Ngành công nghiệp khu vực phía bắc của tỉnh: Kỳ vọng tăng tốc phát triển - Bài cuối

Bài cuối: Tạo thế và lực mới cho công nghiệp

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, Bình Dương nắm bắt và thích ứng nhanh với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, đồng thời thiết lập một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Mô hình các khu công nghiệp thế hệ mới của tỉnh hứa hẹn sẽ mang đến một hệ sinh thái toàn diện cho các hoạt động thâm dụng công nghệ và tri thức.

Hình thành các KCN thế hệ mới

Có thể thấy, việc áp dụng các nguyên tắc của khu công nghiệp (KCN) sinh thái giúp Bình Dương giảm phát thải carbon, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp thân thiện với môi trường. Hiện nay, mô hình KCN sinh thái đạt chuẩn quốc tế được phát triển tại các KCN ở huyện Bàu Bàng, gồm KCN Bàu Bàng, KCN Bàu Bàng mở rộng và KCN Cây Trường.

Khu công nghiệp Bàu Bàng đóng góp quan trọng tạo đột phá phát triển kinh tế cho huyện Bàu Bàng nói riêng, vùng lân cận nói chung.

Ảnh:

QUỐC CHIẾN

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết việc nghiên cứu khả thi KCN sinh thái theo khung quốc tế do Ngân hàng Thế giới, Tổng Công ty Becamex IDC cùng các đơn vị liên quan đang thực hiện tại Bình Dương đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh. Hướng đi này sẽ góp phần đóng góp vào chiến lược xây dựng Bình Dương thành trung tâm công nghiệp hiện đại và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình cộng sinh công nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn nền kinh tế carbon thấp, KCN sinh thái, công nghiệp 4.0 và công nghiệp khoa học - công nghệ.

Đại diện Ban Quản lý Các KCN Bình Dương cũng khẳng định phát triển mô hình KCN sinh thái hiện nay vừa mang lại ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh, vừa mang lại những lợi ích thiết thực cho chủ đầu tư KCN và các doanh nghiệp hoạt động trong KCN. Các KCN sinh thái được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc chuyển đổi các KCN hiện hữu thành các KCN thông minh, từng bước giúp Bình Dương có một nền tảng vững chắc về khoa học, làm chủ và tạo ra các công cụ sản xuất mới dựa trên khoa học - kỹ thuật, đón đầu các cơ hội mới trong kỷ nguyên số.

Nâng tầm phát triển

Hiện nay, các cấp, các ngành của tỉnh đang phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo quy hoạch đã được phê duyệt. Trong số đó, KCN chuyên ngành cơ khí, tọa lạc tại xã Bình Mỹ và xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên) và phường Hội Nghĩa (TP.Tân Uyên), do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm chủ đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho tỉnh và toàn vùng, đồng thời tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị THACO, đánh giá các doanh nghiệp công nghiệp của Việt Nam hiện nay đa số còn nhỏ, chưa thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, bị đứt gãy chuỗi cung ứng do còn phụ thuộc vào thị trường thế giới. Việt Nam hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện, trong đó chỉ có khoảng 300 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng. Việc THACO đầu tư KCN chuyên ngành cơ khí tại huyện Bắc Tân Uyên không chỉ phục vụ lĩnh vực ô tô mà còn mở rộng sang nhiều ngành công nghiệp khác.

Hiện dự án này đã được HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000. THACO đang phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, phấn đấu khởi công dự án vào tháng 9-2025. Dự án có quy mô 786 ha, tổng mức đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ đô la Mỹ). KCN này sau khi đi vào hoạt động dự kiến tạo việc làm cho hơn 32.000 lao động.

Để thu hút các dự án đầu tư thế hệ mới, Bình Dương luôn nỗ lực tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, như phát triển chuỗi cung ứng, logistics, phát triển xanh theo đúng định hướng của tỉnh. Bình Dương dự kiến đầu tư hơn 53km đường sắt với tổng mức đầu tư khoảng 59.560 tỷ đồng. Tuyến đường sắt này sẽ kết nối 5 thành phố và 1 huyện trong tỉnh, dự kiến gồm 6 ga: An Bình, Bình Chuẩn, Bình Dương, Chánh Lưu, Tân Hưng, Bàu Bàng và 4 trạm khách gồm: Tân Bình, An Phú, Tân Vĩnh Hiệp, Hòa Lợi. Mới đây, UBND tỉnh cũng đã thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, TP.Hồ Chí Minh). Dự kiến dự án có điểm đầu là nhà ga S1 tại trung tâm thành phố mới Bình Dương (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một) và điểm cuối là ga Bến xe Suối Tiên thuộc tuyến Metro số 1 TP.Hồ Chí Minh (phường Bình Thắng, TP.Dĩ An) với tổng chiều dài 32,43km, bao gồm tuyến chính 29,01km, đoạn nối Depot dài 3,42km.

“Để phát triển ngày càng bền vững, các KCN trên địa bàn tỉnh đang chủ động mọi giải pháp để thu hút nguồn vốn đầu tư ngày càng chất lượng và hiệu quả. Việc xây dựng phát triển các KCN của tỉnh sẽ chuyên sâu hơn. UBND tỉnh đang tích cực triển khai thủ tục đầu tư KCN cơ khí hỗ trợ; tiếp tục rà soát quy hoạch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các KCN khác. Ban Quản lý các KCN Bình Dương cũng đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hạ tầng các KCN, nhất là các KCN mới để sớm thực hiện các dự án sản xuất tại đây và thu hút thêm nhiều dự án mới trong thời gian tới”.

(Ông Nguyễn Trung Tín, Trưởng ban Quản lý Các khu công nghiệp Bình Dương)

TIỂU MY - THANH TUYỀN

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/nganh-cong-nghiep-khu-vuc-phia-bac-cua-tinh-ky-vong-tang-toc-phat-trien-bai-cuoi-a343411.html