Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) là dịp để mỗi người con đất Việt khắc sâu dấu mốc lịch sử chói lọi, cũng là dịp thể hiện đạo lý 'uống nước nhớ nguồn', tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Sơn La tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. Cùng với đó, luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa', tri ân người có công với cách mạng, củng cố niềm tin nhân dân, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhìn ở góc độ một đô thị đông dân nhất nước, có thể thấy việc duy trì và phát triển chính sách đền ơn đáp nghĩa là điều không dễ.
Tháng 4 không chỉ là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mà còn là thời điểm thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh lớn lao của anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương được yên bình, hạnh phúc.
Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều hoạt động được tổ chức trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Các hoạt động này không chỉ nhằm ôn lại lịch sử mà còn phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, vững bước trên con đường phát triển.
Trong suốt chặng đường 80 năm kể từ ngày thành lập nước đến nay, Đảng, Nhà nước ta thường xuyên quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, cũng như phát động các phong trào đền ơn đáp nghĩa.
Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung nguồn lực để thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng nơi cư trú. Đây là thời điểm thành phố tăng tốc, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách.
Chiều 27/3, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai vận động Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' năm 2025 trên địa bàn quận.
Chiều 27-3, UBND quận Ba Đình tổ chức triển khai vận động Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa' năm 2025 trên địa bàn quận.
Việc tri ân, đền đáp cần sự vào cuộc của cả cộng đồng, nên mỗi người, mỗi ngành phải nỗ lực cùng hành động để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Tính nhân hậu, nghĩa tình trong triển khai các phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa', 'Uống nước nhớ nguồn' tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội.
Ngày 21-1, Bộ Tham mưu Cảnh sát biển tổ chức gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại cơ quan Bộ tư lệnh Cảnh sát biển nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.
'Lời nguyện tri ân' là bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024). Phim như một lời tri ân sâu sắc dành cho những người đã ngã xuống, đã hy sinh tuổi xuân và hạnh phúc vì độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân.
Vừa qua, Báo PLVN phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BBĐBP) tỉnh Bình Định đã có buổi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Đó là một trong những ý kiến phát biểu nhấn mạnh của đại tá Ngô Thị Lệ, Phó cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có công (NCC) với cách mạng tỉnh Đồng Nai chiều 17-12, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).
Thực hiện chính sách của Đảng và nhà nước về việc chăm lo cho người có công, tỉnh Đồng Tháp đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, thể hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
Chăm lo người có công, gia đình cách mạng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, công ty, doanh nghiệp thực hiện các chính sách ưu đãi, phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa', sửa chữa, xây nhà tình nghĩa, tình đồng đội, chăm sóc, điều dưỡng người có công.
Ngoài thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi dành cho người có công với cách mạng, tỉnh Thanh Hóa còn tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'. Thông qua nguồn quỹ huy động được, tỉnh đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ trực tiếp đến người có công, thân nhân người có công và xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ.
Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa được phát triển rộng khắp cả nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước, nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Trong những năm qua, phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' luôn được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Giang quan tâm thực hiện. Nhờ đó, đời sống của các gia đình người có công với cách mạng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tối 5/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Tạp chí Lao động và Xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), cùng các đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật 'Sống mãi với non sông' năm 2024, nhằm thể hiện sự tri ân, tiếp nối đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' và 'Đền ơn đáp nghĩa', những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Mường La luôn quan tâm, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Với truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa'… trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ… quận Tây Hồ đã triển biện pháp nhằm đảm bảo tốt nhất đời sống của gia đình các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Tuổi trẻ huyện Quảng Điền tích cực tham gia các hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa' với nhiều phong trào thiết thực, nhằm bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, được ghi nhận, đánh giá cao.
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang Đặng Hồng Sơn cho biết: hoạt động đền ơn đáp nghĩa được Tỉnh ủy, UBND tỉnh hết sức quan tâm thực hiện. Tính từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 2.566 căn nhà cho người có công.
Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', huyện Thanh Sơn luôn quan tâm chăm sóc, giúp đỡ những đối tượng chính sách, người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' được lan tỏa sâu rộng, góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.
Những thành tựu trong thực hiện chính sách và phong trào đền ơn, đáp nghĩa góp phần khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; thể hiện sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm đối với người đã cống hiến, đóng góp, hy sinh cho Tổ quốc, cho dân tộc, tô đậm thêm truyền thống nhân văn, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Đồng thời, những thành tựu đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cơ sở cho giữ vững ổn định chính trị - xã hội để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Những năm qua, ngoài thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi với người có công, cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai còn tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm tham gia đóng góp xây dựng Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'.
Thành phố Hà Nội là địa phương tiêu biểu trong công tác chăm sóc người có công. Các cấp các ngành và người dân Thủ đô luôn chung tay thực hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' và 'Đền ơn đáp nghĩa', thể hiện sự tri ân đối với người có công, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.
Những ngày tháng 7, trên khắp mọi miền Tổ quốc, người dân Việt Nam thấu hiểu nghĩa cử cao đẹp 'đền ơn đáp nghĩa'- điều này là truyền thống tốt đẹp bao đời nay của mảnh đất yêu hòa bình.
'Đền ơn đáp nghĩa' là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Nghĩa cử tri ân thế hệ hôm nay chăm sóc các gia đình có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn được xuất phát từ tận sâu nơi đáy tim. Tỉnh Thái Nguyên trong những năm quan luôn quan tâm công tác 'đền ơn đáp nghĩa' sâu rộng, hiệu quả, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn phong trào 'đền ơn đáp nghĩa'
Trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2024), Trung tâm 386 (Bộ tư lệnh 86) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn triển khai phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa' bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, được người dân tại các địa phương trên cả nước nhiệt tình hưởng ứng với nhiều hình thức phong phú và việc làm cụ thể.
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), từ ngày 22/7 đến nay, các Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức hàng loạt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng.
Với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực tri ân các gia đình người có công với cách mạng, gia đình chính sách, các cấp hội phụ nữ đã góp phần lan tỏa truyền thống, đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của dân tộc.