cấp quản lý ở Sơn La mong mỏi có chính sách mới để thu hút người tài và phát triển giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục có kiến nghị về chế độ ưu đãi với nhà giáo; kiến nghị tiền lương nhà giáo được ưu tiên xếp trong thang, bảng lương cao nhất hệ thống hành chính sự nghiệp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục có kiến nghị về chế độ ưu đãi với nhà giáo; kiến nghị tiền lương nhà giáo được ưu tiên xếp trong thang, bảng lương cao nhất hệ thống hành chính sự nghiệp.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục có kiến nghị về chế độ ưu đãi với nhà giáo; tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách thu hút học sinh giỏi vào học sư phạm.