Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10 Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Xác định vai trò, sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và xây dựng phong trào toàn dân PCCC, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm đạt hiệu quả tích cực trong phòng ngừa cháy, nổ, phát huy hiệu quả '4 tại chỗ' gắn với phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'.

Kiểm tra công tác bảo đảm PCCC tại một cơ sở sản xuất ở thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ)

Kiểm tra công tác bảo đảm PCCC tại một cơ sở sản xuất ở thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ)

Với phương châm tăng cường công tác PCCC hướng về cơ sở và chủ động về khả năng sẵn sàng PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của người dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra, lực lượng công an đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai xây dựng thí điểm nhiều mô hình PCCC trong dân, thể hiện được tính thiết thực, hiệu quả trong công tác PCCC và được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.

Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trong công tác PCCC, chúng tôi luôn xác định 5 phút đầu khi xảy ra sự cố cháy, nổ là khoảng thời gian vàng. Vì vậy, cùng với phát huy chức năng, nhiệm vụ của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thì luôn phải coi trọng vai trò của quần chúng Nhân dân trong tham gia PCCC thông qua các mô hình thiết thực tại khu dân cư.

Nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong tham gia PCCC, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cùng với Công an cấp cơ sở đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường việc xây dựng và đưa vào hoạt động các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của 778 tổ liên gia an toàn PCCC, 667 điểm chữa cháy công cộng. Đi đôi với xây dựng các mô hình về PCCC, các địa phương, cơ quan, đơn vị còn quan tâm xây dựng, duy trì hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 2.963 đội PCCC cơ sở, 828 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò nòng cốt trong phong trào quần chúng tham gia các hoạt động PCCC ở khu dân cư.

Cùng với hướng dẫn, triển khai xây dựng các mô hình về PCCC, lực lượng công an cấp xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, tiến hành ký cam kết về thực hiện an toàn PCCC đối với các hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong 9 tháng qua, lực lượng công an đã tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC đối với gần 70.000 cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh; tổ chức 345 buổi tuyên truyền về PCCC và CNCH cho 35.300 lượt người là cán bộ, công nhân viên và quần chúng Nhân dân; tổ chức 35 lượt tuyên truyền lưu động, phát 28.500 tờ rơi, tài liệu, cẩm nang, treo 1.000 băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC… Đặc biệt, thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai thực hiện mô hình khu dân cư an toàn về PCCC. Thực hiện mô hình khu dân cư an toàn về PCCC, người dân được lực lượng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp và công an cơ sở hướng dẫn, tuyên truyền về những kiến thức cơ bản trong công tác PCCC, hướng dẫn các kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra lúc ban đầu, vận động dành kinh phí trang bị bình chữa cháy chuyên dụng tại nhà để xử lý trong các trường hợp cần thiết.

Thành phố Hưng Yên đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, từ đó tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ. Qua rà soát, thành phố có 38.044 hộ (nhà); trong đó có 36.606 nhà chỉ để ở và 1.438 nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở khảo sát đặc điểm, tình hình về công tác PCCC, cuối năm 2022, Công an thành phố tham mưu với các xã, phường tập trung triển khai xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”. Đến nay, thành phố đã thành lập 51 tổ liên gia an toàn PCCC, 4 điểm chữa cháy công cộng. Đại úy Đào Bảo Long, Phó trưởng Công an thành phố cho biết: Xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, củng cố lực lượng PCCC tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm “4 tại chỗ”; bảo đảm làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy, lực lượng công an thành phố phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức thực tập nhiều phương án chữa cháy và CNCH; vận động 100% số khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; cấp phát hàng nghìn cuốn cẩm nang tuyên truyền về PCCC và CNCH đối với UBND cấp xã, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Ông Mai Văn Hùng, Tổ phó Tổ liên gia an toàn PCCC số 6 phường An Tảo chia sẻ: Việc thành lập tổ liên gia an toàn PCCC có ý nghĩa rất thiết thực, đặc biệt trong tình huống có cháy, nổ xảy ra sẽ nhanh chóng được phát hiện và tập trung lực lượng, phương tiện tại chỗ để xử lý nhanh, hiệu quả ngay từ ban đầu.

Có thể khẳng định, việc triển khai các mô hình PCCC tại cơ sở đã cho thấy tính ưu việt vượt trội. Vì vậy, thời gian tới, Công an tỉnh cần tập trung chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành nhân rộng các mô hình; đồng thời phát huy hơn nữa ý thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác PCCC.

Hoàng Bền

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/huy-dong-suc-manh-toan-dan-tham-gia-phong-chay-chua-chay-3176013.html