Ngăn ngừa các vụ án mạng tại cơ sở kinh doanh dịch vụ

Thời gian qua, đã có một số vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: quán nước, tiệm cắt tóc, tiệm gội đầu, cơ sở làm đẹp... Điều đáng nói, nạn nhân trong các vụ việc chính là chủ các cơ sở.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ sát hại chủ tiệm Spa ở P.Long Bình (TP.Biên Hòa) vào tháng 3-2023. Ảnh: T.DANH

Các đối tượng lợi dụng quen biết nạn nhân hoặc giả làm khách để tiếp cận nạn nhân, sau đó lợi dụng không gian vắng người, kín đáo để ra tay khiến nạn nhân không kịp trở tay.

* Gây án manh động

Điều đáng nói, mặc dù các địa điểm kinh doanh dịch vụ nằm ở những tuyến đường có đông người qua lại trong khu dân cư, nhưng đối tượng đã lợi dụng quen biết nạn nhân và chọn thời điểm nạn nhân chỉ có một mình, không có khách ra vào để gây án.

Gần nhất là vụ án mạng xảy ra tại một tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Bùi Văn Hòa (thuộc KP.7, P.Long Bình, TP.Biên Hòa) khiến chị C.T.N. (37 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), chủ tiệm bị đâm tử vong. Đối tượng gây án là Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ P.Hố Nai, TP.Biên Hòa) sau đó còn cướp điện thoại, ví tiền của nạn nhân.

Theo thống kê của Viện KSND tỉnh, tính từ tháng 12-2022 đến đầu tháng 8-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 50 vụ trọng án giết người, khởi tố 93 bị can liên quan đến các vụ án nói trên. Trong đó có một số vụ án mạng xảy ra tại các tiệm cắt tóc, tiệm gội đầu, cơ sở làm đẹp.

Theo xác minh của cơ quan công an, do quen biết từ trước nên trưa 5-8, Sơn đến tiệm tóc của chị N. để hỏi mượn tiền. Do chị N. nói không có tiền nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Sơn đã xuống nhà bếp lấy dao tấn công khiến chị N. gục tại chỗ. Sau khi gây án xong, Sơn đã bị công an bắt giữ cùng tang vật liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 3-2023, một vụ giết người, cướp tài sản cũng xảy ra tại một quán nước ven quốc lộ 51 (thuộc KP.3, P.An Hòa, TP.Biên Hòa) khiến chủ quán này là bà N.T.H. (48 tuổi, quê TP.Đà Nẵng) tử vong. Bà H. có nhiều mối quan hệ phức tạp nên công tác khoanh vùng, xác định đối tượng gây án của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn.

Theo điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) có quen biết bà N.T.H. từ trước. Chiều 1-3, Nghĩa đến quán bà H. chơi với ý đồ cướp tài sản. Sau khi quan hệ với bà H., Nghĩa lợi dụng lúc nạn nhân không để ý dùng dao thủ sẵn trong người tấn công nạn nhân từ phía sau. Gây án xong, đối tượng này lấy một số tài sản như: bông tai, điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Ngoài ra có những vụ án mạng là do thủ phạm cố tình đóng giả khách để tiếp cận chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ và lợi dụng lúc chủ cơ sở sơ hở đã ra tay sát hại để cướp tài sản.

Cụ thể, ngày 23-3, tại một tiệm spa ở KP.4, P.Long Bình xảy ra vụ án mạng mà nạn nhân chính là chủ cơ sở này. Theo điều tra của công an, sáng cùng ngày, Lê Minh Long (26 tuổi, ngụ H.Định Quán) mang theo một con dao đi tìm nhà dân sơ hở để cướp tài sản. Khi qua tiệm spa do chị V.T.M.H. làm chủ ở KP.4, P.Long Bình thấy chị này ở một mình nên Long nảy sinh ý định vào cướp tài sản.

Tại đây, Long giả vờ yêu cầu chị H. tẩy hình xăm trên người cho mình rồi lợi dụng lúc chị H. không cảnh giác, Long đã dùng dao tấn công khiến chị H. gục tại chỗ. Gây án xong, đối tượng này lột lấy vòng, dây chuyền, nhẫn vàng và điện thoại của nạn nhân rồi tìm cách tẩu thoát. Đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai.

* Đề cao cảnh giác trước những mối quan hệ phức tạp

Trước các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Những đối tượng gây án nhanh chóng bị bắt giữ để điều tra, xử lý trước pháp luật. Tuy nhiên, người dân, nhất là các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ, phải thực sự cảnh giác trước những đối tượng tội phạm nguy hiểm này.

Phó trưởng phòng Thực hành quyền công tố, xét xử án hình sự về trật tự xã hội, Viện KSND tỉnh Nguyễn Như Quang Nhật cho biết, qua công tác kiểm sát cho thấy các vụ án xâm phạm về nhân thân, nhất là án giết người vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Bên cạnh những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn xã hội, còn có những vụ giết người, cướp tài sản gây bức xúc trong đời sống xã hội. Trong các vụ án mạng nói trên, phần lớn giữa nạn nhân và đối tượng gây án có mối quan hệ quen biết, khi đối tượng ra tay, nạn nhân thường không có sự cảnh giác hoặc chủ quan với những hành vi tàn ác của đối tượng.

“Một trong những nguyên nhân của những vụ án mạng này xuất phát từ những mối quan hệ phức tạp của các nạn nhân khi làm việc tại các cơ sở dịch vụ. Bên cạnh đó, các đối tượng tội phạm lợi dụng đặc điểm tình hình, không gian làm việc của nạn nhân như: cơ sở kinh doanh ít người vào ra, chỉ có một mình nạn nhân hoặc sự chủ quan của nạn nhân... để ra tay” - ông Nhật lưu ý.

Theo ông Nhật, để phòng ngừa loại tội phạm này, trước hết mỗi người dân, nhất là tại các cơ sở dịch vụ như: tiệm cắt tóc, tiệm gội đầu, cơ sở làm đẹp... phải thường xuyên có ít nhất từ 2 người trở lên, không đóng kín cửa khi làm việc. Đặc biệt, trong các mối quan hệ xã hội phải rõ ràng, lành mạnh, tránh phát sinh các mâu thuẫn trong làm ăn, sinh hoạt...

Ngoài ra, để giảm thiểu các vụ việc phức tạp xuất phát từ những cơ sở kinh doanh, lực lượng công an cơ sở phải chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng lưu trú trên địa bàn. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, phải kiểm soát được nhân hộ khẩu một cách kịp thời, không để đối tượng tội phạm lợi dụng gây án. Trong trường hợp phát hiện các vi phạm về cư trú, vi phạm trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ thì phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202308/ngan-ngua-cac-vu-an-mang-tai-co-so-kinh-doanh-dich-vu-3174360/