Ðền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ chính trị
Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều hoạt động được tổ chức trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Các hoạt động này không chỉ nhằm ôn lại lịch sử mà còn phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, vững bước trên con đường phát triển.
Dịp này, phóng viên Báo Cà Mau trao đổi với bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, xung quanh công tác đền ơn đáp nghĩa (ÐƠÐN), trong đó có việc chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách.
- Bà có thể chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác ÐƠÐN của tỉnh thời gian qua?
Bà Võ Thị Ngọc Hân: Trong nhiều năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp để tri ân các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Hằng năm, MTTQ Việt Nam có thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân xây dựng Quỹ ÐƠÐN để tri ân, thăm hỏi gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, tôn tạo, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ...
Trên tinh thần đó, MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội như: Ðoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Phụ nữ... cùng phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức và người lao động luôn quan tâm hưởng ứng đóng góp Quỹ ÐƠÐN, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong tỉnh bằng nhiều việc làm thiết thực. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân ủng hộ sức người, sức của xây dựng Quỹ ÐƠÐN, trong năm 2024, góp phần cùng toàn tỉnh vận động Quỹ ÐƠÐN với tổng số tiền 12.718,7/10.200 triệu đồng, đạt 124,7% kế hoạch đề ra. Trong đó, cấp huyện vận động đạt 11.509,9/8.700 triệu đồng, đạt 132,3% kế hoạch; cấp tỉnh vận động 1.208,8/1.500 triệu đồng, đạt 80,6% kế hoạch.
Qua đó, bằng nguồn quỹ này, tỉnh đã thực hiện xây dựng và sửa chữa tổng cộng 405 căn nhà với số tiền 18.289 triệu đồng đến đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Trong đó, xây dựng mới 191 căn nhà với số tiền 12.040 triệu đồng và sửa chữa 214 căn nhà với số tiền 6.249 triệu đồng. Thực hiện sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ và tổ chức thăm, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho gia đình chính sách, người có công toàn tỉnh với tổng số tiền 2.514,1 triệu đồng. Trong đó, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ với số tiền 161,5 triệu đồng; sửa chữa các nhà bia ghi danh liệt sĩ với số tiền 1.001,5 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền là 1.351,1 triệu đồng.
Kết quả trên minh chứng sự gắn bó máu thịt giữa dân với Ðảng, giữa gia đình chính sách với các cấp chính quyền, giữa MTTQ với các gia đình chính sách.
Ngoài ra, trong các đợt lễ, Tết cổ truyền dân tộc và ngày 27/7 hằng năm, lãnh đạo tỉnh và huyện, xã đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi và trao Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng cho ông Huỳnh Văn Kỳ (khóm Nguyễn Quy, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước).
- Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam sẽ có những định hướng gì để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này, thưa bà?
Bà Võ Thị Ngọc Hân: Công tác chăm sóc người có công, người tham gia kháng chiến và phong trào ÐƠÐN được xác định là nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị. Thực tế trên càng đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với MTTQ các cấp trong việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", trong việc chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng những năm tới.
Thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ phối hợp với các ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ÐƠÐN” của dân tộc; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bằng nhiều hình thức, biện pháp mới, phong phú, hiệu quả; xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể trong nội dung cuộc vận động.
Tiếp tục tập trung vận động Quỹ ÐƠÐN, phấn đấu từ hoàn thành đến vượt mức chỉ tiêu vận động đóng góp Quỹ ÐƠÐN năm 2025 với tổng số tiền là 10.200 triệu đồng. Trong đó, kế hoạch vận động của cấp huyện là 8.700 triệu đồng và cấp tỉnh là 1.500 triệu đồng. Nguồn kinh phí vận động này được sử dụng vào mục đích hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; thăm, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho gia đình chính sách, người có công...
- Xin bà chia sẻ thêm về kết quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, trong đó có hỗ trợ các hộ thuộc diện gia đình người có công với cách mạng?
Bà Võ Thị Ngọc Hân: Xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp gia đình chính sách, người có công có nơi ở ổn định, an cư lạc nghiệp là chủ trương lớn mà Ðảng, Nhà nước quan tâm triển khai. Theo Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 27/11/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Ðề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, mục tiêu đặt ra đến cuối tháng 8/2025 hoàn thành xây mới, sửa chữa 4.400 căn, với nhu cầu kinh phí 235.890 triệu đồng. Trong đó, hộ người có công với cách mạng 1.157 căn (xây mới 578 căn và sửa chữa 579 căn) với kinh phí 52.050 triệu đồng. Kinh phí thực hiện Ðề án xóa nhà tạm, nhà dột nát từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh; từ nguồn vận động Quỹ ÐƠÐN, Quỹ Vì người nghèo các cấp và các nguồn hợp pháp khác; từ cộng đồng, dòng họ và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ.
Thời gian qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm cao, vào cuộc quyết liệt, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Ðến ngày 26/3/2025, toàn tỉnh hoàn thành 1.620 căn, đạt 55,25%/tổng số căn nhà đã khởi công (xây mới 1.150 căn, sửa chữa 470 căn), mục tiêu đến cuối tháng 6/2025 hoàn thành cơ bản đề án.
Một số địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt hiệu quả cao, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thành phong trào được cả xã hội đồng thuận và chung tay, có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình, nhiều địa phương đã tích cực huy động thêm kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công lao động hỗ trợ để căn nhà được đầu tư đảm bảo hơn. Ðiểm mới của tỉnh ở chương trình này là vận động, hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh. Qua thống kê, tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa cho mỗi căn nhà từ Ðề án xóa nhà tạm, nhà dột nát 5 triệu đồng/căn từ nguồn vận động của tỉnh; tổng số có 3.043/3.124 hộ (trong đó, có 1.288 nhà tiêu đã, đang trong giai đoạn hoàn thành và 1.755 nhà tiêu chưa khởi công xây dựng), tổng kinh phí trên 15,2 tỷ đồng. Ðối với 1.288 hộ đã, đang trong giai đoạn hoàn thành, tỉnh hỗ trợ trực tiếp 5 triệu đồng/hộ để gia đình tiếp tục nâng cấp nhà tiêu hợp vệ sinh hoặc xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Ðối với 1.755 hộ chưa thực hiện, tỉnh hỗ trợ trực tiếp 5 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cùng lúc với xây dựng căn nhà, nhằm nâng cao chất lượng.
Ðể đẩy mạnh hơn nữa Chương trình này và cũng để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau cũng đã kêu gọi toàn thể đảng viên trong Ðảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay đóng góp nâng cao giá trị, chất lượng nhà của các đối tượng được hỗ trợ, là món quà thể hiện mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, mật thiết giữa đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với gia đình người có công, người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa trong những ngày tháng Tư lịch sử.
Ðối tượng vận động là đảng viên đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Về mức hỗ trợ, kêu gọi, vận động mỗi đảng viên đang công tác ủng hộ tương đương 1 ngày lương, riêng đảng viên hưu trí, đảng viên không hưởng lương tùy theo điều kiện ủng hộ chương trình với quan điểm "có gì góp nấy". Thời gian hoàn thành việc ủng hộ trong tháng 4/2025 với sự quyết tâm, tập trung cao của các cấp chính quyền, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/den-on-dap-nghia-la-nhiem-vu-chinh-tri-a38407.html